“Cầu” hụt hơi vì “kích” nhầm chỗ?

| Xã hội

GiadinhNet - Đến hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại lớn hiện nay, đâu đâu cũng thấy đề…giảm giá.

“Cầu” hụt hơi vì “kích” nhầm chỗ? 1

Người tiêu dùng dè dặt với hàng khuyến mại. Ảnh: MH.

 
Vậy nhưng, thứ được giảm giá có đáng mua hay không lại là chuyện khác. Các siêu thị không biết hay niềm đam mê lợi nhuận đã khiến họ không thể thực hiện việc “kích” đúng “cầu”?
 
Hàng “giảm giá” vẫn là… xa xỉ

Hệ thống siêu thị Fivimart đang triển khai khuyến mại hàng trăm sản phẩm với giá hấp dẫn: Bánh Potato Crispy rong biển 400g giảm giá còn 47.200 đồng/hộp; Bánh Đức Lambertz Lieble 1kg giảm còn 505.200 đồng/hộp; Bánh Biskitop Butter Cookies 350g còn 76.500 đồng/hộp; Bánh trái bí 300gr 12.000 đồng/chiếc; Bánh Baguette 250gr còn 7.500 đồng/chiếc; Bánh Sandwich nho 450g còn 18.000 đồng/kg; Lạp xưởng 3 bông mai 200gr Vissan 28.000 đồng/gói; Trà Dilmah Rasberry 20x1.5g còn 30.800 đồng/hộp; Rượu vang chát Thăng Long 0,75 còn 51,500 đồng/chai…

Tại hệ thống siêu thị Metro, nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng đang được giảm mạnh giá bán. Cụ thể như lố 4 kg đường Biên Hòa giá 83.990 đồng trước đó giảm còn 79.900 đồng; mì chính AJinomoto giảm từ 58.790 đồng xuống còn 53.390 đồng/gói; nước mắm Aro từ 15.600 đồng/chai giảm xuống còn 14.190 đồng/chai. Đáng chú ý nhiều loại giảm mạnh như sữa tươi Vinamilk từ 290.389 đồng/thùng giảm xuống còn 263.990 đồng/thùng; Chè Nestea 22x15g giảm từ 51.579 đồng/hộp xuống còn 46.890 đồng/hộp còn tặng thêm một bát tô thủy tinh. Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm dùng nhiều trong dịp Tết được khuyến mại như cà phê lon, cà phê phin; bia, rượu…

Hệ thống siêu thị Big C tại Hà Nội cũng đang giảm 100 sản phẩm gồm thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, hoá mỹ phẩm… với mức giảm từ 5- 40%. Tại TPHCM, Big C còn có các chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn hơn. Ngoài giảm giá từ 5 đến 50% cho hơn 1.200 mặt hàng như điện gia dụng, hóa mỹ phẩm, dụng cụ nhà bếp, điện máy, thực phẩm khô, thực phẩm đóng gói, bánh kẹo, quần áo thời trang, giày dép, túi xách… BigC còn cung cấp 24 loại giỏ, hộp quà Tết với giá ưu đãi từ 59.900 đồng đến 4.900.000 đồng.

Hệ thống Co.op Mart cũng giảm giá đến 50% cho 450 mặt hàng thời trang và 300 mặt hàng thực phẩm.
Tương tự, hệ thống siêu thị Vinatexmart cũng đồng loạt giảm từ 10 đến 49% cho hàng trăm mặt hàng quần áo, giày dép và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Người tiêu dùng cảnh giác

Hàng giảm giá đang được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, những mặt hàng đang được giảm giá tại những điểm bán hàng hệ thống hiện nay không nhận được sự quan tâm của số đông người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị An, phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Chủ trương của tôi đến siêu thị là tìm mua hàng giảm giá vì thấy họ quảng bá rộng rãi chương trình khuyến mại, nghe thì hấp dẫn nhưng đến nơi mới biết chẳng mấy thứ đáng bỏ tiền mua. Tôi đến BigC những thứ giảm giá như xúc xích ăn liền, xúc xích tiệt trùng, chả lụa, nem gói sẵn… nói giảm giá nhưng do  là thực phẩm chế biến sẵn nên giá vẫn quá cao so với thực phẩm tươi sống mình mua về chế biến”.

Còn chị Nguyễn Thị Yên, nhân viên văn phòng của một công ty sản xuất đồ may mặc ở xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội lại phàn nàn: “Tôi đi săn hàng khuyến mại nhưng không mua được vì hàng khuyến mại toàn thứ xa xỉ hoặc phải bỏ ra số tiền lớn mới có được sản phẩm tặng kèm. Nói thật là hàng khuyến mại ở siêu thị với tôi chỉ để xem thôi, không mua được!”.

Theo các chuyên gia, tháng 12 và tháng 1 hàng năm được coi là tháng “vàng” của doanh nghiệp vì đây là thời điểm người tiêu dùng có thói quen mua sắm nhiều đồ cho dịp cuối năm. Do vậy, siêu thị, trung tâm thương mại  và các nhà sản xuất đều tung ra những “chiêu” cạnh tranh cả về giá và chất lượng để hút người người mua. Thế nhưng năm nay, việc “kích cầu” bị suy thoái đè nặng nên sức mua không tăng.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội cho rằng, thời điểm hiện nay lẽ ra đã bắt đầu vào cao điểm mua sắm của người dân theo thông lệ hằng năm. Nhưng do năm nay kinh tế suy thoái, sức mua yếu trong khi nhà phân phối lại “kích” không đúng “cầu” nên vẫn chưa kích thích được sức mua. Những mặt hàng như thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, đồ khô… vẫn đang là thứ xa xỉ so với kế hoạch tiết giảm chi tiêu của phần lớn người nội trợ hiện nay. Muốn “kích” được “cầu”, nhà phân phối phải kích đúng mặt hàng, đúng sản phẩm thiết yếu chẳng hạn như thực phẩm tươi sống như tôm, cá, thịt, trứng, rau củ quả xanh.

Trái ngược lại với việc thực hiện khuyến mại ở các siêu thị, tại các chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Nghĩa Tân, chợ Cầu Giấy, Ngọc Hà, Hoàng Hoa Thám, Phùng Khoang, Trung Kính... mặc dù đã ở mặt bằng giá cao nhưng hầu hết các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết vẫn đang rục rịch tăng giá. Các tiểu thương bán hàng đều lý giải rằng, các chủ hàng đều nói nguyên liệu đầu vào tăng nên hàng thành phẩm buộc phải tăng theo.
 

“Những thực phẩm rẻ tiền như gà công nghiệp tươi hoặc rán sẵn nói thật là không ăn được vì nó bở bùng bục, mua về phải đổ đi gây lãng phí. Gà dai thì vẫn được báo chí nói là gà thải loại nên tôi không mua. Những thứ khuyến mãi như hạt nêm Knor và Agi ngon… phải mua quá nhiều mới nhận được hàng khuyến mãi. Đang không có tiền lại phải bỏ ra nhiều tiền cho một món đồ, mua về lại để tích trữ vẫn không phải là giải pháp hay lúc này”.

Bà Nguyễn Thị An
Phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mai Hạnh - Thi An

baoin
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.