Chi Cục trưởng QLTT Nghệ An: Chưa tốt nghiệp cấp 3 vẫn có 2 bằng đại học
Giadinh.net - Như tin đã đưa, ngày 18/1, công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với ông Nguyễn Văn Bản, Chi cục trưởng QLTT tỉnh này, cùng với một thuộc cấp vì hành vi bán 16 tấn thép thu giữ của doanh nghiệp.
>> Thông tin mới nhất về vụ bắt giữ Chi cục trưởng QLTT Nghệ An
Tuy nhiên, trong quá khứ, ông Bản đã từng nhiều lần được báo chí nhắc đến với những dấu hiệu sai phạm khác...
Gian lận học vấn
Trở lại với thời điểm năm 2007, khi ấy trong dư luận Chi cục quản lý thị trường Nghệ An ồn ào chuyện ông Nguyễn Văn Bản không học cấp ba nhưng lại có đến 2 bằng... đại học. Đơn thư được gửi đến các cơ quan báo chí, Báo GĐ&XH khi đó đã tổ chức xác minh.
Kết quả cho thấy, trong lý lịch của ông Nguyễn Văn Bản, ông khai từ năm 1995 đến năm 1998: Học khoa Quản trị kinh doanh (ĐH Thương mại Hà Nội) hệ tại chức và đã tốt nghiệp ĐH. Cũng từ năm 1995 đến năm 1999: Học ĐH Luật Hà Nội hệ tại chức, đã tốt nghiệp ĐH.
Nhưng, trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: “Năm 1979 đồng chí Bản đang học cấp 3, có lệnh tổng động viên vào quân đội, đồng chí chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3”. Thế nhưng cũng chính Ủy ban này lại cho rằng ông Bản có bằng Trung cấp chính trị nên có thể đi học đại học được. Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh hệ ĐH tại chức của Bộ GD&ĐT ban hành năm 1994 quy định điều kiện để thi vào các trường ĐH, CĐ hệ tại chức về trình độ văn hoá: Phải có một trong những loại bằng tốt nghiệp sau: PTTH, bổ túc văn hoá trung học, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề. Rõ ràng quy chế này không đưa “bằng trung cấp chính trị làm điều kiện đầu vào hệ ĐH tại chức”. Vậy căn cứ vào đâu UBKT Tỉnh ủy Nghệ An lại đưa ra nhận định như trên?
Chưa hết, tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết năm 2002, khi còn làm Bí thư, kiêm Chi cục phó Chi cục QLTT Nghệ An, một số công dân đã tố cáo ông Bản về việc gian dối học tập và bằng cấp. Thứ nhất: Trong các sơ yếu lý lịch, ông Bản khai: “Giáo dục phổ thông: hệ 10/10”, hay: “Trình độ văn hóa 10/10 phổ thông”. UBKT Tỉnh ủy Nghệ An đã làm rõ là ông Bản mới học lớp 9/10. Vậy thì làm sao ông Bản có thể được tuyển vào học cùng lúc 2 trường ĐH và có 2 tấm bằng ĐH?
Để thi và trúng tuyển vào trường ĐH Luật, ông Bản dùng tấm bằng Trung học Kinh tế Nghệ An. Tấm bằng ghi: năm tốt nghiệp 1992. Tấm bằng này được xem là căn cứ đưa ông Bản vào được trường ĐH Luật. Vậy nhưng, trong tất cả các sơ yếu lý lịch tự khai ông Bản đều “quên” không khai quá trình học Trung học Kinh tế Nghệ An (thời gian học mất hơn 2 năm). Dư luận đặt ra nhiều nghi vấn với tầm bằng này.
Ai đã bảo vệ ông Bản?
Chúng tôi đã đến Trường đại học Thương mại. Ông Bùi Xuân Nhàn, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã kiểm tra và trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Văn Bản và khẳng định ông Bản có dùng bằng Trung cấp Lý luận chính trị do trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Nghệ An cấp làm đầu vào khóa ĐH tại chức 1995-1998. Như vậy là trái với quy chế tuyển sinh ĐH tại chức của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, vì sự việc diễn ra gần 10 năm, nên Trường đã có văn bản số 59, ngày 11/1/2007 gửi Bộ GD& ĐT xin ý kiến chỉ đạo.
Liên quan đến tấm bằng đại học Luật, theo hồ sơ lưu tại trung tâm GD thường xuyên tỉnh Nghệ An (đơn vị liên liên kết với trường ĐH Luật tổ chức khóa ĐH Luật K4 tại Nghệ An) thì ông Bản dùng bằng THPT làm đầu vào. Làm việc với phóng viên, Trường đại học Luật cũng cho biết ông Bản dùng bằng THPT làm đầu vào khóa ĐH Luật K4 (1995-1999). Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định ông Bản chưa hề tốt nghiệp THPT.
Trước những thông tin này, ngày 8/3/2007, Thanh tra Bộ GD&ĐT có văn bản số 246 gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An (UBKT) phúc đáp công văn số 18 ngày 10/2/2007 của UBKT Tỉnh ủy Nghệ An. Sau khi xin ý kiến của các Vụ chuyên môn của Bộ GD&ĐT, Thanh tra Bộ có ý kiến như sau: Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trường 500, chuyên ngành sĩ quan tham mưu và bằng Trung cấp lý luận chính trị của ông Bản không phải là văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục.
Công văn khẳng định: “Theo quy định tại điều 4, Quy chế tuyển sinh vào hệ đào tạo tại chức trong các trường ĐH, CĐ (Ban hành kèm theo QĐ số 2241/GD-ĐT ngày 8/8/1994) thì các văn bằng nói trên của ông Nguyễn Văn Bản không phải là văn bằng làm điều kiện để được dự thi vào đại học”.
Với văn bằng như vậy, không hiểu sao ông Bản vẫn yên vị cho đến ngày bị bắt.
Lâm Phong
Thông báo