Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ bị bắt quả tang đánh bạc: Vì sao thoát nạn

| Pháp luật

GiadinhNet - Tháng 7/2010, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội) cùng với 3 vị giám đốc doanh nghiệp khác đang sát phạt nhau trên chiếu bạc tại phòng một khách sạn ở khu du lịch Cửa Lò khiến dư luận sửng sốt.

Bất ngờ hơn là những người tham gia đánh bạc này đã thoát "nạn", không bị xử lý hình sự. Dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc thoát án một cách kỳ lạ này.

Vui chơi... có thưởng  

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ
(một trong 4 người đánh bạc bị bắt ngày 10/7 tại Cửa Lò, Nghệ An).
Hơn 20 giờ ngày 10/7/2010, Công an Nghệ An kiểm tra phòng 511 khách sạn TOGI (phường Thu Thuỷ, TX Cửa Lò) và bắt quả tang 4 người đang ngồi đánh bạc. Những người này là khách du lịch, gồm các ông: Nguyễn Văn Dũng (SN 1958, Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Văn Bản (SN 1955, trú tại xã Thượng Cát, Từ Liêm- Giám đốc Cty CP Xây lắp Thương mại và Dịch vụ Hà Nội); Nguyễn Tiến Bản (SN 1956, trú tại xã Xuân La, Quận Tây Hồ - Giám đốc Cty TNHH 3/2 trụ sở tại huyện Từ Liêm); Nguyễn Công Phái (SN 1950, trú tại Phố Gầm Cầu, Hoàn Kiếm - Giám đốc HTX Xây dựng 367, trụ sở tại Quận Hoàn Kiếm). Tại hiện trường, CQĐT đã thu 2 bộ bài tú lơ khơ, 29,8 triệu đồng trên chiếu bạc.

Ngày 12/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 23/HS về tội danh đánh bạc để điều tra về hành vi đánh bạc của những người này. Trên cơ sở thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Nghệ An, ngày 20/7, UBND huyện Từ Liêm đã có Quyết định số 9631/QĐ-UBND, buộc ông Nguyễn Văn Dũng tạm nghỉ điều hành hoạt động tại UBND xã Đại Mỗ để kiểm điểm cá nhân về hành vi đánh bạc.

Sau khi bị tạm giữ tại cơ quan công an, ngày 13/10 ông Dũng cùng với các bạn chơi trên được tại ngoại. Ngày 27/10/2010, VKSND TX Cửa Lò ra quyết định số 03/QĐ- KSĐT về việc đình chỉ vụ án hình sự với các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc vào ngày 10/7. Theo quyết định trên: "Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Bản, Nguyễn Tiến Bản, Nguyễn Công Phái là tội phạm ít nghiêm trọng, gây nguy hại không lớn cho xã hội, nhất thời phạm tội, mang tính chất vui chơi giải trí trong thời gian đi du lịch. Các bị can có thân nhân tốt, là những người có nhiều thành tích, đóng góp cho xã hội. Bị can Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Phái... có thành tích trong công tác".
 
Từ nhận định trên, VKSND TX Cửa Lò đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra đối với các bị can trong vụ đánh bạc trên.

Thoát án một cách khó hiểu

Quyết định của VKSND Cửa Lò cũng yêu cầu cơ quan chủ quản (Huyện ủy, UBND huyện Từ Liêm- Hà Nội) khôi phục các quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Dũng. Trên cơ sở đó, ngày 9/11 Huyện ủy Từ Liêm có quyết định số 88/QĐ/HU do ông Đỗ Mạnh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Từ Liêm ký về việc khôi phục sinh hoạt cấp ủy đối với ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ, Từ Liêm. Theo đó, Điều I của quyết định này ghi rõ: "Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ được trở lại sinh hoạt Đảng ủy xã Đại Mỗ kể từ ngày 9/11".

Theo ghi nhận của phóng viên, quyết định của Huyện ủy Từ Liêm đã gây sự bức xúc trong dư luận. Người dân cho rằng việc xử lý như vậy là có dấu hiệu của sự bao che, cơ quan tố tụng tỉnh Nghệ An đã bỏ lọt tội phạm. Họ đã đặt nhiều câu hỏi đối với sự kiện "thoát án" một cách ngoạn mục của ông Nguyễn Văn Dũng và các bạn chơi là giám đốc các doanh nghiệp trong chiếu bạc đêm 10/7 tại Cửa Lò.

 Được biết, giải thích về hành vi này tại cơ quan điều tra, những người có liên quan trong vụ đánh bạc này cho rằng: Vui chơi bằng hình thức đánh "phỏm" ăn tiền trong thời gian chờ đợi trận đấu bóng giữa đội tuyển Đức và Paraguay trong khuôn khổ vòng chung kết bóng đã thế giới. Theo thông tin ngày 7/12 phóng viên nhận được thì ông Dũng đã có đơn gửi cấp ủy, chính quyền huyện Từ Liêm xin từ chức Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ. 
 
Hà Châu
kieudiep
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.