Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ 10% người cao tuổi có tích lũy cho bản thân

Thứ hai, 11:00 08/12/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Số liệu thống kê những năm gần đây cho thấy, dân số nước ta đang già hóa với tốc độ nhanh chưa từng có. Việt Nam chỉ mất 20 năm để chuyển từ “già hóa dân số” (tỷ lệ người trên 60 tuổi chiếm từ 10%) sang giai đoạn dân số già (trên 20%). Với sự thay đổi nhanh chóng trong cơ cấu dân số này, Việt Nam cần xây dựng một chiến lược lâu dài nhằm chuẩn bị, thích ứng và đáp ứng các nhu cầu của người cao tuổi.

 

Nhiều người cao tuổi hàng ngày vẫn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. 	Ảnh: CHÍ CƯỜNG
Nhiều người cao tuổi hàng ngày vẫn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ảnh: CHÍ CƯỜNG

 

Quẩn quanh nếp nghĩ “trẻ cậy cha, già cậy con”

Ông Nguyễn Hữu Công (ở xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) năm nay đã ngoài 75 tuổi. Vợ chồng ông đang sống trên cùng mảnh đất với người con trai cả. Hàng ngày, bà Bình, vợ ông vẫn phải dậy sớm, hái rau và mang ra chợ bán, kiếm đôi ba chục nghìn để mua thức ăn cho hai thân già. “Trước đây làm bao nhiêu vợ chồng tôi dồn hết cho con cái, cuộc sống khó khăn, lấy đâu ra mà dành dụm! Các cụ để lại được khoảng đất, tôi chia nhỏ cho các con trai, riêng con gái về nhà chồng thì “miễn” chia. Ruộng nương cũng vậy, vợ chồng tôi thống nhất chia sạch, chẳng giữ lại gì cho mình. Đằng nào chả “gần đất xa trời” rồi. Giờ hai thân già với căn nhà nhỏ trong vườn, sống ngay cạnh con trai cả nhưng nhà nào tự lo nhà đó...”,  bà Bình ngậm ngùi.

Nhà kế bên ông Công là nhà cụ Trần Thị Cường, 80 tuổi. Nheo nheo đôi mắt mờ đục, cụ Cường trầm ngâm: Ngày trước khó khăn, không còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc tích lũy cho bản thân mình khi về già! Giờ tôi một mình, hàng tháng cũng nhận được trợ cấp của Nhà nước đấy nhưng vẫn nghĩ sống được ngày nào qua ngày đó thôi!

Suy nghĩ cách chia tài sản cho con của bà Bình hay cụ Cường không hề xa lạ với khoảng hơn 9 triệu người cao tuổi (NCT) trên đất nước Việt Nam. Theo một nghiên cứu mới được thực hiện trong năm 2014 do PGS.TS Giang Thanh Long – Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý (ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) chủ trì, vừa công bố vào cuối tháng 11/2014, thì hầu hết những NCT chưa từng nghĩ cho tuổi già từ khi còn trẻ, thậm chí, họ quên đi việc cần phải chuẩn bị cho tuổi già. Bởi một phần, họ vẫn giữ quan niệm “trẻ cậy cha, già cậy con”. Quan niệm truyền thống này đã ăn sâu trong từng gia đình, tạo nên mối ràng buộc trách nhiệm giữa các thế hệ. Họ nghĩ, cứ đầu tư cho con cái, đặc biệt là con trai, họ mong ước con cái sau này khi trưởng thành sẽ quay lại chăm sóc, hỗ trợ mình.

Khảo sát này được thực hiện tại hai tỉnh Thái Nguyên và Tiền Giang. Theo PGS.TS Giang Thanh Long, lý do để lựa chọn hai địa phương này là theo điều tra quốc gia về NCT năm 2011, đây là hai tỉnh có tỷ lệ NCT cao và không ngừng tăng lên trong các năm qua (xấp xỉ 10% năm 2011 lên 12,8% và 11,9% đối với lần lượt tại Thái Nguyên, Tiền Giang năm 2013). Hai huyện thị được lựa chọn khảo sát tại Thái Nguyên gồm: TP Thái Nguyên (phường Trưng Vương, phường Hương Sơn); huyện Đại Từ (xã Mỹ Yên, xã Bình Thuận); tại tỉnh Tiền Giang, hai huyện thị gồm: TP Mỹ Tho (xã Tân Mỹ chánh, phường 10; huyện Cái Bè (xã Hậu Mỹ Bắc B và xã Thiện Trí).

Cần công bằng với con gái

Là người có kinh nghiệm lâu năm trong việc nghiên cứu và tham vấn chính sách cho NCT, PGS.TS Giang Thanh Long chia sẻ, đa số NCT tại Việt nam không có tích lũy. Trên thực tế, chỉ gần 10% NCT có tích lũy cho bản thân.

“Nhiều NCT sau khi chia hết tài sản cho con và không để dành cho mình một chút tài sản nào (họ có thể ở cùng con cái sau khi chia tài sản), đã trở nên mất vị thế trong gia đình và xã hội. Trên thực tế, nếu họ có một khoản thu nhập (lương hưu hoặc tự làm ra tiền), hay có tài sản, đó sẽ như một hình thức để NCT “thế chấp” cuộc đời, khẳng định vị thế trong gia đình hay cộng đồng. Tại một số gia đình chúng tôi điều tra khảo sát, thậm chí có NCT còn bày tỏ sự thật đau lòng: Chia tài sản rồi thì không được nói, không dám nói nữa”, PGS.TS Giang Thanh Long trao đổi.

Không chỉ không có sự chuẩn bị về tài chính cho tuổi già từ khi còn trẻ, PGS.TS Giang Thanh Long còn cho rằng: Đa số NCT tại địa bàn khảo sát thường không có nhận thức đúng đắn về tình trạng bệnh tật của mình, do đó, họ thiếu sự chuẩn bị về sức khỏe cho mình khi về già. Với tuổi đời cao, khi có biểu hiện, triệu chứng bệnh tật, NCT thường tự đoán bệnh và chữa trị theo thói quen, kinh nghiệm dân gian. Trong khi đó, theo các bác sĩ từ Viện Lão khoa Trung ương, 80% chi phí y tế của một người tập trung vào hai năm cuối cuộc đời. Đó là do NCT chưa có các biện pháp phòng ngừa và chữa bệnh kịp thời từ khi còn trẻ, dẫn đến bệnh về già càng nặng, khó chữa khỏi và chi phí rất tốn kém.

“Nếu được trẻ lại 20-30 năm nữa, NCT sẽ làm gì? Trả lời câu hỏi này, hầu hết NCT đều cho rằng sẽ tích lũy cho bản thân nhằm giúp họ tự tin trong cuộc sống. Bên cạnh đó, họ sẽ chăm lo sức khỏe. Đặc biệt, NCT cho rằng sẽ dành một phần tài sản cho con gái và một phần cho mình. Khảo sát cho thấy, dần dần quan niệm “mọi thứ của cải dành cho con trai” đã thay đổi. NCT thấy thực tế con gái chính là người chăm sóc mình khi về già. Điều này phù hợp với điều tra quốc gia về NCT năm 2011, khi tỷ lệ con gái, cháu gái chăm sóc NCT cao hơn hẳn tỷ lệ con trai, cháu trai”, PGS.TS Giang Thanh Long chia sẻ.

 

Cần giáo dục cho thế hệ trẻ học cách tích lũy

“Điều rất quan trọng là cần giáo dục, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về việc chuẩn bị, tích lũy tài sản, sức khỏe; giúp thế hệ trẻ cách lập kế hoạch cho tuổi già từ khi còn đang đi làm. Bên cạnh đó, cũng cần thiết phải có những nghiên cứu, đánh giá về tình hình nhận thức và chuẩn bị cho tuổi già của đối tượng người trẻ hiện nay ra sao”.   

 (Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội)

Thu Nguyên 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Dân số và phát triển - 23 giờ trước

Sau 4 giờ dài dằng dặc chờ đợi kết quả ADN nhưng mọi chuyện không thuận theo mong mỏi, người phụ nữ trẻ ôm tờ kết quả xét nghiệm, gục đầu khóc nức nở.

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau sinh, trẻ hồng hào, khóc to, phản xạ tốt. Được biết, trong suốt thai kỳ, sản phụ tăng 20kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Tắc tia sữa, nứt núm vú là tình trạng phổ biến, gây đau đớn và ảnh hưởng đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, chỉ với vài thói quen chăm sóc ngực đơn giản mỗi ngày, mẹ hoàn toàn có thể phòng tránh hiệu quả.

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau...

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Viêm tuyến vú không những gây khó khăn, đau đớn khi cho con bú mà còn dễ có nguy cơ nhiễm trùng áp-xe vú nếu không được điều trị kịp thời. Vậy mẹ có nên cho con bú khi bị viêm tuyến vú không?

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Ung thư tuyến tiền liệt thường xuất hiện với những triệu chứng khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe ít nghiêm trọng hơn. Đừng bỏ qua những 10 dấu hiệu dưới đây, bởi việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nồng độ cholesterol cao không chỉ đe dọa tim mạch mà còn là thủ phạm thầm lặng gây rối loạn cương dương. Tìm hiểu mối liên hệ mật thiết này để bảo vệ sức khỏe nam giới toàn diện hơn.

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Thai phụ này đã không duy trì chế độ uống nước đều đặn khi mang thai. Thay vào đó, gần như ngày nào cô cũng uống một đến hai cốc trà sữa vào mỗi bữa sáng.

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đã cắm sâu vào lớp cơ tử cung, vị trí phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu cố gắng tháo theo phương pháp thông thường.

Mắc sởi khi mang thai, người phụ nữ 26 tuổi sinh non ở tuần 31

Mắc sởi khi mang thai, người phụ nữ 26 tuổi sinh non ở tuần 31

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Em bé chào đời non tháng, chỉ nặng 1,7kg, phải nằm lồng ấp, thở máy và đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Top