Bác sĩ Hoàng Công Lương nêu lý do từ chối 9 luật sư
Pháp luậtGiadinhNet – Tại phiên xét xử sáng nay, bị cáo Hoàng Công Lương đã có đơn từ chối 9 luật sư bào chữa cho mình mà chỉ thuê một luật sư.
GiadinhNet – HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Hoà Bình đã tuyên buộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình và Công ty Thiên Sơn phải bồi thường cho các nạn nhân trong sự cố chạy thận nhân tạo tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
GiadinhNet – Tại phiên xét xử sáng nay, bị cáo Hoàng Công Lương đã có đơn từ chối 9 luật sư bào chữa cho mình mà chỉ thuê một luật sư.
GiadinhNet - Sáng nay (12/6), TAND tỉnh Hòa Bình mở lại phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Công Lương và 4 bị cáo liên quan vụ chạy thận nhân tạo sau 1 tháng tạm hoãn.
Dấu vết sau 11 năm chạy thận là cánh tay gân guốc, chi chít những vết kim tiêm sau những lần chạy thận. Hình ảnh đó nếu ai đó thoạt nhìn đều sẽ có cảm giác sợ hãi...
GiadinhNet - Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng việc xác định bị cáo Lương phạm tội "Vô ý làm chết người" là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm về chủ thể, khách quan.
GiadinhNet - Kết thúc phần xét hỏi, chiều 21/1 đại diện VKSND thành phố Hoà Bình đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án chạy thận làm 9 người tử vong tại BVĐK Hoà Bình.
GiadinhNet- Tại phiên xét xử chiều 21/1, vụ án chạy thận nhân tạo khiến 9 người tử vong tại BVĐK tỉnh Hoà Bình, một số nữ điều dưỡng và BS cho rằng tại Đơn nguyên thận nhân tạo chỉ có cựu BS Hoàng Công Lương được quyền ra y lệnh.
GiadinhNet – Sau khi xem xét các chứng cứ được cho là gây “sốc” của LS Phạm Quang Hưng đề nghị được cung cấp, sáng 21/1, HĐXX đã có câu trả lời chính thức.
GiadinhNet – Khi trả lời các câu hỏi của HĐXX, đại diện Sở Y tế Hoà Bình cho rằng về quy trình, bác sĩ Hoàng Công Lương không sai.
Sáng nay, trong ngày thứ hai của phiên tòa, Hoàng Công Lương cùng hai người được tại ngoại là Trương Quý Dương (cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc) đến sớm trước gần một tiếng. Lương ngồi một mình, khom người ở hàng ghế đầu tiên, phía sau là hai ông sếp cũ.
GiadinhNet – Thừa nhận đã ký hợp đồng thuê Công ty Thiên Sơn sửa chữa hệ thống lọc nước RO số 2 tại đơn nguyên thận nhân tạo, nhưng ông Trương Quý Dương – nguyên Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình lại cho rằng không biết việc sửa chữa hệ thống này đang diễn ra.
Chiều 14/1, trả lời tại TAND thành phố Hoà Bình về việc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình có được phép thành lập đơn nguyên thận nhân tạo để thực hiện kỹ thuật lọc máu không? bị cáo Trương Quý Dương (nguyên giám đốc Bệnh viện) đáp: Lập đơn nguyên là thẩm quyền của bị cáo, chỉ khi thành lập khoa, phòng mới phải làm đề án xin Sở Y tế cấp tỉnh cấp phép.
GiadinhNet – Một số luật sư đã đề nghị hoã phiên toà xét xủa vụ án sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình với lý do sức khở bị cáo Hoàng Công Lương không đảm bảo, cần phải triệu tập đến toà một số người liên quan để làm rõ, tuy nhiên chủ toạ phiên toà không chấp nhận.
Theo thống kê mới nhất, mỗi năm Việt Nam có khoảng 8.000 người bị suy thận. Trong đó, số người bị suy thận do các bệnh chuyển hóa như tăng huyết áp ngày càng tăng cao. Suy thận do tăng huyết áp không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị mà còn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.
Đối với người tiểu đường, tiểu đêm không chỉ là nỗi thống khổ mà còn là dấu hiệu cảnh báo biến chứng nguy hiểm đang cận kề - suy thận. Đây cũng chính là 1 trong 9 nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trên thế giới. Điều đáng nói là khoảng 40% số bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo là do biến chứng tiểu đường. Vậy làm thế nào để đẩy lùi được biến chứng đáng sợ này?
GiadinhNet - Trong số gần 250 bệnh nhân đã được ghép thận thành công ở Bệnh viện Bạch Mai, có 5 trường hợp đã lấy chồng, mang thai, sinh con khỏe mạnh.
GiadinhNet – Cơ quan điều tra đã làm rõ, sau khi xảy ra sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong, ông Hoàng Đình Khiếu – PGĐ Bệnh viện ĐK Hoà Bình đã chỉ đạo ghi vào sổ giao ban nội dung phân công BS Lương được giao phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo.