Theo tài liệu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào rạng sáng 27/7, anh Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1980), trú xóm Nội 2 (xã Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam) là công nhân Công ty CP xây dựng số 1, cùng 5 người bạn có ý định tìm chỗ “đổi gió”.
Cả nhóm quyết định tạt vào quán massage tẩm quất Hoa Phượng tại Liêu Trung (Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên). Lượng nhân viên nữ tại quán không đủ nên chủ quán đã cùng Trần Quốc Toản - Quản lý quán - sang mượn thêm tiếp viên tại quán cà phê Chân quê.
Tuy nhiên, sau khi vào vui vẻ được ít phút, anh Thành bỏ ra ngoài và chê nhân viên phục vụ kém. Đòi “đổi hàng” không được nên anh Thành đòi về. Thấy vậy, Toản đòi tiền phục vụ nhưng anh anh Thành không trả. Hai bên xảy ra cự cãi. Toản lao vào hành hung khách, đồng thời gọi luôn cho chủ quán là Nguyễn Văn Nhì, sinh năm 1975, trú tại thôn Từ Hồ (Yên Phú, Yên Mỹ) “điều quân” đến xử lý nhóm khách hàng định quỵt tiền. Vừa nghe nói vậy, Nhì đèo luôn Phạm Thanh Tuyền, sinh năm 1989, cùng trú tại thôn Từ Hồ chạy về quán.
Trên đường về, Nhì gặp nhóm đối tượng Lương Đình Tiệp, sinh năm 1988, trú tại thôn Cảnh Lâm (Tân Việt, Yên Mỹ); Vũ Văn Hiển, sinh năm 1993, trú tại xã Trung Hòa (Yên Mỹ) và Phạm Văn Hòa, sinh năm 1992, trú thôn Lạc Cầu (xã Giai Phạm, Yên Mỹ). Nghe Nhì nói có mấy đứa đang phá quán, cả nhóm lên xe mang hung khí về "nói chuyện".
Vừa thấy anh Thành, cả nhóm côn đồ lao vào đấm đá túi bụi. Lương Đình Tiệp đã dùng gậy sắt vụt liên tiếp khiến anh Thành gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm đối tượng bỏ trốn nhưng bị bắt sau đó. Riêng đối tượng Lương Đình Tiệp đã bỏ trốn sang Trung Quốc đang bị truy nã và tách hồ sơ chờ xử lý sau.
Tại phiên tòa, các bị cáo bị buộc tội “Giết người”. Tuy nhiên, bị cáo Phạm Văn Hòa kêu oan và cho rằng mình đã bị ép cung và bị ký khống vào bản khai. Luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo cũng cho rằng vụ án còn nhiều điểm chưa rõ cần trả hồ sơ điều tra lại.
Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ phạm tội của nhóm đối tượng đã rõ ràng, Hội đồng Xét xử đã quyết định tuyên phạt Trần Quốc Toản 20 năm tù; Nguyễn Văn Nhì 18 năm; Phạm Văn Hòa 14 năm, Vũ Văn Hiển 16 năm và Phạm Thanh Tuyền 16 năm.
Theo Dân Trí