Chuyện ở “xóm góa chồng” dưới chân đèo Phước Tượng
GiadinhNet - Nhiều đàn ông trai tráng tại xóm Rẫy (thôn Trung Phước, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cứ lần lượt rủ nhau bỏ quê đi làm ăn xa. Xóm vắng bóng đàn ông nên mọi việc đổ dồn lên vai người phụ nữ...
Những cái chết…toàn đàn ông
Nằm dưới chân đèo Phước Tượng, xóm Rẫy (thôn Trung Phước, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) được biết đến với cái tên “xóm góa chồng”, bởi nơi đây có nhiều gia đình vắng bóng đàn ông. Không biết từ lúc nào, nhiều người đàn ông ở xóm Rẫy chết một cách đột ngột khiến dân làng đồn thổi, thêu dệt về các câu chuyện kỳ bí của vùng đất “sát phu” này.
Theo ông Cái Đích (SN 1948, Trưởng thôn Trung Phước), xóm Rẫy có khoảng 42 hộ với gần 200 khẩu thì có khoảng 30 hộ là góa chồng; 2 hộ chồng bỏ đi làm ăn xa. Nhiều đàn ông, thanh niên trai tráng cũng đi tìm việc khác ở một số xã bên cạnh. “Mấy năm trở lại đây xóm Rẫy có nhiều đàn ông chết nên xóm dần dần vắng đàn ông. Một số người thấy sợ nên bỏ đi làm ăn xa. Cũng có lời đồn rằng trong xóm có tảng đá hình thù giống con voi đực (vì thế người ta mới gọi là đèo Phước Tượng) đang hướng vào xóm nên “yểm” đàn ông của xóm chết. Nhưng lời đồn này là nhảm nhí. Tôi biết nhiều cái chết vì tai nạn giao thông hoặc do bệnh tật…”, ông Đích cho biết.
Ông Đích nhớ những cái chết gần đây nhất là vào năm ngoái có hai người chết là ông Trần Chắc (SN 1957) và ông Cái Bính (SN 1940) chết vì bị bệnh ung thư. Trước đó có ông Trần Thành (62 tuổi) cũng chết vì bệnh ung thư… Nhưng người làng không tin, cứ cho rằng chết là do yểm bùa! Chính những cái chết liên tiếp này khiến một số người bỏ đi làm ăn xa. Như trường hợp của ông Phan Văn Dương cùng vợ đã bỏ đi vào miền Nam làm ăn hơn 5 năm nay. Hay như ông Phan Văn Anh (60 tuổi, chồng bà Lưu Thị Tính) cũng bỏ lên TP Huế để làm ăn, thi thoảng ghé qua nhà thăm vợ và con vài tiếng rồi đi.
Ông Đích cho biết: “Trong xóm hiện chỉ còn một số đàn ông, thanh niên sinh sống cùng gia đình. Đa số thanh niên xóm này bỏ đi vào miền Nam làm ăn hết, cả gái lẫn trai. Đến cả một năm mà xóm không có nổi một đám cưới…”.
Thương phận đàn bà góa
Theo ông Cái Đích, đa số người dân nơi đây sinh sống chủ yếu dựa vào nghề làm nông. Vì thế, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn. Công việc đồng áng, chặt cây, bổ củi đều một tay những người đàn bà lo toan, gánh vác.
Lấy tay lau mồ hôi trên gương mặt sám nắng sau những chuyến xe chở nước xin từ nhà hàng xóm về dùng, bà Trương Thị Ngọc Thủy (55 tuổi) cho biết, chồng bà mất cách đây khoảng 15 năm, một mình bà ở vậy nuôi 5 đứa con. Hiện cả 5 đứa con của bà Thủy đã bỏ làng vào miền Nam làm ăn sinh sống. Cách đây hơn một năm con rể bà Thủy bị tai nạn giao thông chết. Con gái bà Thủy ôm 3 đứa con về ở với mẹ, cả nhà toàn đàn bà con gái. “Các con trai của tôi không muốn về nhà. Giờ ở nhà mấy bà cháu cơm cháo nuôi nhau. Sức khỏe tôi ngày càng yếu nên sợ không nuôi nổi các cháu. Rồi đây không biết cuộc sống sẽ như thế nào nữa…”, bà Thủy nghẹn ngào nói.
Đồng cảnh như bà Thủy, bà Trương Thị Hường (SN 1929) sống một mình côi cút trong căn nhà cấp 4. Chồng mất cách đây khoảng 20 năm sau một cơn đau tim, bà Hường tần tảo một mình nuôi người con trai khôn lớn. Nhưng rồi cũng như nhiều người đàn ông trong làng khác, con trai của bà Hường đã bỏ vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và lập gia đình ở trong đó. Hàng tháng con trai bà gửi tiền về cho mẹ, mỗi năm chỉ về thăm bà 1-2 lần.
Đặc biệt, nhà bà Nguyễn Thị Hồng (61 tuổi, góa chồng khoảng 20 năm nay) có 4 đứa con trai, 3 đứa con gái, trong đó 4 đứa con trai đã vào miền Nam tìm việc, sinh sống. “Ở quê công việc khó khăn, không biết làm gì để sống nên 4 đứa con trai của tôi đều rủ nhau vào miền Nam. Tôi thì không tin về những lời đồn nhưng nhiều khi cũng thấy buồn...”, bà Hồng nói.
Đức Hoàng
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, chính sách về tiền lương, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng.
Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
Giáo dục - 5 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Điện tử VietnamPlus và nhiều kênh khác.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 13/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 08 giờ 00 ngày 1/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND thành phố phê duyệt, đề án sẽ được áp dụng thí điểm bắt đầu từ hôm nay.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.