Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

| Pháp luật

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Ngày 24/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Phùng Văn Chung (SN 1993), Phùng Văn Nam (SN 1993), Đặng Trọng Minh (SN 1997) và Mai Hoàng Ba (SN 1994), đều ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can bị bắt giam để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới - Ảnh 1.

Chú rể Phùng Văn Chung (ngoài cùng bên trái) và các bị can còn lại (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an xã Yên Dương (Hà Trung) phát hiện một số đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy tại đám cưới của Phùng Văn Chung.

Sau khi bị triệu tập lên Công an xã Yên Dương, qua test nhanh, Phùng Văn Chung, Đặng Trọng Minh dương tính với ma túy.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ thêm Phùng Văn Nam và Mai Hoàng Ba. Đây là 2 đối tượng đã mua ma túy về để Chung và bạn bè tổ chức sử dụng trong ngày cưới.

Trong "cơn sốt" vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồngTrong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.