Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ đến hết ngày 01/5

Hà Nội tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ đến hết ngày 01/5

Xã hội

GiadinhNet – Theo Chủ tịch UBND TP, Hà Nội vẫn sẽ tạm dừng hoạt động đối với tất cả các dịch vụ thể thao và các dịch vụ văn hóa, lễ hội, karaoke, massage, các trò chơi điện tử đến hết 01/5/2020.

Thủ tướng: Không áp dụng mức "nguy cơ cao" cho toàn Hà Nội

Thủ tướng: Không áp dụng mức "nguy cơ cao" cho toàn Hà Nội

Y tế

GiadinhNet - Một vài khu vực như huyện Thường Tín, huyện Mê Linh và một số nơi có các ca nhiễm chưa đủ 14 ngày, những nơi này thuộc nhóm nguy cơ cao, phải áp dụng nghiêm khắc Chỉ thị 16.

Hà Nội và 11 tỉnh tiếp tục hoãn tiêm chủng thường xuyên

Hà Nội và 11 tỉnh tiếp tục hoãn tiêm chủng thường xuyên

Y tế

GiadinhNet- Ngoài ra, 16 tỉnh, thành phố "có nguy cơ" và 35 tỉnh, thành phố có "nguy cơ thấp" sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai tiêm chủng để tránh "dịch chồng dịch".

Hà Nội tiếp tục dừng hoạt động xe khách, xe buýt, taxi

Hà Nội tiếp tục dừng hoạt động xe khách, xe buýt, taxi

Xã hội

GiadinhNet - Sở GTVT Hà Nội yêu cầu tất cả các loại hình vận tải khách, trong đó có xe khách, xe buýt, taxi… tiếp tục dừng hoạt động trong đợt giãn cách xã hội thứ 2.

Bến phà nối Hải Phòng - Hải Dương hoạt động trở lại sau 15 ngày giãn cách xã hội

Bến phà nối Hải Phòng - Hải Dương hoạt động trở lại sau 15 ngày giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Sau nửa tháng thực hiện cách ly toàn xã hội, các bến phà, đò nối Hải Phòng với Thái Bình, Hải Dương đã được lưu thông trở lại.

Có ca đầu tiên mắc COVID-19, Hà Giang xác định ở nguy cơ "tương đối cao", tiếp tục cách ly xã hội

Có ca đầu tiên mắc COVID-19, Hà Giang xác định ở nguy cơ "tương đối cao", tiếp tục cách ly xã hội

Y tế

GiadinhNet - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho biết, sau khi có bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19, tỉnh đã ở trạng thái nhóm nguy cơ lây nhiễm tương đối cao.

Thủ tướng: Lãnh đạo địa phương quyết định đóng cửa cơ sở kinh doanh chưa cần thiết

Thủ tướng: Lãnh đạo địa phương quyết định đóng cửa cơ sở kinh doanh chưa cần thiết

Y tế

GiadinhNet - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc thực hiện cách ly xã hội có thể theo quy mô cấp xã, huyện, tùy theo nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn.

Hà Nội và 11 tỉnh, thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ít nhất tới 22/4

Hà Nội và 11 tỉnh, thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ít nhất tới 22/4

Y tế

GiadinhNet - Nhóm "nguy cơ cao" gồm Hà Nội, TP HCM và 10 tỉnh, thành khác, sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22/4 hoặc 30/4, tùy tình hình cụ thể về lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Người Hà Nội ủng hộ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Người Hà Nội ủng hộ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Y tế

GiadinhNet - Theo nhiều người cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các ca bệnh mới liên tục được phát hiện tại thôn Hạ Lôi và mới đây tại Thường Tín nên tiếp tục kéo dài Chỉ thị 16 để sớm chấm dứt sự lây lan của dịch bệnh.

Người đàn ông ở Hạ Lôi trở thành BN267, là bố của BN257, chồng BN258 và tiếp xúc gần BN243

Người đàn ông ở Hạ Lôi trở thành BN267, là bố của BN257, chồng BN258 và tiếp xúc gần BN243

Y tế

GiadinhNet - Người thứ 267 ở Việt Nam mắc COVID-19 là công dân ở ổ dịch Hạ Lôi được phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi được đưa đi cách ly tập trung.

Đường phố Hà Nội bất ngờ đông đúc, nhiều đoạn ùn ứ dù chưa hết hạn cách ly xã hội

Đường phố Hà Nội bất ngờ đông đúc, nhiều đoạn ùn ứ dù chưa hết hạn cách ly xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Sáng sớm ngày 14/4 trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, lượng phương tiện giao thông bất ngờ đông gấp nhiều lần so với những ngày trước đây dù chưa hết hạn cách ly xã hội.

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, nếu lơi lỏng, dễ vỡ trận,

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, nếu lơi lỏng, dễ vỡ trận,

Y tế

GiadinhNet - Nhấn mạnh trong cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 chiều nay, Thủ tướng cho hay nếu chúng ta lơi lỏng, dễ vỡ trận, xóa đi thành quả mà Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nhân dân đã dày công suốt mấy tháng qua.

Thủ tướng: Xử nghiêm người không thực hiện cách ly toàn xã hội, không có việc cần thiết vẫn ra đường

Thủ tướng: Xử nghiêm người không thực hiện cách ly toàn xã hội, không có việc cần thiết vẫn ra đường

Y tế

GiadinhNet- Thủ tướng giao BCĐ Quốc gia, Bộ Y tế có nhận định, đánh giá tình hình sát, đúng để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc có hay không tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 sau thời hạn 15/4 vào phiên họp sau.

Hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay các biện pháp dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại địa phương mình không đúng với Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Y tế

GiadinhNet - Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Người dân chỉ ra khỏi nhà nếu có việc thực sự cần thiết; luôn đeo khẩu trang, đứng cách nhau tối thiểu 2m…

Quyết liệt cách ly toàn xã hội để tránh tổn thất do dịch COVID-19

Quyết liệt cách ly toàn xã hội để tránh tổn thất do dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bản chất Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, "cách ly toàn xã hội là giãn cách xã hội", không phải là ngăn cấm giao thông, "ngăn sông cấm chợ". Chúng ta vẫn phải duy trì sản xuất, lưu thông hàng hoá an toàn…

Top