Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới vụ những lô đất chốn thôn quê được hàng chục người tụ tập chốt lô như 'trẩy hội'

Thứ năm, 15:26 24/03/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ clip hàng chục người tụ tập, mua bán đất như “trẩy hội” tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái. Cơ quan chức năng cũng đã xác định được chủ sở hữu của 3 khu đất.

Liên quan đến vụ việc hàng chục người tụ tập, mua bán đất như "trẩy hội" diễn ra tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), ông Vũ Thành Công – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, hiện nay công an huyện vẫn đang xác minh làm rõ sự việc.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Lê Hài – Chủ tịch UBND xã Triệu Ái cho biết, thửa đất xảy ra sự việc được phân lô, bán nền được nhà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1999 cho hộ ông Trịnh S. (thường trú thôn Hà Xá, xã Triệu Ái) gồm đất ở lâu năm và đất vườn. Sau đó ông S. tặng cho con là Trịnh Thanh B. với diện tích 1.552m2 trong đó có 150m2 đất ở.

Thông tin mới vụ những lô đất chốn thôn quê được hàng chục người tụ tập chốt lô như 'trẩy hội' - Ảnh 1.

Vị trí các thửa đất vừa được tổ chức mua bán rầm rộ tại xã Triệu Ái.

Năm 2021 ông B. tách thành 3 thửa, trong đó 2 thửa đã chuyển nhượng (1 thửa cho ông Phan Tuấn A. ở tại thị trấn Ái Tử và 1 thửa cho ông Lê Đình Nhật Q. ở tại xã Triệu Trạch). Sau đó 3 hộ này (ông B., A., Q.) đã làm thủ tục chuyển thêm sang mục đích đất ở với diện tích 1.280 m2.

Ngày 27/1/2022 các hộ này chuyển nhượng lại cho các cá nhân là bà Bùi Thị H. (ở TP. Đông Hà, Quảng Trị), ông Văn Công D. (ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), ông Nguyễn Đăng H. và bà Trần Thị Mỹ N. (cùng ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Ông Lê Hài - Chủ tịch UBND xã Triệu Ái cho biết: "Dù đã gửi giấy mời, tuy nhiên đến nay xã vẫn chưa thể làm việc trực tiếp được với 3 chủ sở hữu của các khu đất trong vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi giấy mời lần 2. Về các lô đất được phân lô, cắm cọc là do họ tự thực hiện, không thông qua chính quyền.

Thông tin mới vụ những lô đất chốn thôn quê được hàng chục người tụ tập chốt lô như 'trẩy hội' - Ảnh 2.

Giấy mời làm việc của xã Triệu Ái đối với 3 chủ sở hữu của các khu đất trong vụ việc.

Theo Chủ tịch UBND xã Triệu Ái, nhóm người lạ chỉ tiến hành mua bán trong vòng hơn 2 tiếng rồi rời đi ngay, nên việc giao dịch thành công hay không, hình thức mua bán như thế nào còn là bí ẩn. Do đó, đến nay UBND xã vẫn chưa xác minh được cá nhân nào đứng ra tổ chức sự việc mua bán nói trên.

Như Giadinh.net.vn đã thông tin trước đó, ngày 6/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh hàng chục người đang tham gia tổ chức mua bán, chuyển nhượng các lô đất tại thôn Hà Xá một cách rầm rộ như đi "trẩy hội".

Ngày 9/3, UBND xã Triệu Ái đã có văn bản báo cáo UBND huyện Triệu Phong về vụ việc và xác định, ngày 6/3 đã có khoảng 40-50 người đến tại các thửa đất số 874, 875 và 876, tờ bản đồ số 8 (địa chỉ ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để tổ chức mua bán, trao đổi các thửa đất nói trên.

Thông tin mới vụ những lô đất chốn thôn quê được hàng chục người tụ tập chốt lô như 'trẩy hội' - Ảnh 3.

Hàng chục người tụ tập, mua bán đất như "trẩy hội". Ảnh cắt từ clip.

Theo Chủ tịch UBND xã Triệu Ái, qua ghi nhận tại hiện trường, chủ sử dụng các thửa đất đã san gạt mặt bằng, cắm cọc phân định ranh giới (khoảng cách các cọc 5 - 6m) bám theo đường, có đánh số thứ tự theo đường giao thông của thôn (từ 1 – 12), lắp 5 đèn chiếu sáng và gia cố lề đường bằng BTXM (rộng 0,5m dài 50m).

Nhưng theo hồ sơ địa chính, tại địa điểm này chỉ có 3 thửa đất (3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nên nếu chưa thực hiện các thủ tục pháp lý để phân lô tách thửa mà chủ sử dụng đã tự ý rao bán 12 thửa thì họ sai…

Ngày 11/3, ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đã chủ trì buổi làm việc với UBND xã Triệu Ái và các ngành có liên quan để yêu cầu kiểm tra, xem xét việc phân lô, bán nền trên địa bàn xã Triệu Ái.

Xôn xao clip hàng chục người mua, bán đất như 'trẩy hội' tại vùng quê ở Quảng TrịXôn xao clip hàng chục người mua, bán đất như "trẩy hội" tại vùng quê ở Quảng Trị

GiadinhNet - Liên quan đến clip hàng chục người tụ tập ở một khu đất trống để giao dịch, mua bán đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương đã thông tin về sự việc.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nữ sinh ra đi để lại thư tuyệt mệnh ở Hà Tĩnh đã trở về

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 11 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top