Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu trò của kẻ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua mạng xã hội

Chủ nhật, 13:40 07/11/2021 | Pháp luật

Đánh vào lòng trắc ẩn của nhiều người, đối tượng Mạnh tự “vẽ” nên các hoàn cảnh khó khăn, từ đó kêu gọi sự giúp đỡ rồi chiếm đoạt.

CQĐT CATP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Mạnh (SN 1996, trú ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như ANTĐ thông tin, bằng thủ đoạn kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trên Facebook, đối tượng Mạnh đã chiếm đoạt hàng tram triệu đồng để ăn chơi và trả nợ cá nhân.

Chiêu trò của kẻ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Đối tượng Mạnh và các "kênh" kiếm tiền bất chính qua mạng

Hành vi phạm tội của đối tượng Mạnh bị anh B.V.N (trú ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), tố giác đến phòng CSHS CATP Hải Phòng, hồi trung tuần tháng 10 vừa qua. Theo đó, ngày 2-7, thông qua mạng xã hội Facebook “Quỹ Từ Thiện Cộng Đồng”, thấy bài viết kêu gọi ủng hộ cho anh Vương Văn Nam (ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị cụt 2 chân, chuẩn bị làm phẫu thuật, nhưng không đủ tiền viện phí.

Thấy hoàn cảnh đáng thương, anh N. đã chuyển 1 triệu đồng vào số tài khoản 0031000353564 mang tên Trần Văn Mạnh, Ngân hàng Vietcombank, đăng ở cuối bài viết trên để ủng hộ cho nhân vật đang cần được sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng.

Hai ngày sau, anh N. lại thấy bài viết của tài khoản Facebook “Thúy Phương” đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện cho cháu Vũ Hoàng Hải ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, bị bỏng.

Tài khoản này cũng yêu cầu chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản trên của Trần Văn Mạnh. Không chút đắn đo, anh N. chuyển khoản 1 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi chuyển tiền, anh N. nhận thấy trên mạng Facebook có một số bài viết tố cáo chủ tài khoản Ngân hàng Vietcombank, số 0031000353564 của Trần Văn Mạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện. Nhận thấy lòng tốt của mình cùng nhiều người khác có thể đã bị kẻ xấu lợi dụng, anh N. đã tình báo đến cơ quan Công an.

Từ nguồn tin báo tố giác tội phạm nói trên, lực lượng CSHS khẩn trương vào cuộc điều tra. Xác minh thông tin ngân hàng liên quan đến đối tượng tên là Trần Văn Mạnh, các trinh sát điều tra viên nắm được nhiều bị hại giống như anh N. đã bị đối tượng chủ tài khoản Trần Văn Mạnh lừa đảo chiếm đoạt rất nhiều tiền.

Thủ đoạn của kẻ này là kêu gọi các tổ chức, cá nhân làm từ thiện bằng cách gửi tiền giúp đỡ những mảnh đời cơ cực, nghèo khó, không may gặp hoạn nạn trong xã hội. Mọi sự ủng hộ đều được gửi trực tiếp vào số tài khoản ngân hàng mang tên Trần Văn Mạnh.

Phòng CSHS CATP Hải Phòng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Được sự phối hợp của đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng CSHS đã truy bắt được “tác giả” các phi vụ lừa đảo trên. Đó là Trần Văn Mạnh.

Lời khai của đối tượng cho thấy, từ tháng 9-2019, đọc được trên mạng xã hội có nhiều người đăng bài viết kêu gọi ủng hộ từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, bản thân Mạnh cũng…đang khó khăn về tài chính, nên Mạnh nảy ý đồ lên mạng xã hội kêu gọi mọi người làm từ thiện để chiếm đoạt trang trải cuộc sống và trả nợ cá nhân.

Thực hiện tội phạm, Mạnh sử dụng điện thoại cá nhân lập nhiều tài khoản Facebook giả rồi tìm kiếm các bài viết trên Facebook có nội dung kêu gọi từ thiện của người khác, chỉnh sửa lại rồi ghép thông tin tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền.

Tiếp đó, thông qua các tài khoản Facebook giả, Mạnh đăng tải các bài viết lên các hội, nhóm trên Facebook để kêu gọi cộng đồng. Tinh quái hơn, để được nhiều người biết đến, Mạnh còn lập nhiều tài khoản Facebook giả mang tên người khác, kết bạn và tham gia nhiều hội nhóm, chia sẻ các bài viết. Chưa hết, Mạnh còn sử dụng nhiều bài viết liên quan đến Phật giáo, Thiên chúa giáo để tạo ra vỏ bọc của một kẻ theo đạo, hướng thiện.

Từ khi thực hiện hành vi lừa đảo tới thời điểm bị bắt, Mạnh khai nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt được gần 520 triệu đồng. Vụ án đang được phòng CSHS CATP điều tra mở rộng.

Theo M.M (An Ninh Thủ Đô)

Vụ thầy lang chữa hiếm muộn bằng quan hệ tình dục: Vì sao không đủ căn cứ khởi tố?Vụ thầy lang chữa hiếm muộn bằng quan hệ tình dục: Vì sao không đủ căn cứ khởi tố?

Cơ quan điều tra xác định, thầy lang đã quan hệ tình dục nhiều lần với một nữ bệnh nhân đến chữa hiếm muộn. Người phụ nữ sau đó sinh được 2 cháu đều là con chung với thầy lang này. Mặc dù người phụ nữ tố cáo bị thầy lang buộc chị “làm việc như thế” để thông kinh mạch, vậy vì sao vẫn không đủ căn cứ để khởi tố vụ án?.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top