Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 21/4/2010 tại sân bay Nội Bài, C47 đã bắt quả tang Phạm Quang Hưng (36 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét trên người và hành lý của Hưng, cảnh sát thu được nhiều loại ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Hưng khai, 2 ngày trước anh ta nhận được điện thoại của một người tên là Nguyễn Bá Thủy (42 tuổi) yêu cầu vào TP Hồ Chí Minh để nhờ giải quyết công chuyện. Khi đến một khách sạn ở quận 1, Thủy sai Hưng đi mua thùng trái cây rồi về giấu 6 cục ma túy tròn dạng đá ở trong đó. Đóng xong "hàng", Thủy nhờ Hưng mang về Hà Nội đưa cho vợ anh ta là Đoàn Thị Thúy Hồng.
Để lên máy bay trót lọt, Hưng đã được một nhân viên làm việc tại Sân bay Tân Sơn Nhất giúp sức. Tuy nhiên, khi số hàng trên vừa đến sân bay Nội Bài, Phạm Quang Hưng đã bị bắt cùng toàn bộ tang vật. Đối tượng Hưng đã có nhiều tiền án về các hành vi trộm cắp, hiếp dâm, cướp. Liên quan đến vụ án này, ngoài các đối tượng như: Hưng, Thủy, Hồng đã bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì 16 đối tượng khác có liên quan cũng bị khởi tố.
Chỉ trong thời gian ngắn, từ cuối năm 2009 đến ngày 21/4/2010 nhóm tội pham trên đã thực hiện trót lọt trên 80 lượt mua bán, với nhiều loại ma túy khác nhau tổng trọng lượng lên tới 4kg.
T.P