Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nói gì về vụ xe chở quần áo từ thiện bị xử phạt vì không có hóa đơn đỏ?

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nắm được sự việc trên mạng xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã gọi điện cho chủ tài khoản facebook đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc làm rõ.

Sự thật bất ngờ vụ xe chở quần áo từ thiện không xuất trình được hóa đơn đỏ bị xử phạt ở Yên Bái Sự thật bất ngờ vụ xe chở quần áo từ thiện không xuất trình được hóa đơn đỏ bị xử phạt ở Yên Bái

GiadinhNet - Cơ quan chức năng xác nhận có việc dừng xe nhưng không có chuyện xử phạt với lý do quần áo từ thiện không có hóa đơn đỏ.

Liên quan đến thông tin “hàng chục bao tải quần áo từ thiện cho trẻ em nghèo bị lực lượng quản lý thị trường huyện Văn Chấn xử phạt vì không có hóa đơn đỏ”, sáng 27/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, ông đã chỉ đạo lực lượng chức năng báo cáo sự việc.

Theo đó, khoảng 0h ngày 23/11, có thông tin một chuyến xe chở hàng lên Lai Châu, khả năng chở nội tạng động vật, do đó lực lượng chức năng liên ngành đã đi kiểm tra theo nguồn tin báo.


Chiếc xe khách bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Chiếc xe khách bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Khi kiểm tra thấy rất nhiều bao tải, ban đầu không biết là hàng gì, nhưng khi mở ra thì mới biết đó là hàng quần áo để làm từ thiện nhân đạo, lực lượng thực thi nhiệm vụ chỉ nhắc nhở và cho đoàn xe tiếp tục hành trình chứ không có chuyện thu giữ hay phạt…

Trong biên bản làm việc, Đoàn liên ngành chỉ nhắc nhở nhà xe là vận chuyển hàng hóa từ thiện là tốt, nhưng cũng phải đảm bảo cơ sở về mặt luật pháp, phải có một căn cứ để xác minh.

Được biết, ngay sau khi dư luận đang lùm xùm về thông tin trên, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã gọi điện hỏi thăm chị T.L.L, người đăng tải câu chuyện và cũng là chủ số hàng nói trên.

“Thời điểm ấy chị L. không có mặt mà do nhà xe trao đổi lại dẫn đến những thông tin hiểu nhầm”, ông Duy nói và cho biết rất ủng hộ và tạo điều kiện cho các tổ chức từ thiện như chị L.


Quần áo từ thiện được đóng trong bao tải.

Quần áo từ thiện được đóng trong bao tải.

Về phía chị L. cho hay, đến thời điểm hiện tại, số quần áo đã được gửi tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Tân Uyên (Lai Châu). Về vụ việc số quần áo bị xử phạt, chị L. cho biết qua trao đổi, quản lý thị trường huyện Văn Chấn khẳng định không xử phạt số hàng này.

“Điều quan trọng nhất hiện giờ là các con đã có áo ấm để mặc. Hiện một chuyến xe chở theo quần áo ấm khác đang tiếp tục được gửi lên cho các con”, chị L. chia sẻ.

Được biết, chị L là người từng có thời gian dài làm công tác từ thiện. Khi PV đặt câu hỏi sự việc vừa rồi có ảnh hưởng đến nhiệt huyết hay không, chị khẳng định “không hề”, bởi chừng nào “các con còn chưa có đủ áo ấm thì công việc vẫn sẽ tiếp tục”.


Hình ảnh các em nhỏ đã được nhận quần áo ấm từ chính chuyến xe trong vụ việc nói trên.

Hình ảnh các em nhỏ đã được nhận quần áo ấm từ chính chuyến xe trong vụ việc nói trên.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện một nhóm thiện nguyện kêu gọi được 18 bao quần áo ấm cho trẻ em nghèo tại Tân Uyên (Lai Châu).

Nhóm này gửi số quần áo nói trên cho một nhà xe khách từ Hà Nội đi Lai Châu với giá cước 70.000 đồng/bao. Tuy nhiên, sau khi xe đi tới địa phận huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã bị lực lượng liên ngành yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Do không xuất trình được hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ số quần áo, nhà xe đã bị lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, nhà xe yêu cầu nhóm từ thiện phải chịu 1/2 số tiền phạt, đồng thời nâng giá cước của 4 bao quần áo lớn lên mức 140.000 đồng/bao. Tổng số tiền phải trả là 2,2 triệu đồng.

Được biết, hiện tại tài khoản Facebook trên đã đăng tải lại thông tin về sự việc để chấm dứt việc tranh cãi của dư luận xã hội.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Đời sống -

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.