Chuyện lạ ở Nghiêm Xuyên, Thường Tín: Dân “tự nguyện” bồi dưỡng cán bộ

| Pháp luật

GiadinhNet - Báo GĐ&XH nhận được đơn của người dân xã Nghiêm Xuyên (huyện Thường Tín, Hà Nội) phản ánh, lợi dụng chủ trương chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, UBND xã đã thu của nhân dân nhiều khoản tiền bất hợp lý.

Ông Hoàng Văn Thanh: Nếu được đồng ý xã sẽ tiến hành hợp thức hoá các lô đất bị lấn chiếm cho… chủ đất.

Xác minh tại địa phương, chúng tôi nhận thấy những phản ánh của người dân là có căn cứ.
 
Theo đơn phản ánh, năm 2007, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc khuyến khích các hộ nông dân dồn ô đổi thửa để thuận lợi cho việc canh tác, UBND xã Nghiêm Xuyên đã khuyến khích động viên hơn 1.000 hộ dân thực hiện việc dồn ô, đổi thửa. Năm 2008, sau khi các hộ dân ở hai thôn trên thực hiện xong việc dồn ô, đổi thửa, UBND xã tổ chức làm thủ tục đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cũ lấy giấy quyền sử dụng đất nông nghiệp mới cho các hộ dân này. Tuy nhiên, muốn nhận được giấy chứng nhận, mỗi hộ dân phải nộp 40.000 đồng/sổ. Việc cán bộ xã thu tiền của các hộ dân là không đúng với quy định của Nhà nước. Không chỉ có sai phạm trên, khi tiến hành xây dựng Nhà văn hóa, UBND xã đã chỉ đạo bán cho ông Hoàng Văn Minh một mảnh đất công lấy 60 triệu đồng.
 
Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Hoàng Văn Thanh- Chủ tịch UBND xã Nghiêm Xuyên cho biết, có nhận được những kiến nghị của người dân về việc cán bộ địa chính xã thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. Khi đó, ông Thanh yêu cầu cán bộ địa chính xã giải trình thì vị cán bộ này nói là thu đúng quy định. Ông Thanh cho biết: "Do tin tưởng cán bộ, hơn nữa vì số tiền không lớn nên tôi đã không yêu cầu cán bộ địa chính xã xuất trình các văn bản của Nhà nước quy định về việc thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".
 
Khi chúng tôi đề nghị ông Thanh cho xem các văn bản liên quan và được gặp cán bộ địa chính xã đã thu tiền của dân thì ông Thanh cho biết cán bộ này đã chuyển công tác khác, không còn ở UBND xã nữa. Theo lời ông Thanh, cũng có thể cán bộ thu tiền của dân chênh lệch chưa đúng quy định, nhưng nó không nhiều, chắc cũng chỉ khoảng 10.000 đồng/hộ. "Chắc thấy cán bộ vất vả nên người dân tự nguyện bồi dưỡng thôi chứ không ai bắt dân phải nộp cả"- ông Thanh nói.
 
Trước phản ánh của người dân về việc UBND xã chỉ đạo thôn bán đất cho ông Hoàng Văn Minh để lấy 60 triệu đồng, ông Thanh cho biết, hiện ông Minh đã xây nhà trên mảnh đất này. Mảnh đất một người khác lấn chiếm bán lại cho ông Minh. Việc ông Minh nộp 60 triệu đồng là tự nguyện nhằm xây dựng nhà văn hóa. Cũng theo lời ông Thanh, trên địa bàn xã vẫn còn một số lô đất lấn chiếm kiểu như đất của ông Minh, nếu được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, xã sẽ tiến hành hợp thức hóa cho các chủ đất.
 
Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đề nghị UBND huyện Thường Tín sớm kiểm tra, xem xét, xử lý dứt điểm, tránh để khiếu kiện kéo dài.
 
B.Minh
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.