"Cô gái đồ long" Lê Nguyễn Hương Trà được tại ngoại

| Pháp luật

Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm phía Nam – Bộ Công an chiều 20/1 cho biết, cơ quan này đã cho phép Lê Nguyễn Hương Trà tại ngoại, chờ ngày đưa ra xét xử.

Blogger Cô gái đồ long Lê Nguyễn Hương Trà

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết, đối với các hành vi sai phạm của bà Lê Nguyễn Hương Trà (blogger Cô gái đồ long), cơ quan này đang trong giai đoạn hoàn tất các quá trình tố tụng tiếp theo.

Bà Trà sẽ sớm bị đưa ra xét xử trước pháp luật theo điều 258 Bộ luật hình sự về tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân”.

Trước đó, hôm 1/11/2010, bà Trà đã chính thức bị khởi tố, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra.

Bà Trà bị bắt giữ khẩn cấp hôm 23/10 tại nhà riêng của mình ở đường Bành Văn Trân (quận Tân Bình) ,vì đã có hành vi viết bài sai sự thật trên blog của mình. Nội dung bài viết này đã được xác định là ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự không những của một vị quan chức cao cấp, mà còn ảnh hưởng đến cả cơ quan, đơn vị mà vị này hiện đang công tác.

Ngay sau khi bị bắt khẩn cấp, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà bà Trà, tịch thu một số các phương tiện, tài liệu có liên quan đến hành vi sai trái của blogger này.

Lượng truy cập vào blog “Cô gái đồ long” của Lê Nguyễn Hương Trà hàng ngày lên đến hàng triệu người. Bà Trà cũng đã từng là CTV viết mảng Văn hóa Văn nghệ của một vài tờ báo có uy tín tại TP.HCM.

Vào năm 2007, bà Trà cũng đã bị ca sĩ Phương Thanh kiện ra tòa vì có hành vi viết sai sự thật về liveshow “Mưa” trên blog “Cô gái đồ long”. Vụ kiện này đã trải qua các cấp xét xử, và cuối cùng đã hòa giải thành công tại TAND quận Tân Bình, với yêu cầu là blogger Hương Trà đã có lời xin lỗi ca sĩ Phương Thanh, và ca sĩ này cũng đã đồng ý.
 
Theo VTC News
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.