Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái "đưa BCS cho kẻ hiếp dâm" treo biển bán nhà

Thứ năm, 08:26 03/11/2011 | Pháp luật

Sau khi đưa được “phi công lỡ dại” vào tù, “máy bay hớ hênh” giờ cũng đã rời khỏi địa phương, trưng biển bán nhà.

 
Với người dân ở Tổ 4, Khu vực 5, phường Nhơn Phú (Quy Nhơn, Bình Định), vụ án làm nhục một cô gái tại địa phương này dù đã xảy ra cả năm nay vẫn khiến người ta bàn tán. Những tình tiết được công bố như nạn nhân nằm hớ hênh một mình vào rạng sáng, trữ sẵn bao cao su trên đầu giường, đòi “yêu râu xanh” phải đeo “công cụ hỗ trợ mới được “hành sự” và đòi 80 triệu thì bãi nại khiến người ta lấy làm lạ.
 
Sau khi đưa được “phi công lỡ dại” vào tù, “máy bay hớ hênh” giờ cũng đã rời khỏi địa phương, trưng biển bán nhà, có lẽ vì không chịu nổi những lời dị nghị của xóm làng.
 
Trai tân lỡ dại “lái máy bay già”

Rạng sáng ngày 27/1/2011, chàng trai 22 tuổi Nguyễn Duy Nghiêm sau khi đi nhậu về, dắt xe vào nhà và ra bờ rào “giải quyết nỗi buồn”. Nhìn sang nhà cô hàng xóm mới đến, Nghiêm thấy chị chủ nhà “cô đơn” Lê Thị Hoàng P vẫn hé cửa để hờ, nằm hờ hững trên giường. Thấy “ngon ăn”, chàng trai mới lớn liền lẻn vào nhà, khóa cửa sắt và lần vào phòng cô chủ đòi “tòm tem”.
 
Thấy chàng trai lao vào đòi hỏi, cô chủ nhà sau khi chống cự không được thì phải nằm yên cho thủ phạm “khám phá”. Thấy “yêu râu xanh” chuẩn bị “hành sự”, nạn nhân bỗng năn nỉ và tự cởi áo ngủ, lấy bao cao su để sẵn trên đầu giường, bóc ra và đeo giúp cho thủ phạm.

Chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó, gã trai đòi hỏi đến 3 lần và cả 3 lần, nạn nhân đều làm những động tác tương tự: Gỡ “công cụ bảo vệ” khỏi bao và đeo giúp cho thủ phạm. Sau khi đã thỏa mãn, Nghiêm yêu cầu bà chị mở cửa cho mình về, trở về nhà yên giấc mà không ngờ “cơn ác mộng” sẽ đến những ngày sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân không đi báo công an ngay mà báo cho cha mẹ đẻ của mình. Cha mẹ nạn nhân và gia đình Nghiêm đã có cuộc thương lượng nhưng bất thành nên đã nhờ đến pháp luật can thiệp. Chiều ngày 27/01, Nghiêm bị công an bắt giữ về tội hiếp dâm. Ba tháng sau đó, Tòa án Bình Định đã mở phiên tòa vụ án, tuyên án bị cáo Nghiêm 24 tháng tù giam và bồi thường nhân phẩm, sức khỏe cho nạn nhân 13 triệu đồng.

Một tình tiết khiến tất cả những ai từng biết đến vụ án đều không khỏi nực cười là chuyện nạn nhân chủ động cởi bỏ xiêm y và đeo bao cao su cho Nghiêm đến 3 lần trước khi “bị hành xử”. Bản cáo trạng ghi rõ: “P tự cởi áo ngủ ra khỏi người… P năn nỉ và lấy bao cao su để sẵn đầu giường, bóc ra và mang vào cho Nghiêm trong 3 lần giao cấu”.
 
Là người trực tiếp xét xử vụ án, Chánh Tòa hành chính TAND tỉnh Bình Định Đỗ Ngọc Định cho hay: “Tội danh thì cũng đã rõ ràng nhưng phiên tòa diễn ra khá lâu và căng thẳng do giằng co hai bên. Điều đặc biệt là bị cáo không hề quanh co chối tội mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị hại một mực đòi tăng mức án với thủ phạm và tăng số tiền bồi thường”.

Trở lại với những tình tiết hài hước trong vụ án, những người tham gia phiên tòa vẫn không thể lí giải tại sao nạn nhân lại “bình tĩnh” trong tình huống “nước sôi lửa bỏng” đến mức khi bị hãm hại mà vẫn phòng trừ “hậu quả về sau”.

Một số người đồng cảm với nạn nhân thì hết lời khen ngợi cho rằng trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng thì phương án trên hoàn toàn chấp nhận được. Ngược lại, nhiều người thương cảm cho chàng trai trẻ thì lại “phản pháo” cho rằng cô gái vốn là người lẳng lơ, không trong sáng trong chuyện tình cảm và có những điểm bất thường.

“Nếu chống cự quyết liệt, la hét lớn thì kẻ xấu sẽ phải bỏ chạy. Phụ nữ sống một mình mà để cửa đến 1 giờ sáng, nằm hớ hênh áo ngủ không đồ lót với mục đích gì?” - một phụ nữ hàng xóm của nạn nhân lập luận.

Xác định tư cách của bị cáo, bị hại tại địa phương, Khu vực trưởng KV5, ông Đinh Văn Hà nhận xét: “Nghiêm sống thật thà, vui vẻ. Riêng nạn nhân mới chuyển đến địa phương và sống khép kín, hầu như ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh nên mọi người chưa biết nhiều về chị ta”.
 
Không đòi được 80 triệu nên nạn nhân mới tố “bị hiếp”?

Với mong muốn tìm rõ đầu đuôi sự việc, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của bị cáo Nghiêm. Ngôi nhà đóng kín cửa suốt ngày nhưng luôn có người bên trong, một hàng xóm hướng dẫn chúng tôi như vậy. Sau tiếng gọi cửa, người đàn ông có nước da đen sạm, trạc tuổi 60 tiếp chuyện với vẻ mặt đượm buồn. Ông là Nguyễn Văn Hóa, bố của bị cáo Nghiêm trong vụ hiếp dâm “nực cười” dư luận trong thời gian qua.

Ông Hóa buồn giọng nhớ lại cái ngày 24 tháng Chạp năm ngoái. Cái ngày mà tất cả mọi người đang sửa sang đón mừng năm mới thì gia đình ông phải gánh chịu tai họa. Ông kể hôm xảy ra vụ án, vợ chồng ông đợi cửa mãi nhưng không thấy con trai về, sau khi biết con mình gặp gỡ bạn cũ cùng quân ngũ nên cũng chỉ dặn dò Nghiêm “uống vừa chừng còn đi đường xa” rồi khép cửa đi ngủ.

Sáng hôm sau vợ chồng ông mới sững người khi bố mẹ P sang trình bày vụ việc và đưa ra điều kiện. “Nhà bên đó bảo rằng con tui mà ra tòa phải đi tù 7 đến 15 năm. Người ta còn tính là nay nó cứ lấy 7 năm ra mà tính, mỗi tháng phải đền 1 triệu, tính ra là 84 tháng. Họ yêu cầu phải trả cho họ 84 triệu thì họ sẽ không tố cáo và con tôi sẽ không bị đi tù. Tui làm thợ rèn lấy đâu ra số tiền lớn thế chứ” - người cha bộc bạch chân tình.

Kể về nhân thân đứa con trai út, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Nghiêm cho biết từ nhỏ Nghiêm rất hiền, chăm làm. Đến năm 20 tuổi, do không thể theo học tiếp nên đăng ký nhập ngũ, rồi xuất ngũ cuối năm 2010. Con bà đã hoàn thành khóa học lái xe, ban đêm học thêm nghề sửa chữa điện tử, trong lúc đợi công việc thì xảy ra sự cố trên. Nói đoạn, bà Hoa khóc nức nở xin vào trong bởi: “Nếu không vào tù thì bây giờ nó đã mở cửa hàng sửa chữa điện tử rồi”.
 
Nán lại tiếp khách, ông Hóa cho hay vừa ra trại giam Kim Sơn (Bình Định) thăm con trở về. Ông vui mừng kể rằng Nghiêm đã biết lỗi và đang tích cực cải tạo để chờ ngày ra tù. “Nó động viên tôi coi như con vắng nhà một thời gian, bố mẹ đừng lo lắng. Ra tù con sẽ mở cửa tiệm, xin đi lái xe” - ông Hóa nhắc lại lời con.

Ra về, nhìn sang ngôi nhà đối diện mới hay đó chính là ngôi nhà nạn nhân sinh sống, cũng là hiện trường vụ án. Được biết nạn nhân đang trưng biển rao bán ngôi nhà, chuyển đến nơi khác sinh sống. Một người hàng xóm bình luận: “Biết đâu được người ta cố ý trưng ra “hàng họ” để kích thích thằng bé cho nó phạm tội rồi sang đòi tiền? Nếu thế thì thằng bé đúng là vừa đen đủi vừa dại dột”. Hỏi: “Sao bác lại nói con tôi số vừa đen vừa dại?”, ông hàng xóm thủng thẳng phân tích: “Đen đủi vì trẻ người non dạ nên “ham hố”, lại vướng phải “bẫy tình mưu sâu kế hiểm”. Dại dột vì thiếu hiểu biết pháp luật. Tôi nói có lý do của tôi chứ?”.
 
Điều 111 Bộ luật hình sự: Tội hiếp dâm

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Có tổ chức; b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; c) Nhiều người hiếp một người; d) Phạm tội nhiều lần…
 
Theo Pháp luật & Thời đại
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới

Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Lực lượng Công an đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, nổi bật là vụ buôn lậu với số lượng lớn vàng và vụ vận chuyển trái phép 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.

Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, Thương lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng ổ quay kèm theo 1 viên đạn từ một người không quen biết rồi đem về cất giữ nhằm phòng thân. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì Thương bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Từ phản ánh của cộng đồng mạng về chiếc xe tải di chuyển bất thường được cho là "chim mồi" để "bẫy" các phương tiện khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?

Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.

Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Thấy nữ thực khách bỏ quên túi xách chứa nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Ngọc Trung (nhân viên quán cơm) nảy lòng tham chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội cảnh báo thông tin giả mạo về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng xã hội.

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.

Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”. Đáng chú ý, nhiều người đang là sinh viên đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Lê Bá Linh đã có hành vi côn đồ, đánh người gây thương tích sau đó rời khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này.

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cụ bà 76 tuổi mang hơn 2 tỷ đồng đến ngân hàng yêu cầu chuyển gấp “cứu con bị tai nạn”, nhân viên nghi có dấu hiệu bị lừa đảo nên trình báo công an, kịp thời ngăn chặn.

Top