Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện khó tin về diễn viên siêu nhí gây sốt khi đóng phim phải có bình sữa và bô

Thứ sáu, 15:30 05/06/2015 | Giải trí

GiadinhNet - “Bảo mẫu siêu quậy” do Lê Bảo Trung đạo diễn, khởi chiếu toàn quốc ngày 29/5 là một bộ phim hài dành cho thiếu nhi. Điểm nhấn của bộ phim này chính là dàn diễn viên nhí 3 - 4 tuổi, lần đầu tiên đóng phim nhưng đã gây nhiều ấn tượng bất ngờ. Trong đó, bé Lữ Triễn Triều (3 tuổi) đóng vai Simba là nhỏ tuổi nhất. Diễn viên nhí đặc biệt này đã khiến đoàn làm phim rơi vào không ít tình huống “dở khóc, dở cười”.

 

Trong suốt quá trình đóng phim, vật bất ly thân của A Pù là chiếc bô và bình sữa (ảnh đoàn làm phim cung cấp).
Trong suốt quá trình đóng phim, vật bất ly thân của A Pù là chiếc bô và bình sữa (ảnh đoàn làm phim cung cấp).

 

Đánh bại 300 “đối thủ” nhờ… biết hát

Đạo diễn Lê Bảo Trung tâm sự, anh đã mất hơn bốn tháng chọn lựa từ khoảng 300 cô bé, cậu bé đến tham gia thử vai. Cuối cùng, anh chỉ chọn được bốn bé phù hợp với nhân vật của phim là: Duy Anh, Khang Luân, Cát Vy và Lữ Triễn Triều. Tuy nhiên, riêng với bé Lữ Triễn Triều đóng vai Simba, anh buộc đã phải thay đổi lại kịch bản để giữ bằng được cậu bé này lại với bộ phim.

Lữ Triễn Triều là con đầu lòng của anh Lữ Đức Khang (43 tuổi) và chị Bùi Thị Minh Hảo (34 tuổi, người Việt) ở TPHCM. Vì gia đình bố của bé gốc Hoa nên ở nhà, bé còn được gọi tên là A Pù. Có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ nên gia đình cho A Pù học nhạc từ năm 1 tuổi. Chính thầy giáo của A Pù là nam ca sỹ Kỳ Phương đã đưa bé đến casting khi biết đạo diễn Lê Bảo Trung đang tìm diễn viên nhí cho bộ phim “Bảo mẫu siêu quậy”. Mặc dù đến casting vào ngày cuối cùng nhưng A Pù đã vượt qua gần 300 “đối thủ” để được vào vai Simba nhờ biết hát.

Theo chị Bùi Thị Minh Hảo, mẹ của A Pù thì hôm đến casting, A Pù đã thể hiện hai ca khúc, một của Lý Hải và một của Phương Mỹ Chi. Sau đó đạo diễn còn thử thách bé bằng một tình huống: “Có con cá sấu đang đuổi theo chúng ta kìa các bạn”. Trong khi các bạn khác đang tìm mọi cách chạy trốn khỏi sự truy đuổi của con cá sấu thì A Pù vì mập quá nên chạy rất chậm, rồi đứng hẳn lại. Mọi người đều rất ngạc nhiên về hành động này. Đạo diễn hỏi bé: “Tại sao con không chạy theo các bạn, lỡ cá sấu ăn thịt con thì sao?”. A Pù trả lời: “Cá sấu cắn mình thì mình phải chiến đấu cắn lại cá sấu”. Ngoài ra, mặc dù giọng còn ngọng nghịu nhưng A Pù có trí nhớ rất tốt và giỏi cảm âm. Ai dạy bé điều gì, bé đều có thể lặp lại chính xác bằng giọng điệu như thế.

Lúc đầu, đạo diễn Lê Bảo Trung muốn chọn A Pù vào vai em út trong nhóm bốn nhóc tì để các anh chị có thể che chở, bảo bọc nhưng với những tình huống trong buổi casting, anh quyết định sửa kịch bản để vai Simba thật hợp với A Pù và mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Đạo diễn Lê Bảo Trung tâm sự, chỉ đạo các bé diễn xuất khó một, năn nỉ và dỗ ngọt các bé theo hết phim thì khó mười. Với A Pù, dường như bé không hề có khái niệm mình đang đóng phim và chính cậu bé là người đã khiến đoàn làm phim rơi vào những tình huống “dở khóc, dở cười”. Trong suốt quá trình quay, nhiều lần A Pù khóc đòi bỏ về, nhưng khi mẹ đọc câu “thần chú”: “A Pù đóng phim, khi phim chiếu, ông nội ở nước ngoài sẽ thấy con, sẽ yêu con hơn” thì A Pù lại ngoan ngoãn trở lại.

Đạo diễn Lê Bảo Trung cho biết, trong phim, những cảnh A Pù khóc khi bị “cô” Hiếu Hiền dọa, hay đi tè nhất định phải có cái bô… đều là thật chứ không hề dựa theo kịch bản. Cảnh bốn nhóc tì núp nghe lén các bảo mẫu định bắt cóc mình đem bán, lẽ ra khi bé Duy Anh hỏi “Nhà em ở đâu?” thì A Pù phải trả lời “Em không biết”, nhưng do đã ghi nhớ sẵn trong đầu địa chỉ nhà mình nên bé đọc vanh vách địa chỉ. Cảnh này phải quay lại nhiều lần vì bé mập, nghe nói mình sắp bị mổ bụng thì mếu máo mãi không thôi.

Ở phim trường, A Pù rất hiếu động, thường chạy lung tung, một số nhân viên của đoàn làm phim phải vất vả mới tìm được bé. Thỉnh thoảng, đích thân đạo diễn phải năn nỉ bé vào quay vì bé đang chơi thì rất khó để dụ được bé ra quay. Còn những cảnh quay vào buổi trưa thì đừng hòng dụ được vì bé bận ngủ. Lúc không thấy mẹ đâu, bé khóc rất to, nhưng chỉ cần dỗ một chút là lại nhoẻn miệng cười.

Kỳ lạ từ khi còn trong bụng mẹ

Chị Bùi Thị Minh Hảo cho biết, lúc mang thai A Pù, cả gia đình chị rất vất vả và lo lắng vì ở tuần thứ 5 của thai kỳ, chị đã bị động thai nên phải nằm một chỗ cho đến khi sinh. Chính BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã thăm khám cho chị và kết luận đây là một ca vô cùng đặc biệt. Bác sĩ đã phải cho tiêm thuốc hỗ trợ để thai nhỉ nở phổi, não… khi ở những tháng cuối của thai kỳ.

“Chuẩn bị sinh, bác sĩ phát hiện thai nhi bị mất tim thai, ngưng đạp, thai ngược… gia đình đã cho xe cấp cứu chở ngay đến bệnh viện. Nếu hôm đó không chuẩn bị trước tinh thần thì không biết điều gì đã xảy ra. A Pù sinh vào năm 2011. Khi mới lọt lòng, cháu nặng 3,5kg”, chị Hảo chia sẻ.

A Pù lúc sinh ra đã rất khó nuôi vì bé không ăn được cơm hoặc cháo như những đứa trẻ khác bởi đường thở của bé bị hẹp, cứ ăn vào là thức ăn lại bị dội ngược và xuất ra ngoài qua đường mũi. Đã gần 4 tuổi nhưng đến nay, A Pù vẫn phải uống sữa. Dù đi bất kỳ đâu, vật bất ly thân của A Pù là bình sữa và chiếc bô. Mặc dù sức khỏe yếu và chỉ uống sữa nhưng A Pù phát triển thể lực khá nhanh. 18 tháng, A Pù đã có thể đi được những bước đầu tiên mà không qua giai đoạn tập đứng như những bé khác. Đến nay, bé đã cao 1,1m, nặng 27,5kg.

Trong thời gian tham gia phim, chị Hảo luôn theo sát con. Chị cho biết, ở đoàn phim, ngoài chị ra thì chỉ có đạo diễn Bảo Trung mới dỗ được A Pù. Vì lẽ đó mà khi quay xong phim, A Pù và đạo diễn Bảo Trung thân thiết như hai ba con và A Pù toàn gọi vị đạo diễn này là “ba”.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 27 phút trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 58 phút trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 4 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 8 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 19 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 21 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top