Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha mẹ chật vật dạy con làm Toán cấp 1

Thứ năm, 09:10 25/08/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, nhiệm vụ của năm học này là đổi mới chương trình SGK.

Bộ GD&ĐT sẽ rà soát nội dung dạy học ở các trường phổ thông để giảm tải cho phù hợp. Hiện, nhiều bậc phụ huynh đang phải "khoán" việc dạy con cho giáo viên ngay từ cấp tiểu học vì gia đình không thể theo kịp chương trình.

"Xoay vần" theo con

Mặc dù năm nay cháu Đình Hiếu mới lên lớp 3 nhưng ngay buổi học đầu tiên của con, chị Hà Anh (Mỹ Đình, Hà Nội) đã tá hỏa vì một số bài toán mà cô giáo ra cho học sinh làm ở nhà. Đề bài ra: "Mẹ hơn con 30 tuổi. Số tuổi của mẹ hơn 4 lần tuổi của con. Hỏi số tuổi của mẹ và của con?". Chị Hà Anh băn khoăn, nếu ở lớp lớn hơn thì có thể giải theo phương pháp đặt phương trình nhưng với một học sinh lớp 3 thì phải giải như thế nào cho dễ hiểu?

Cũng băn khoăn về một bài toán "khó nhằn" của con ở trang 14, mục 4, phần a, sách Bài tập Toán lớp 3, chị Linh (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phải mang đi hỏi một số bạn bè. Đề bài ra: "Cho một hình tam giác. Yêu cầu kẻ thêm 1 đoạn thẳng để được 2 hình tam giác". Thế nhưng hai mẹ con kẻ bằng cách nào cũng bị thừa một hình. Nếu kẻ một đường thẳng từ đỉnh tam giác xuống cạnh đáy thì được 3 hình tam giác (2 hình nhỏ và 1 hình lớn bao quanh). Nếu kẻ một đường song song với cạnh đáy thì được hai hình tam giác và một hình tứ giác. Vậy làm cách nào để thỏa mãn yêu cầu đề bài? Chị Linh hoài nghi, chẳng lẽ sách tái bản lần thứ 5 mà vẫn bị in sai?
 
Theo các "nhà thông thái" đang có con học tiểu học, cách giải thứ hai là kẻ một đường nối 2 điểm bất kỳ từ 2 cạnh là phương pháp đúng. Dĩ nhiên dư ra 1 hình tứ giác nhưng thỏa mãn yêu cầu có 2 hình tam giác như đề bài. Mặc dù cô giáo cho biết cách giải thứ hai là đúng nhưng chị Linh băn khoăn, chẳng nhẽ với học sinh lớp 3 lại có thể có những bài toán kiểu đánh đố như trên?
 
Từ năm học này, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát nội dung dạy học ở các trường phổ thông để giảm tải cho phù hợp.

Một phụ huynh có địa chỉ email cocolo@yahoo.com cho biết: "Tôi có con năm nay lên lớp 2. Tôi bức xúc vì chương trình học của các cháu. Sau khi mua và nghiên cứu sách lớp 2, tôi thật sự choáng vì khối kiến thức khổng lồ mà các cháu sẽ phải nhồi nhét vào đầu. Đặc biệt môn Toán rất khó, không chỉ đơn thuần cộng trừ mà còn nhiều bài hình, đếm số tam giác, điểm, đoạn thẳng mà theo tôi là khá phức tạp với con trẻ. Dù có 2 bằng đại học nhưng sau khi xem sách Toán lớp 2, tôi đã suýt... ngất".

Một phụ huynh có địa chỉ email kien..@gmail.com cũng cho biết, con mình hiện đang học lớp 3 tại Trường tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội). Có nhiều bài Toán nâng cao được cô giáo ra về nhà, hai mẹ con phải cầu cứu bố giải vì hai mẹ con "xoay vần" ra mà không biết làm sao.

Bố mẹ đọc sách giáo viên

Chị Anh Thư (tại khu công nghiệp Tân Bình, TPHCM) chia sẻ: "Nhiều người bí trong khi dạy con thì lên mạng hỏi bạn bè, hoặc tra cứu thông tin. Có người bỏ ra 300.000 - 400.000đ/tháng để cô giáo dạy kèm thêm cho con. Nhưng vì là công nhân nên tôi phải tìm đủ mọi cách để đánh vật với các bài tập của các cháu. Nhiều khi giải toán lớp 3 cho con mà tôi thấy gian nan quá".

Chị Trần Thị Thi, phụ huynh một học sinh Trường dân lập Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cho biết, chương trình hiện nay rất khác với chương trình ngày xưa vì có nhiều dạng toán và các phương pháp giải được cập nhật sớm hơn. Vì thế, phần lớn bố mẹ hiện nay đều "khoán" hết cho giáo viên việc dạy các con. Thậm chí, bố chị Thi là giáo viên khoa Toán (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) nhưng vẫn "tá hỏa" khi nhìn bài toán lớp 4 của cháu gái vì không biết phương pháp giải thế nào cho thích hợp với lứa tuổi cấp tiểu học. Khi ông hướng dẫn cháu giải bài, đến lớp cô giáo gạch sai bét vì làm đúng kết quả nhưng không đúng phương pháp!

Chị Thi cho biết, nên dạy các con thói quen làm hết bài tập cô giao về nhà. Đặc biệt, trước khi con học bài, bố mẹ nên kiểm tra xem con phải làm những gì để có hướng dẫn sơ bộ. Ngoài ra, chị phải mua sách tham khảo dành cho giáo viên để đọc thêm. Cách này giúp các gia đình đỡ tốn kém cho con học thêm, vừa không lạc hậu và có thể kèm cặp con học theo chương trình mới đúng phương pháp.   (Còn nữa)
 
"Để hướng tới việc đổi mới chương trình - sách giáo khoa (SGK) phổ thông, từ năm học này Bộ GD&ĐT chỉ đạo các nhóm, bao gồm tác giả chương trình, tác giả SGK, giáo viên cốt cán, chuyên viên chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục rà soát nội dung dạy học ở các trường phổ thông, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng từ các nguồn thông tin, biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải phù hợp với mục tiêu dạy học, triển khai thực hiện từ năm học 2011-2012.
 
Việc điều chỉnh như vậy nhằm làm cho nội dung dạy học phù hợp hơn, sửa chữa những sai sót nhưng vẫn đảm bảo tính hệ thống của chương trình giáo dục phổ thông, chứ không phải cắt bỏ nội dung dạy học một cách cơ học. Trên thực tế, học sinh bị quá tải là do rất nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ do kiến thức trong SGK nặng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh nội dung như trên cũng có thể xem là một giải pháp nhằm giảm tải cho học sinh và giáo viên".         
ÔngNguyễn Vinh Hiển,
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Hà Dũng

lehuong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Giáo dục - 6 giờ trước

Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.

Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết

Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Đời sống - 8 giờ trước

Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.

Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Đề xuất mới nhất từ Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị thống nhất, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%), theo đó mức lương sẽ thay đổi thế nào?

Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội

Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Top