Cô gái rút đơn kiện khách tội hiếp dâm

| Pháp luật

Thành mua dâm cô gái với thỏa thuận quan hệ một lần nhưng anh ta ép nạn nhân ân ái lần thứ 2. Nhận 180 triệu bồi thường, người bán dâm rút đơn khởi kiện.

Ngày 12/8, sau khi xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt, TAND Hà Nội quyết định giảm án từ 22 tháng còn 16 tháng tù đối với Nguyễn Minh Quang (30 tuổi, trú quận Long Biên) về tội Môi giới mại dâm.

Liên quan vụ án, Nguyễn Duy Thành (27 tuổi, ở Hà Nội) không kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm 2 năm tù về tội Cướp tài sản. Trong vụ án, Thành cũng là người mua dâm.

Bản án xác định tối 7/6/2019, Quang nhắn tin cho Đ.T.T.H. (21 tuổi, quê Ninh Bình) để môi giới cho cô gái này đi bán dâm với giá 5 triệu. H. dùng tài khoản tên Kiều Anh lên mạng xã hội để trao đổi với Thành.

Khuya hôm đó, Thành và "Kiều Anh" gặp nhau tại khách sạn hạng sang ở quận Cầu Giấy. Trước khi ân ái, Thành chỉ đồng ý trả trước 2 triệu, số tiền còn lại sẽ đưa sau.

Sau cuộc giao dịch lần thứ nhất, Thành không trả tiền mà đòi tiếp tục quan hệ tình dục. Bị "Kiều Anh" từ chối, anh ta dùng băng dính trói cô gái rồi cưỡng hiếp.

Trước khi rời khách sạn, Thành nhốt nạn nhân vào nhà vệ sinh rồi cướp điện thoại iPhone và 400.000 đồng của gái bán dâm. Rạng sáng hôm sau, H. tự cởi trói và đến công an sở tại tố bị khách hiếp dâm.

Hồ sơ tố tụng xác định Quang từng môi giới cho H. bán dâm nhiều lần. Sau mỗi phi vụ, H. chuyển khoản từ 500.000 đến 1 triệu đồng để trả tiền công cho Quang.

Quá trình tố tụng, gia đình bị cáo Thành đã bồi thường cho H. 180 triệu đồng. Sau đó, cô gái rút đơn yêu cầu khởi kiện Thành về hành vi Hiếp dâm.

Ngày 9/3, TAND quận Cầu Giấy tuyên Nguyễn Minh Quang 22 tháng tù về tội Môi giới mại dâm, Nguyễn Duy Thành 2 năm tù do Cướp tài sản. Quang sau đó kháng cáo xin giảm án.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.