|
|
|
Ông Nguyễn Hữu Quang- Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán đầy "tự tin" trong một buổi làm việc với phóng viên. |
Trước đó, Báo GĐ&XH đã liên tục có các bài điều tra về việc một số đối tượng ồ ạt mua gom đất nông nghiệp rồi tìm cách chuyển đổi sang đất ở, tại phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên khiến người dân bức xúc. Trong số này có em trai và người nhà của ông Nguyễn Hữu Quang- Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán (được ông Quang tạo điều kiện hợp thức hồ sơ để xin chuyển đổi- PV).
Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải thông tin trên, UBND TP. Thái Nguyên đã vào cuộc, thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra quản lý đất đai, tài chính tại phường này. Tháng 10/2011, UBND TP. Thái Nguyên có kết luận số 515/KL-UBND cho thấy hàng loạt sai phạm của Chủ tịch phường này đúng như những gì Báo GĐ&XH đã phản ánh trước đó.
Theo đó, tính từ năm 2009 đến tháng 6/2011, UBND phường Thịnh Đán đã "dìm" 214 hồ sơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dân mà không có lý do. Trong khi hàng trăm giấy tờ xin làm thủ tục cấp sổ đỏ của công dân bị dìm thì cuối năm 2010, ông Nguyễn Thành Trung (em ruột ông Quang) dù có đất, có nhà nhưng vẫn được anh trai mình xác nhận là "chưa có nhà ở" để phù phép biến đất nông nghiệp thành đất thổ cư. Chưa dừng lại ở đó, kết luận thanh tra nói rằng, ông Trung còn làm nhà sàn trên đất rừng, vi phạm pháp luật nhưng Chủ tịch phường Thịnh Đán "chưa xử lý vi phạm".... Những vi phạm tại phường này được UBND TP. Thái Nguyên liệt kê cho thấy: Vi phạm thực hiện thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết thủ tục hành chính; Không có sổ sách theo dõi; Cho thuê đất không đúng thẩm quyền; Thiếu trách nhiệm khi để em trai xây dựng công trình trái phép....
Vấn đề là khi để xảy ra một loạt sai phạm như vậy nhưng ông Nguyễn Hữu Quang vẫn tại vị. UBND TP Thái Nguyên chỉ giao Phòng Nội vụ tham mưu cho Hội đồng xét kỷ luật xem xét kiểm điểm ông này. Cách xử lý kiểu "giơ cao đánh khẽ" như trên của lãnh đạo TP Thái Nguyên khiến hàng nghìn người dân ở đây bất bình. Trong đơn gửi tới Thủ tướng Chính phủ, người dân phường Thịnh Đán bức xúc phản ánh UBND TP Thái Nguyên chưa làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo phường Thịnh Đán và sai phạm của ông Nguyễn Hữu Quang. Đặc biệt, điều mà dư luận quan tâm là vai trò của vị chủ tịch phường Nguyễn Hữu Quang trong việc "bảo kê" những sai phạm của em trai mình lại không được đề cập "chi tiết" trong phần kết luận thanh tra. Dư luận cho rằng, cách giải quyết của TP. Thái Nguyên là né trách nhiệm của Chủ tịch phường Thịnh Đán.
Tại văn bản số 9199/VPCP- KNTN ngày 27/12/2011 của Văn phòng Chính phủ gửi UBND tỉnh Thái Nguyên ghi rõ: "UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, xử lý theo quy định pháp luật".
Hà Châu