Chưa chết đã đưa xác về nước

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi báo đăng, tòa soạn đã nhận được Công văn phúc đáp (số 44/CV-VINADE) của Cty Cổ phần phát triển Liên Việt là đơn vị đưa anh Nguyễn Văn Thùy đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.

Mẹ, vợ và hai con nhỏ của anh Thùy.

 
Báo Gia đình & Xã hội có bài viết: Một lao động Việt Nam chết tại Malaysia: "Xác ướp" bất đắc dĩ. Sau khi báo đăng, tòa soạn đã nhận được Công văn phúc đáp (số 44/CV-VINADE) của Cty Cổ phần phát triển Liên Việt là đơn vị đưa anh Nguyễn Văn Thùy đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.
 
Nội dung công văn chỉ rõ: "Ngay sau khi xảy ra trường hợp anh Thùy bị chết vào lúc 3 giờ 36 phút ngày 21/3/2011, Cty đã thông báo cho gia đình, trực tiếp trao đổi với anh Nguyễn Văn Biên (là anh ruột của anh Thùy) để thống nhất việc gia đình đón nhận thi hài anh Thùy tại sân bay Nội Bài đưa về quê an táng.

Tại Malaysia, đại diện Cty đã phối hợp với chủ nhà máy làm việc với các cơ quan chức năng của Malaysia, báo cáo với Đại sứ quán Việt Nam để nhanh chóng hoàn tất thủ tục đưa thi hài anh Thùy về nước lúc 13 giờ ngày 23/2/2011. Vì vậy thông tin nói rằng Cty không thông báo cho gia đình biết việc anh Thùy chết là không đúng sự thật".
 
Tại công văn này Cty Liên Việt cũng cho rằng: "Do tại địa phương có người xúi giục nên gia đình anh Thùy không cử người ra Hà Nội để nhận thi hài anh Thùy như đã thống nhất với công ty. Cty đã thực hiện trách nhiệm với gia đình, với người quá cố đưa thi hài anh Thùy về bảo quản tại nhà tang lễ Phùng Hưng với chi phí 16.000 đồng/giờ, công ty chịu toàn bộ chi phí bảo quản, vận chuyển thi hài, hoàn trả gia đình một số khoản tiền theo quy định của pháp luật và hỗ trợ gia đình. Không có quy định bắt buộc Cty phải đưa thi hài người chết về tận gia đình, thông thường gia đình người chết đón nhận thi hài tại sân bay để đưa về quê an táng (chi phí vận chuyển do Cty chi)".
 
Như vậy, tại văn bản trên, Cty Liên Việt khẳng định anh Thùy chết vào ngày 21/3/2011 và ngày 23/2/2011 Cty đưa xác anh Thùy về nước. Điều này thật buồn cười vì chẳng lẽ Cty Liên Việt có thể đưa xác anh Thùy về nước trước ngày anh chết tới hơn... 1 tháng? Điều này thể hiện sự cẩu thả trong việc soạn thảo công văn. Thực tế anh Thùy chết vào ngày 21/2/2011 và ngày 23/2/2011 xác anh Thùy được đưa về Việt Nam.
 
Anh Nguyễn Văn Biên - Anh trai của của nạn nhân - khi làm việc với phóng viên vẫn khẳng định: "Mới đầu, đoàn chúng tôi ra Hà Nội, phía Cty cũng đưa đi ăn và bố trí chỗ nghỉ. Nhưng khi làm việc, họ chỉ thống nhất hỗ trợ 5 triệu đồng vì cho rằng Thùy chết ngoài giờ lao động, lại không có bảo hiểm, nên họ không có trách nhiệm bồi thường.

Điều này tôi không đồng ý, vì ngay việc chúng tôi di chuyển ra đây đã tốn kém bao nhiêu tiền, trong khi còn việc vận chuyển thi thể, ma chay tốn kém. Chúng tôi không biết lấy đâu ra tiền, vì cả mấy anh chị em đều là nông dân, có hoàn cảnh khó khăn... nên chúng tôi quay về quê".
 
Tiếp đó, ngày 3/3/2011, Cty Liên Việt lại có công văn số 35 CV/ VINADE mời đích danh chị Nga (vợ nạn nhân) ra nhận thi hài chồng. Nhưng do có con nhỏ nên chị Nga lại tiếp tục uỷ quyền cho anh Biên và một số người thân ra nhận.

Anh Biên cho biết, lần này có một luật sư đi cùng nên hai bên mới tìm được tiếng nói chung. Theo đó, ngoài hỗ trợ 15 triệu đồng, phía Cty Liên Việt còn trả toàn bộ chi phí gửi cũng như vận chuyển thi thể anh Thùy về quê.  
 
Hà Châu - Hoàng Vững
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.