Chích điện mẹ cướp dây chuyền
Đang cần tiền mua xe máy, Nguyễn Văn Sành thấy mẹ có sợi dây chuyền liền nảy sinh ý định cướp. Nửa đêm, người này lấy cây cắm sẵn nguồn điện chích vào người mẹ nhưng rất may nạn nhân thoát chết.
Ngày 30/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận việc rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Văn Sành (40 tuổi, ngụ Long An), giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Theo nội dung vụ án, Sành sống gần nhà mẹ ruột nên biết bà có sợi dây chuyền 3 chỉ vàng. Đang cần tiền mua xe máy, Sành nảy sinh ý định cướp nữ trang của mẹ.
Rạng sáng 7/9/2010, Sành lẻn vào nhà mẹ. Thấy bà đang ngủ say, Sành lấy một cây tràm có gắn sợi dây điện đã được cắm một đầu vào nguồn điện, chích vào người nạn nhân.
Nghe tiếng mẹ kêu cứu, em trai Sành thức giấc đuổi theo thì phát hiện thủ phạm là người anh ruột. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho mẹ, anh này đã tố cáo sự việc với công an. Sành bị bắt ngay sau đó và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.