Sau đó khu chợ này đã được đầu tư xây dựng, với trên 19 tỉ đồng, tọa lạc trên diện tích hơn 9.000m² với quy mô như một trung tâm thương mại. Tuy nhiên, gần 10 năm sau ngày khánh thành chợ, toàn bộ khu chợ này vẫn bị bỏ hoang.
|
|
|
Chợ An Sương "đắp chiếu" sau nhiều năm khánh thành. |
Tìm hiểu được biết, khu chợ hiện đại này được xây xong vào năm 2003, nhưng đến nay vẫn bỏ trống vì không có người kinh doanh. Được biết lý do là các hộ kinh doanh "chê" chợ này vì đường vào nhỏ, vào chợ sẽ khó làm ăn hơn. Họ dựng sạp bán ở vỉa hè, không phải đăng ký kinh doanh lại không nộp thuế.
Các tiểu thương tại chợ tạm Tân Hưng, chợ Cầu sát vị trí với chợ An Sương cũng không tha thiết vào kinh doanh trong khu chợ khang trang này vì lý do tương tự. Nhiều hộ kinh doanh ở đây quyết định "bám đường", họ bày bán tràn lan lấn cả lề, lòng đường. Lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần ra quân dẹp nhưng sau đó việc lấn chiếm đâu lại vào đấy.
Có lẽ khi thiết kế, chọn địa điểm xây dựng nhà đầu tư chưa tính đến kết cục này. Tại vị trí xây chợ là khu đất thấp mưa xuống là ngập nặng, khu chợ lại ở xa khu dân cư. Đây là một trong những nguyên nhân chính mà các tiểu thương không muốn vào chợ An Sương vì lo sẽ không làm ăn được.
Nguyễn Mai