Chuẩn bị kịch bản phòng, chống COVID-19 cho tình huống xấu nhất mùa Đông Xuân
GiadinhNet - Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh các địa phương phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với COVID-19, không ỷ lại, "trông chờ" Trung ương; nêu cao hơn trách nhiệm người đứng đầu cơ sở y tế, đặc biệt là cơ sở khám chữa bệnh.
Sáng 13/10, GS.TS Nguyễn Thanh Long – Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - chủ trì cuộc giao ban trực tuyến phòng, chống dịch bệnh với Sở Y tế các tỉnh, thành phố.
Trước tình hình dịch trên thế giới đang diễn biến ngày một phức tạp, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho hay, việc phòng chống dịch trước mắt còn rất nhiều khó khăn, dự báo sẽ kéo dài đến hết năm 2021. Điều đó có nghĩa là tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải tiếp tục đương đầu chiến đấu với COVID-19.
Thời điểm "vàng" để chuẩn bị
Ở nước ta, nguy cơ dịch xâm nhập rất cao. Quyền Bộ trưởng nhận định dịch ở cộng đồng đã "cơ bản sạch", hôm nay đã bước sang ngày thứ 41 liên tiếp không có ca nhiễm nhưng dịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
"Phải sẵn sàng tâm lý chuẩn bị mọi thứ cần thiết vì biết đâu ngay ngày mai thôi, dịch có thể xảy ra ở địa bàn chúng ta" – Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh với các địa phương.

Ảnh: Trần Minh
Nhắc lại cảnh báo công tác phòng chống dịch COVID-19 vào mùa Đông Xuân sẽ khốc liệt, GS.TS Nguyễn Thanh Long khẳng định thời điểm này rất quan trọng để triển khai các biện pháp ngăn chặn. Theo đó, Việt Nam vẫn kiên định 5 nguyên tắc phòng dịch đã đề ra ngay từ đầu vụ dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Tuy nhiên, "dĩ bất biến, ứng vạn biến", ở thời điểm này, quan trọng nhất là ngăn chặn dịch xâm nhập từ ngoài vào, đồng thời nhanh chóng phát hiện càng sớm càng hiệu quả để khoanh vùng, dập dịch, điều trị.
"Trong giai đoạn hiện nay, phải chuẩn bị kịch bản đối phó với tình huống xấu trong mùa Đông Xuân năm nay nếu không sẽ hoang mang, hoảng loạn, khó khăn" – Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh và giao cho các địa phương trong tháng 10/2020 phải trình kế hoạch ứng phó lên Bộ Y tế.
Gợi ý cho các địa phương, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho hay, phải rà soát lại tất cả kịch bản trong phòng chống COVID-19. Từ kịch bản phát hiện ca bệnh trong bệnh viện, trong nhà máy với hàng nghìn công nhân, trong cộng đồng dân cư… Ông yêu cầu, kịch bản phải rất cụ thể, chi tiết.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Trần Minh
Lấy Đà Nẵng là ví dụ "sinh động và điển hình", Quyền Bộ trưởng nêu bài học kinh nghiệm là khi dịch xảy ra ở bệnh viện, phải có phương án chuẩn bị trước các bệnh viện khác để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; giảm mật độ bệnh nhân ở bệnh viện có COVID-19, có thế mới giảm được lây nhiễm trong khu vực đó. Cùng đó, phải chuẩn bị các cơ sở có đơn vị hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, thận nhân tạo… để nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân các khoa trọng yếu.
"Phải làm sạch bệnh viện đó (bệnh viện có COVID-19) càng nhanh càng tốt" – Quyền Bộ trưởng nói và cho rằng nếu không có kịch bản, không đặt ra tình huống giả định để chuẩn bị thì không thể ứng phó ngay được.
"Đà Nẵng có nhiều cơ sở y tế có uy tín. TP này cũng rất năng động, thành lập ngay được bệnh viện dã chiến. Nhưng nếu dịch xảy ra ở một vài địa phương khác, như ở các tỉnh miền núi thì sẽ ra sao?" – GS.TS Nguyễn Thanh Long nêu vấn đề.

Các điểm cầu từ Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến sáng 13/10. Ảnh: Trần Minh
Nhắc lại quan điểm các địa phương phải rất chủ động trong xây dựng kịch bản, đảm bảo đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, sinh phẩm xét nghiệm, Quyền Bộ trưởng khẳng định địa phương không phải "loay hoay lo máy thở vì vấn đề đó có Trung ương lo rồi", nhưng điều quan trọng hơn là địa phương phải tập huấn để có cán bộ vận hành được máy thở; cùng đó phải chuẩn bị kịch bản cho điều trị theo từng cấp độ bệnh nhân nặng – nhẹ...
Tăng cường năng lực xét nghiệm, không chờ Trung ương
Nhấn mạnh việc ngăn chặn dịch xâm nhập cộng đồng rất quan trọng, Quyền Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát các chuyên gia nhập cảnh, người hồi hương, người nhập cảnh... bởi việc lây nhiễm COVID-19 phải tính theo cấp số nhân, không đơn giản. Việc quản lý người nhập cảnh, cách ly, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn rất cụ thể, yêu cầu địa phương bám sát, thực hiện nghiêm.
Về vấn đề giám sát, xét nghiệm, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho hay đâu đó vẫn có địa phương vẫn còn tư tưởng "trông chờ vào sự hỗ trợ Trung ương". "Nếu không chuẩn bị, tăng cường đầu tư nâng cao năng lực xét nghiệm ngay từ bây giờ thì làm sao làm được khi dịch ập đến trong cộng đồng? Nếu không xét nghiệm làm sao phát hiện ca bệnh?" – Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu Sở Y tế phải chỉ đạo sát sao các cơ sở y tế đều phải xét nghiệm COVID-19, nếu cơ sở không đủ năng lực thì phải lấy mẫu, gửi cho cơ sở đủ năng lực.
Cùng đó, các cơ sở y tế, đặc biệt cơ sở khám chữa bệnh phải tập huấn cho cán bộ, mở rộng diện xét nghiệm hơn; các địa phương rà soát kiểm đếm trên địa bàn có bao nhiêu cơ sở xét nghiệm, công suất bao nhiêu, điều phối như thế nào, phải rất cụ thể.

PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Trần Minh
Tại Hội nghị trực tuyến, PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng khẳng định trong phòng chống dịch, việc truy vết những trường hợp F1 là yếu tố sống còn và coi Đà Nẵng là ví dụ điển hình. Ngành Y tế kiên quyết không cho phép F1 cách ly tại nhà. Việc truy vết, cách ly càng nhanh càng tốt, sớm chừng nào hay chừng đó.
Đồng tình quan điểm này, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho hay các địa phương phải thành lập ngay các tổ COVID dựa vào cộng đồng, tập huấn cho họ, để khi dịch xảy ra thì tổ sẽ vào cuộc ngay, không luống cuống.
"Nguy cơ dịch bệnh là hiện hữu. Đừng nghĩ rằng dịch sẽ chỉ ở thành phố lớn, các tỉnh biên giới, giáp ranh, mà hãy nghĩ dịch sẽ xuất hiện ở ngay địa bàn chúng ta, để chúng ta sẵn sàng" – Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh bài học xương máu là làm càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng giảm thiểu thiệt hại kinh tế, xã hội.
"Muốn càng nhanh phải chuẩn bị kỹ", Quyền Bộ trưởng khẳng định vai trò của giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, người đứng đầu cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh bởi biệc ngăn chặn, có kiểm soát được dịch bệnh hay không phụ thuộc vào chính chúng ta, phải ngăn chặn triệt để.
Võ Thu

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 12 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.