Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia cấp cứu nói gì về nguyên nhân bé lớp 1 tử vong khi bị bỏ quên trên xe?

Thứ năm, 12:24 08/08/2019 | Y tế

GiadinhNet - Khi sốc nhiệt, có thể gây tổn thương thần kinh, rối loạn thần kinh trung ương, co giật khiến nạn nhân loạng choạng, ngã quỵ, va đập, từ đó gây ra các tổn thương tụ máu ngoài da.


Nhiều nguyên nhân phối hợp

Nhận định về nguyên nhân có thể khiến học sinh lớp 1 tử vongtrường Gateway do bị bỏ quên trên xe đưa đón, nhiều chuyên gia về hồi sức, cấp cứu cho rằng nhiều nguyên nhân phối hợp có thể khiến bé tử vong.

GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, cho biết bé bị bỏ quên trong môi trường đóng kín, thiếu oxy và tăng CO2, làm ảnh hưởng tới tuần hoàn cơ thể. Cũng có thể, bé bị hạ đường huyết, đói lả.

Thông cáo báo chí do quận Cầu Giấy phát hành hôm 7/8 trong cuộc họp báo về vụ việc cho thấy: Qua trao đổi với bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội, nạn nhân nhập viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn, sau 30 phút không có kết quả đã thông báo trẻ tử vong

Các chuyên gia phân tích, khi ô tô đóng kín cửa, tắt điều hòa, để ngoài trời nắng, hiện tượng hiệu ứng nhà kính sẽ xảy ra khi sự tích luỹ nhiệt trong ô tô rất lớn và nhanh, một phần do vật liệu của xe bằng sắt, ghế bọc da, không gian hẹp. Chỉ trong vòng mấy chục phút, nhiệt độ trong xe sẽ tăng thêm 20 độ C. Điều này sẽ có thể khiến bé trai sốc nhiệt và tử vong.

Sốc nhiệt xảy ra khi nhiệt độ cơ thể lên 39-40 độ C trở lên (bình thường 37 độ C). Khi nhiệt độ tăng, cơ thể đào thải nhiệt bằng cách bay hơi nước qua mồ hôi hoặc qua đường thở, hơi nước bay đi sẽ mang theo một lượng nhiệt làm giảm nhiệt độ toàn thân.

Ngược lại, khi bị hạ thân nhiệt (dưới 35 độ C), cơ thể sẽ co mạch ngoại vị để giữ lại nhiệt cho cơ thể.

ThS. Phạm Đăng Hải, Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện 108 cho hay, sốc nhiệt kinh điển (một trong 2 dạng của sốc nhiệt) hay gặp ở người già, cơ thể suy nhược, trẻ em, người có bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, hay các rối loạn nội tiết, có tiếp xúc một cách thụ động với một môi trường có nhiệt độ cao trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Sốc nhiệt gây những tổn thương nào?

"Khi nhiệt độ tăng cao quá mức tế bào có thể chịu đựng dẫn tới thoái hoá protein. Cơ thể có thể bị tổn thương trong thời gian từ 45 phút tới 8 giờ sau khi thân nhiệt là 42 độ C" - BS Hải nói.

Chuyên gia cấp cứu nói gì về nguyên nhân bé lớp 1 tử vong khi bị bỏ quên trên xe? - Ảnh 3.

Một bệnh nhân cấp cứu nghi do sốc nhiệt ở bệnh viện Bạch Mai. Ảnh minh hoạ

Khi sốc nhiệt, cơ chế điều hòa nhiệt không còn tác dụng, cơ thể sẽ mệt, mất nước, cô đặc máu, sốc, rối loạn đông máu dẫn đến rối loạn chuyển hóa trong tế bào ở tất cả cơ quan, đặc biệt là tổn thương ở não, tim, cơ, thận.

BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay, khi sốc nhiệt, có thể gây tổn thương thần kinh, rối loạn thần kinh trung ương, co giật khiến nạn nhân loạng choạng, ngã quỵ, va đập, từ đó gây ra các tổn thương tụ máu ngoài da.

Sốc nhiệt cũng có thể trực tiếp gây tổn thương của cơ tim, dịch trong lòng phế quản. Tuy nhiên, dịch này cũng có thể hình thành do khi bệnh nhân dù đã tử vong nhưng nếu có tác động ép tim, sẽ tạo áp lực ép dịch thoát vài lòng phế quản. Sau khi tử vong ít nhất 3 giờ, nạn nhân sẽ co cứng cơ thể.

BS Cấp dẫn một mô tả tổn thương khi khám nghiệm tử thi một đứa trẻ bị đột quỵ nhiệt (sốc nhiệt/say nắng) ở Nhật Bản, do bác sĩ Ohshima đăng trên trang Europe PMC (một kho lưu trữ truy cập mở chứa hàng triệu công trình nghiên cứu y sinh) vào tháng 9/1992 cho thấy:

"Vào một ngày mùa đông, một bé gái 52 ngày tuổi được đặt dưới một máy sưởi chân điện, với khăn phủ trên một cái thảm điện (kotatsu) trong phòng có sưởi ở nhà. Sau khoảng 5 giờ, người mẹ nhận thấy em bé đã bất tỉnh và đưa bé đến bệnh viện.

Các biện pháp hô hấp được tiến hành nhưng không cứu được bé. Đồng tử đã giãn, nhiệt độ cơ thể là 41,3 độ C. Da toàn thân bị khô. Khám nghiệm tử thi cho thấy vết thương bỏng độ hai ở bên trái của khuôn mặt và mặt sau bàn tay trái. Ngoài ra, đã có xung huyết ở các cơ quan khác nhau, phù ở não và phổi và xuất huyết trong phổi. Có nhiều chấm, nốt xuất huyết ở tuyến ức; lá trong và lá ngoài màng phổi, màng tim; đọng thanh dịch ở gốc động mạch chủ...

Khi các điều kiện sưởi ấm trong vụ tai nạn được sao chép lại bằng thực nghiệm, nhiệt độ trong máy sưởi kotatsu điện đã tăng lên 50-60 độ C. Các bác sĩ kết luận rằng việc lạm dụng kotatsu điện gây ra đột quỵ nhiệt ở trẻ sơ sinh này..."

GS Nguyễn Gia Bình khuyến cáo về sai lầm khi một số gia đình bật điều hoà trong phòng ngủ kín, không có thông gió, hay đi ô tô chặng đường dài có điều hoà. Theo ông, ngồi trong ôtô có điều hòa làm mát không khí nhưng oxy trong xe sẽ giảm dần do đóng kín cửa, không tốt cho sức khỏe. Trong phòng kín có điều hoà, thể tích CO2 trong phòng sẽ tăng lên, oxy giảm đi dẫn tới ảnh hưởng giấc ngủ, gây mệt mỏi vào sáng sớm. Do đó, theo vị chuyên gia này, đi ô tô có điều hoà, sau 1 giờ phải mở cửa kính để thay đổi không khí, cửa phòng ngủ không nên kín quá.

Võ Thu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top