Chiêu thức kiếm tiền của 9X cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 23 tỷ vừa bị bắt

| Pháp luật

GiadinhNet - Với hình thức là các trò chơi điện tử nhưng các giao dịch mua, bán điểm game đều sử dụng bằng tiền thật. Bằng thủ đoạn này, đồi tượng đã giao dịch 23 tỷ đồng trong vòng chưa đầy 1 năm.

Thông tin từ CAND cho hay, ngày 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá chuyên án, bắt một nhóm người đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức trò chơi điện tử.

Nhóm bị bắt gồm: Trần Viết Rin (23 tuổi, cầm đầu đường dây), Trần Quang Quyền, Trần Trung Nghĩa, Võ Quốc Huy và Nguyễn Khoa Thanh Phong (tất cả đều trú TP Huế). Nhóm này tổ chức mua, bán điểm trong trò chơi cho những người tham gia đánh bạc.

Chiêu thức kiếm tiền của 9X cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 23 tỷ vừa bị bắt - Ảnh 1.

Trần Viết Rin tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zingnews.vn

Trao đổi với PV TTXVN, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong vụ án này các hoạt động giao dịch mua, bán điểm game đều sử dụng bằng tiền thật, do vậy xác định đây là hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, vi phạm quy định của pháp luật. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, tính chất và mức độ phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ điều tra, Rin đăng ký làm đại lý cấp 2 cho các trang đánh bạc trên mạng. Những đại lý cấp 1 sẽ liên lạc, mua bán điểm trò chơi với Rin qua điện thoại, mạng xã hội.

Để thuận tiện cho công việc, Rin mở hai cửa hàng trò chơi điện tử ở TP Huế. Tại đây, Rin thuê những người trong nhóm ngồi máy tính để thực hiện giao dịch với khách hàng.

Chiêu thức kiếm tiền của 9X cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 23 tỷ vừa bị bắt - Ảnh 2.

Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: CAND

Khi đến mua điểm trò chơi để đánh bạc, khách phải cung cấp thông tin như tên nhân vật, loại trò chơi cho nhân viên cửa hàng. Sau đó, Rin sử dụng tài khoản đại lý của mình để chuyển tiền ảo vào tài khoản cho khách hàng. Khách mua điểm trò chơi phải thanh toán tiền cho nhân viên của Rin.

Khi thắng bạc, người chơi sẽ chuyển tiền ảo vào tài khoản đại lý của Rin. Sau đó, họ sẽ được thanh toán tiền mặt tại cửa hàng của Rin. Thanh niên này còn thuê một shipper đến từng địa chỉ của khách hàng để thu tiền mua điểm.

Mỗi điểm trong trò chơi, Rin mua từ đại lý cấp 1 với giá là 0,83 đồng, bán ra cho các con bạc là 0,85 đồng. Từ tháng 12/2019 đến nay, nhóm Rin đã giao dịch hơn 23 tỷ đồng.

Riêng từ ngày 14/4 đến 14/5, số tiền giao dịch là gần 1,6 tỷ đồng với hơn 3 tỷ điểm trò chơi.

M.H (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.