Chiêm ngưỡng toàn bộ nghi thức rước nước trang nghiêm tại chùa Tam Chúc

| Xã hội

GĐXH - Vừa qua, chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã thực hiện nghi thức rước nước nhân dịp khai xuân năm Giáp Thìn 2024. Theo đó, nghi thức được tổ chức trang nghiêm với sự góp mặt của du khách, phật tử ở khắp mọi nơi trên cả nước.

9 ngôi chùa đẹp như tranh, người dân tứ xứ "hẹn" nhau về du xuân 20249 ngôi chùa đẹp như tranh, người dân tứ xứ 'hẹn' nhau về du xuân 2024

GĐXH - Vào dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024, người dân tứ xứ lại có dịp hành hương đến các điểm du lịch tâm linh thể hiện sự thành kính lễ Phật, cầu mong cho một năm mới bình an, cầu tài lộc, và còn để tâm hồn thanh tịnh.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, ngày 12 tháng Giêng (âm lịch) vừa qua, nghi thức rước nước tại chùa Tam Chúc được tổ chức nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn. Nghi thức này biểu tượng cho sự dâng nước lễ Phật, lễ Thánh, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Năm 2024, nghi thức rước nước tại chùa Tam Chúc được thực hiện bắt đầu từ bến thuyền Trung tâm hội nghị quốc tế Vesak di chuyển ra giữa hồ Tam Chúc để thực hiện nghi thức lấy nước thiêng, sau đó chuyển lên xe rước nước đến 3 địa điểm là Điện Tam thế, chùa Ngọc và chùa cổ Ba Sao.

Nghi thức rước nước bắt đầu từ Trung tâm Hội nghị quốc tế Vesak di chuyển ra giữa hồ Tam Chúc

Chia sẻ với PV Gia đình và Xã hội, Thượng tọa Thích Minh Quang - Phó trụ trì chùa Tam Chúc cho biết, rước nước chùa Tam Chúc là lễ hội truyền thống trong vùng. Nhà chùa cùng người dân dâng nước lễ Phật, lễ Thánh cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Nước được lấy từ nơi sâu nhất trong lòng hồ, là nguồn nước sạch nhất, đổ đầy vào các bình gốm.

chùa tam chúc

Các bình nước được đưa lên xe rước, đặt tại nhiều địa điểm như Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, chùa Ngọc.

chùa tam chúc

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ rước nước.

Nước được rước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc hay còn gọi là Đàn Tế Trời, tọa lạc trên đỉnh ngọn Thất Tinh.

Nghi thức rước nước được tổ chức trang nghiêm dưới sự góp mặt của hàng ngàn người dân, phật tử, du khách thập phương

Các thuyền nhỏ trong lúc chờ đợi đoàn rước nước.

Người dân nô nức đổ về chùa Tam Chúc vui ngày đầu xuân năm mới.

Xem thêm: Cận cảnh hơn 200 thuyền lớn, nhỏ thực hiện nghi thức rước nước tại chùa Tam Chúc.

Hàng loạt chương trình đặc biệt sẽ được tổ chức tại chùa Tam Chúc dịp xuân Giáp Thìn 2024Hàng loạt chương trình đặc biệt sẽ được tổ chức tại chùa Tam Chúc dịp xuân Giáp Thìn 2024

GĐXH - Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024, chùa Tam Chúc (Kim Bảng - Hà Nam) dự kiến sẽ có màn bắn pháo hoa lung linh sắc màu cùng các sự kiện nổi bật như: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thực hiện nghi thức rước nước đến 3 địa điểm là Điện Tam thế, chùa Ngọc và chùa cổ Ba Sao.

Nườm nượp du khách, phật tử khắp nơi trên cả nước đổ về chùa Tam Chúc khai Xuân Giáp Thìn 2024Nườm nượp du khách, phật tử khắp nơi trên cả nước đổ về chùa Tam Chúc khai Xuân Giáp Thìn 2024

GĐXH - Trong hai ngày (21 - 22/2) vừa qua, hàng vạn người dân và phật tử trên cả nước đã ùn ùn kéo về chùa Tam Chúc vui lễ hội Xuân. Khu vực chỗ ngồi trên thuyền tham quan và các điểm nghỉ chân lúc nào cũng chật kín người.

Cận cảnh màn pháo hoa lung linh sắc màu trong ngày khai xuân tại chùa Tam ChúcCận cảnh màn pháo hoa lung linh sắc màu trong ngày khai xuân tại chùa Tam Chúc

GĐXH - Tối ngày 20/2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) linh đình tổ chức bắn pháo hoa mừng xuân Giáp Thìn 2024 với sự góp vui của hàng ngàn người dân trên cả nước.

Bảo An
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.