Chồng buôn ma túy, vợ cũng hầu tòa

| Pháp luật

Biết chồng phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy bị truy nã nhưng Nguyễn Thu Thủy vẫn cố tình che giấu.

Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thu Thủy (SN 1982), HKTT tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bật khóc khi HĐXX hỏi đến hành vi phạm tội. Bị cáo khai là công nhân của một nhà máy may nên thường phải làm thêm giờ và ca 3. Do đó, từ ngày Tùng bị cơ quan công an phát lệnh truy nã, hai vợ chồng bị cáo rất ít khi gặp nhau. Thỉnh thoảng chồng bị cáo cũng ghé về nhà thăm hai đứa nhỏ rồi lại bỏ đi ngay. Bị cáo đã động viên chồng ra đầu thú nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt giữ. Vì nghĩa phu thê, bị cáo thấy thật khó có thể tố giác chồng mình...

Các bị cáo tại phiên xử ngày 1/3

Trước đó, cáo trạng của VKSND Hà Nội truy tố Nguyễn Thu Thủy về tội che giấu tội phạm, theo khoản 1, Điều 313-BLHS. Người mà Thủy che giấu là Nguyễn Ngọc Tùng, chồng bị cáo (SN 1980, cùng địa chỉ trên) phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy. Đồng phạm với Tùng và giữ vai trò chính trong vụ án này là Hoàng Thị Vinh (SN 1973, trú tại phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội); hiện đang phải thụ án tù chung thân về tội buôn bán trái phép chất ma túy trong một vụ án khác.

Tài liệu của CQĐT thể hiện, 18h50 ngày 5/12/2007, tại trạm thu phí Quốc lộ 6, thuộc xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Tây cũ), Công an tỉnh Hà Tây (nay là CATP Hà Nội) bắt quả tang Hoàng Thị Vinh vận chuyển một bánh heroin có trọng lượng 340,750 gam. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài phi vụ vận chuyển số ma túy này, Hoàng Thị Vinh còn nhiều lần bán lẻ heroin; trong đó có lần cùng Nguyễn Ngọc Tùng bán 5 phân heroin cho một đối tượng ở khu vực tháp nước Hàng Đậu.

Tại CQĐT, Vinh khai khoảng 11h một ngày cuối tháng 7/2007, Tùng gọi điện cho đối tượng nói ra ngoài có việc. Đến nơi, Tùng bảo cùng đi đến khu vực tháp nước Hàng Đậu để bán heroin. Sau đó, cả hai chở nhau trên xe máy đến điểm hẹn giao hàng.

Về phần mình, sau khi bị bắt giữ (ngày 17/6/2010), Nguyễn Ngọc Tùng khai làm nghề “xe ôm”, khi đang đứng đợi khách ở gần nhà thì Vinh gọi điện thuê chở đi đánh bạc. Trên đường đi, Tùng thấy Vinh gọi điện cho ai đó nói mang 500 “con” và hẹn gặp nhau ở khu vực tháp nước Hàng Đậu. Nghi ngờ Vinh mang “hàng trắng” đi bán, Tùng hỏi rõ và định quay về nhưng tiếc tiền công nên vẫn tiếp tục chở đối tượng.

Xong việc, Tùng được Vinh trả cho 50.000 đồng tiền công. Khi biết bị truy nã, tháng 9/2008, Tùng đã bỏ trốn nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà. Đầu năm 2010, Tùng bàn với vợ chuyển sang thuê trọ tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm và bị bắt giữ sau đó. Từ các chứng cứ phạm tội và lời khai của các đối tượng liên quan, VKS đã lập hồ sơ truy tố Hoàng Thị Vinh, Nguyễn Ngọc Tùng về tội buôn bán trái phép chất ma túy theo khoản 1, Điều 194-BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (1/3), Nguyễn Ngọc Tùng và Nguyễn Thu Thủy đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Riêng Hoàng Thị Vinh thì quanh co và viện cớ HĐXX để được hoãn tòa. Bị cáo cho rằng bản thân bị huyết áp cao và bị bệnh tim nên không đủ sức khỏe “hầu tòa”. Tuy nhiên, thủ đoạn đó đã không “qua mặt” được HĐXX.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Vinh cũng đã phải thừa nhận chính là kẻ chủ mưu, trực tiếp bán 5 phân heroin cho đối tượng ở khu vực tháp nước Hàng Đậu; Tùng chỉ là kẻ đồng phạm giúp sức. Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Hoàng Thị Vinh 36 tháng tù giam, tổng hợp với hình phạt đang phải thụ án là tù chung thân; Nguyễn Ngọc Tùng bị phạt 30 tháng tù giam và Nguyễn Thu Thủy bị phạt 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo.
 
An ninh thủ đô
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.