Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chính quyền “quên” quyền lợi của dân

Thứ hai, 11:34 07/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Có chủ trương làm đường, 14 hộ dân trong khu nhà tập thể ở tổ 3, khối 11, phường Quang Trung, đã nhanh chóng đồng ý đến nơi tái định cư mới.

Vậy nhưng, lãnh đạo phường sở tại "tuyên" là dân không được nhận tiền đền bù tài sản, tự đập nhà và tự bỏ kinh phí để di dời. Trong khi, ông Hà Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh - cho rằng chính quyền phường Quang Trung đã làm trái quy định. Nói cách khác là "bỏ quên" quyền lợi của người dân?!
 
Thiệt cho dân nghèo!
 
Những năm 1990, Giám đốc Nhà máy bánh kẹo Vinh (Nghệ An) - Ông Lê Hồng Tri - đã ký quyết định hóa giá nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Trong văn bản này có 2 nhà tập thể được hóa giá, một dãy tập thể gồm 14 gian tại phía Trường cấp 2 Quang Trung. Những căn hộ này có diện tích trên dưới 30m2. Vì nhu cầu cấp thiết về chỗ ở nên nhiều công nhân cũng đã tích cóp tiền để được mua nhà hóa giá trên. Khi có nhà để ở, nhiều người đã chạy vạy vay tiền để "trùng tu, nâng cấp" lại nhà. Chừng đó năm trời, 14 hộ gia đình vẫn sinh sống và nộp nghĩa vụ thuế đầy đủ.
 

Người dân bất bình vì tài sản trên đất của mình không được đền bù.

 
Đến những năm 2010, phường Quang Trung có chủ trương kéo dài con đường Nguyễn Cảnh Chân thì 14 căn nhà trên nằm trong diện phải giải tỏa trắng. Vì bộ mặt của phường, người dân nhanh chóng đồng ý "nhường đất". Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như phường Quang Trung không yêu cầu người dân phải tự di dời, dỡ nhà mà không được nhận tiền đền bù. Ngoài ra, trong một thời gian nhất định phải chuyển đến nơi ở mới tại khu đất ở khối 14 phường Quang Trung (Gần chùa Diệc của phường này). Vô lý hơn là để được tái định cư, các hộ dân sẽ phải tự đóng 10 triệu đồng/hộ và giao một người đứng ra tự đi lo xây dựng cơ sở hạ tầng như mương thoát nước, khảo sát địa hình, lập quy hoạch, định vị cắm mốc để phục vụ tái định cư.
 
Anh Trần Văn Đồng, tổ 3, khối 11 nói: "Vợ tôi là Trần Thị Mai, công nhân của nhà máy bánh kẹo. Trước năm 1990, vợ chồng mua lại căn nhà tập thể của công ty với diện tích 27,5m2. Việc mua bán có giấy tờ, hàng năm đều đóng thuế cho Nhà nước đầy đủ. Mua nhà, để ở được gia đình đã bỏ ra mấy chục triệu để sửa chữa và làm mới. Giờ nghe phường thông báo nhà sẽ bị giải toả, Nhà nước chỉ đền đất còn tài sản trên đất không đền, kinh phí tháo dỡ gia đình tự bỏ ra. Vô lý hơn, họ còn yêu cầu trong vòng 45 ngày kể từ khi bốc thăm được đất ở khu tái định cư người dân phải tự tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng cho phường, nếu không sẽ bị cưỡng chế".
 
Không chỉ hộ anh Đồng, mà các hộ dân tại khu tập thể trên, đều rất bức xúc. "Nhà tui mua đàng hoàng. Giờ giải tỏa làm đường thì phải đền tài sản cho gia đình chứ. Trái lại bắt dân di chuyển đến khu tái định cư mà còn phải bỏ tiền để làm hạ tầng. Nhiều nơi tái định cư cho dân, Nhà nước làm tất mời dân mà họ cũng chưa vào đấy", một hộ dân so sánh.
 
Toàn bộ khu tập thể sẽ bị "mất trắng" khi thực hiện
đường Nguyễn Cảnh Chân nối dài.
 
Phường có động cơ?
 
Theo ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung thì từ năm 2009, đã có kế hoạch làm con đường trên. Tuy nhiên vì vướng mặt bằng 2 khu tập thể, trong đó có khu nhà của 14 hộ dân Nhà máy bánh kẹo Vinh nên chưa thông được đường. Và mới đây, phường Quang Trung đã cho 13 hộ dân bốc thăm sang tái định cư bên khu chùa Diệc thuộc khối 14 (Không đủ đất nên 1 hộ tình nguyện đi nơi khác). Tuy nhiên cũng theo ông Thọ thì việc giải tỏa 14 hộ dân trên là theo đề án xóa nhà tập thể. Theo đó thì 14 hộ dân trên phải tái định cư đến nơi khác nhưng  phải chịu tất cả chi phí từ di dời, đập phá nhà, làm hạ tầng quy hoạch khu tái định cư. 
 
"Đề án xóa nhà tập thể và làm đường là khác nhau. Mà đề án xóa nhà tập thể là do dân tự chọn chứ phường có bắt buộc đâu. Vừa rồi dân cũng có thắc mắc nhưng phường nói là: Một là theo đề án xóa nhà tập thể thì các bác tự làm, còn chờ dự án đường thì chưa có, còn lâu. Ai chẳng muốn tận dụng cho dân. Cái gì có lợi cho dân thì làm. Phường có ép đâu, dân chọn đấy chứ" - Ông Thọ nói.
 
Tuy nhiên khi trao đổi với PV, ông Hà Thanh Tịnh- Phó chủ tịch UBND TP Vinh lại khẳng định: "Về đất đương nhiên là họ sẽ được tính toán đền bù và được giải quyết chính sách tái định cư. Về tài sản thì cũng tính toán theo quy định và được hưởng tiền bồi thường về tài sản. Chứ ông Thọ (ông Lê Đức Thọ-Phó Chủ tịch phường Quang Trung- PV) hiểu sai.
 
Vì có những khu tập thể sau khi quy hoạch là họ được tái định cư tại chỗ. Sau này  toàn bộ tiền đền bù về đất, tài sản, mương, đường thì tính cộng vào toàn bộ chi phí đầu tư hạ tầng, cộng với giá đất nguyên thổ mà Nhà nước quy định thành cái giá ra đất mới...".
 
Ngoài ra, ông Hà Thanh Tịnh cũng cho rằng trách nhiệm hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư là thuộc về phường Quang Trung- Chủ đầu tư phải làm. "Tôi chưa gặp trường hợp nào như ở phường Quang Trung. Chủ đầu tư phải làm cho dân chứ", Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Hà Thanh Tịnh nói.
 
Nhóm PVPL
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Đời sống - 16 phút trước

Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.

Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đề xuất mới nhất từ Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị thống nhất, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%), theo đó mức lương sẽ thay đổi thế nào?

Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội

Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Giáo dục - 2 giờ trước

Chiến thắng của nam sinh Lý Thái Dương trong trận thi Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã đánh dấu lần đầu tiên trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ có đại diện tham gia trận Chung kết năm.

Hà Nội: Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 - Phạm Tu

Hà Nội: Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 - Phạm Tu

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ "án binh bất động" và trở thành điểm đen ùn tắc kinh niên, nút giao đường 70 - Phạm Tu (TP Hà Nội) hiện đang chứng kiến những chuyển động quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Với "tối hậu thư" từ người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô, dự án nghìn tỷ này đang chạy đua với thời gian để khánh thành vào cuối năm 2026.

Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang

Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, thu hút hàng chục đối tượng tham gia vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, thu giữ số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

Top