Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chạy thận nhân tạo

Vụ bác sĩ bị truy tố vì sự cố chạy thận: Bệnh nhân mong BS Hoàng Công Lương tiếp tục được làm việc

Vụ bác sĩ bị truy tố vì sự cố chạy thận: Bệnh nhân mong BS Hoàng Công Lương tiếp tục được làm việc

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân Hoàng Văn Tiến (52 tuổi, ở Kim Bôi, Hoà Bình) rơi nước mắt khi được BS Hoàng Công Lương chăm sóc sáng 23/3. Ông Tiến chỉ mong mỏi, BS Lương tiếp tục được làm việc bởi bác sĩ là người rất hiền lành, chu đáo.

60% mẫu nước RO chạy thận nhân tạo có nồng độ nội độc tố vi khuẩn cao hơn mức cho phép

60% mẫu nước RO chạy thận nhân tạo có nồng độ nội độc tố vi khuẩn cao hơn mức cho phép

Y tế

GiadinhNet - Nồng độ nội độc tố cao hơn ngưỡng cho phép có thể gây các biến chứng cho bệnh nhân như: Giảm huyết áp, buồn nôn, nôn, sốt, thậm chí tử vong.

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Cách chức giám đốc bệnh viện

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Cách chức giám đốc bệnh viện

Y tế

GiadinhNet – Sáng 21/7, Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã họp, bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Trương Quý Dương – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: "Xảy ra sự cố, vội vàng từ chức khác gì phản bội anh em!"

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: "Xảy ra sự cố, vội vàng từ chức khác gì phản bội anh em!"

Y tế

GiadinhNet – Ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xin từ chức với lý do vì danh dự của cá nhân, Bệnh viện, ngành y tế, tỉnh và trách nhiệm trước người dân.

Bác sĩ bị bắt vì vụ 8 người tử vong khi chạy thận đã được tại ngoại

Bác sĩ bị bắt vì vụ 8 người tử vong khi chạy thận đã được tại ngoại

Pháp luật

GiadinhNet – Theo thông tin từ Bộ Y tế vào cuối giờ chiều 5/7, BS Hoàng Công Lương – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã được cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại.

Y lệnh lương tâm

Y lệnh lương tâm

Xã hội

GiadinhNet - Theo cơ quan công an, trong sự cố y khoa ở Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong, bác sĩ Hoàng Công Lương là người trực tiếp điều trị, biết có việc sửa chữa hệ thống nước RO, nhưng khi chưa nhận được bàn giao bằng văn bản thì đã cho chạy máy, dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bác sĩ bị bắt sau vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Vợ trẻ mong chồng, con thơ chờ bố

Bác sĩ bị bắt sau vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Vợ trẻ mong chồng, con thơ chờ bố

Y tế

GiadinhNet - Hay tin cơ quan điều tra bắt tạm giam bác sĩ Lương, người mẹ đã phải lên Hòa Bình để trông giữ đứa con mới 7 tháng tuổi cho vợ chồng anh.

Chuyện trong căn nhà nhỏ của bác sỹ Hoàng Công Lương

Chuyện trong căn nhà nhỏ của bác sỹ Hoàng Công Lương

Y tế

GiadinhNet - Kể từ khi con trai bị bắt, bố của bác sỹ Hoàng Công Lương rất buồn. Ông cho biết bác sỹ Lương đã có vợ và hai con, cháu nhỏ mới 5 tháng tuổi...

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Cha già xin giảm tội cho con

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Cha già xin giảm tội cho con

Xã hội

GiadinhNet - Mỗi khi nhắc tới việc con trai mình là bác sỹ Hoàng Công Lương bị khởi tố, bắt tạm giam, người cha già lại nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng.

Bệnh nhân may mắn sống sót sau vụ chạy thận ở Hòa Bình xin giảm tội cho bác sỹ Lương

Bệnh nhân may mắn sống sót sau vụ chạy thận ở Hòa Bình xin giảm tội cho bác sỹ Lương

Xã hội

GiadinhNet - Bệnh nhân may mắn sống sót sau sự cố chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã cùng nhiều bệnh nhân, người nhà ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bác sĩ Hoàng Công Lương.

Hội Hồi sức Cấp cứu gửi đơn kiến nghị đến Bộ Công an vụ bắt tạm giam BS Hoàng Công Lương ở Hoà Bình

Hội Hồi sức Cấp cứu gửi đơn kiến nghị đến Bộ Công an vụ bắt tạm giam BS Hoàng Công Lương ở Hoà Bình

Xã hội

GiadinhNet – Trước quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình), GS. Nguyễn Gia Bình cho biết, ông cùng các đồng nghiệp đều hết sức bất ngờ và lo lắng, hoang mang và cho rằng khuyết điểm của BS. Lương là thiếu sót về thủ tục hành chính.

Hàm lượng florua tồn dư cao trong nước chạy thận gây ngộ độc nghiêm trọng

Hàm lượng florua tồn dư cao trong nước chạy thận gây ngộ độc nghiêm trọng

Y tế

GiadinhNet - Theo quy định, ngưỡng tồn dư tối đa của florua trong nước sử dụng trong quá trình chạy thận là rất thấp, gần như không có. Được biết, theo tiêu chuẩn của Mỹ, ngưỡng tồn dư tối đa của florua trong nước là 0,20 mg/l.

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Lý do bắt giám đốc công ty xử lý nước và 2 cán bộ bệnh viện

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Lý do bắt giám đốc công ty xử lý nước và 2 cán bộ bệnh viện

Xã hội

GiadinhNet - Bước đầu, công an xác định, việc bảo trì, bảo dưỡng lọc nước RO nhưng chưa đưa nguồn nước đi kiểm định mà đã sử dụng cho bệnh nhân, dẫn đến tai biến.

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Nỗi lòng bác sĩ khi đồng nghiệp bị bắt

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Nỗi lòng bác sĩ khi đồng nghiệp bị bắt

Y tế

GiadinhNet - Lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực cũng liên tục động viên anh chị em trong khoa, không để họ sa sút tinh thần vì vẫn còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang chờ họ điều trị, chăm sóc.

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Bắt giám đốc công ty xử lý nước, 2 cán bộ BV tỉnh Hòa Bình

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Bắt giám đốc công ty xử lý nước, 2 cán bộ BV tỉnh Hòa Bình

Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ 8 người tử vong khi chạy thận ở bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Ngày nóng ở “xóm chạy thận”

Ngày nóng ở “xóm chạy thận”

Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội đang giữa những ngày hè, “xóm chạy thận” nằm cuối hẻm 80/121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) với 4 dãy nhà lụp xụp càng trở nên nóng nực hơn. Bà Lành, quê ở Nam Định thuê trọ ở đây kêu trời: “Hôm nay còn đỡ, mấy hôm trước nóng đến ngột ngạt, không ăn không ngủ được, làm người lả đi”.

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Công an triệu tập thêm một giám đốc ở Bắc Ninh

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Công an triệu tập thêm một giám đốc ở Bắc Ninh

Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến vụ 8 người tử vong khi chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân được Hội đồng chuyên môn hướng đến nhiều nhất là “sự bất thường của nguồn nước RO sử dụng trong quá trình chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân”. Sở Y tế Hòa Bình đã tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ và cơ quan công an cũng vừa triệu tập thêm một Giám đốc doanh nghiệp liên quan ở Bắc Ninh.

Top