Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về “chạy” công chức: “Không phải hoàn toàn không có”

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã nói như vậy khi làm việc với Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về “chạy” công chức: “Không phải hoàn toàn không có” 1

Hà Nội chưa phát hiện việc “chạy” vào công chức. Ảnh L.M

 
Đồng thời, ông cho biết, kết quả kiểm tra bước đầu chưa phát hiện trường hợp nào đưa tiền và nhận tiền để “chạy” vào công chức, viên chức, nhưng “đây là vấn đề xã hội phản ánh, không phải hoàn toàn không có, đâu đó vẫn có”.
 
Chưa phát hiện việc đưa và nhận tiền

Dành một thời lượng khá dài (khoảng 10 phút) để nói tới phản ánh của đại biểu HĐND và báo chí về tiêu cực trong tuyển dụng công chức Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: “Quan điểm của Thành ủy, UBND thành phố là trân trọng và lắng nghe ý kiến phản ánh, công luận, dư luận. Đồng thời nghiêm túc chỉ đạo và làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, công khai minh bạch”.

Theo ông Thảo, sau khi có ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND phản ánh về hiện tượng tiêu cực liên quan đến thi tuyển công chức và thông tin báo chí nêu, ngày 21/12/2012, UBND thành phố đã có văn bản giao Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát việc thi tuyển công chức tại các quận, huyện, thị xã; Thường trực Thành ủy có ý kiến chỉ đạo; Tiếp theo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Nội vụ cũng có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, rà soát công tác tuyển dụng công chức, viên chức các năm 2011, 2012 của thành phố Hà Nội.

Theo kết quả thanh tra, kiểm tra, rà soát công tác tuyển dụng công chức, viên chức các quận, huyện năm 2011, 2012 của UBND TP Hà Nội, trong kỳ tuyển dụng vừa qua có người đã cả tin bị đối tượng xấu lợi dụng mạo danh lừa đảo, hứa hẹn “chạy giúp vào công chức, viên chức” để chiếm đoạt tiền. Như trường hợp của chị Phạm Thị Thơ, thường trú tại quận Hoàng Mai, bị đối tượng Nguyễn Thu Hằng ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, lợi dụng, mạo danh là cán bộ Sở Nội vụ, nhận 280 triệu đồng của chị Thơ và một số người khác để “chạy quyết định vào làm giáo viên Trường THPT Nguyễn Gia Thiều”. Đối tượng Hằng đã có tiền án về lừa đảo đang bị Công an Hà Nội hoàn thiện hồ sơ để đưa ra xét xử.


Nhận sự chỉ đạo của thành phố, Sở Nội vụ đã hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã tự kiểm tra và báo cáo kết quả. Bên cạnh đó, Sở cũng thành lập 3 đoàn kiểm tra, do Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, có đại diện Bộ Nội vụ tham gia, đã trực tiếp kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2012 của huyện Thanh Trì, Huyện Ứng Hòa và quận Hà Đông.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy: “Đến ngày 4/1/2013 chưa phát hiện trường hợp nào đưa tiền và nhận tiền để “chạy vào công chức, viên chức” kể cả các trường hợp sai phạm của huyện Ứng Hòa”, ông Thảo nói.
 
Hai khâu “dễ sai sót”

Từ kết quả kiểm tra, Chủ tịch thành phố cho rằng, công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục các quận, huyện, thị xã năm 2012 đã đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên Chủ tịch thành phố cho biết qua kiểm tra đã phát hiện khâu dễ xảy ra sai sót nếu không có biện pháp kiểm tra chéo, kiểm tra nhiều lần là: Khi lên điểm, vào điểm; khi thực hành giảng bài, khâu này, theo quy định không thực hiện phúc khảo nên cần đặt camera, ghi âm để giám sát.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, vẫn còn một số ít cán bộ, công chức, viên chức thiếu ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp, nể nang trong  thực thi công vụ (như tại Ứng Hòa). Còn nhiều trường hợp thí sinh dùng bằng THPT giả để đi học chuyên nghiệp hoặc dùng bằng chuyên nghiệp giả để tham gia tuyển dụng như tại Mỹ Đức, Thanh Oai, Sơn Tây…

Chủ tịch Hà Nội cho rằng, công tác tổ chức thi tuyển công chức viên chức là một vấn đề xã hội nhạy cảm, phức tạp. Do số lượng thí sinh tham gia dự thi đông gấp nhiều lần so với chỉ tiêu tuyển dụng nên nảy sinh hiện tượng thí sinh và gia đình tìm gặp người thân quen để nhờ vả giúp đỡ. Theo Chủ tịch Hà Nội: “Đây là vấn đề xã hội phản ánh, không phải hoàn toàn không có, đâu đó vẫn có”.
 
Lê Minh
thuctap
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.