Có hẳn một quy định "rọ mõm" bị... lãng quên!
GiadinhNet - Nếu để chó gây thương tích, thiệt hại tài sản cho người khác thì bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do vật nuôi của mình gây ra.
Vụ tấn công ghê rợn của chó Pit Bull vừa xảy ra tại Hà Nội đã khiến cộng đồng lo ngại về an toàn nơi công cộng khi số người nuôi loài chó này càng nhiều trong khi kiến thức về Pit Bull lại rất hạn chế.
Hiểm họa thú cưng
Hơn một năm sau khi có được chú chó gốc Nhật Bản của một người bạn tặng, chị T. ( ở Đống Đa, Hà Nội) không ngờ cún cưng lại gây họa cho chính mình.
Một hôm, chị để miếng bánh trên tay cho nó ăn, vô tình chó con liếm vào một vết thương chưa lành trên tay chị. Hai ngày sau, khi vết thương sưng lên kèm đau nhức, chị T. đến bệnh viện khám và phát hiện mình đã mắc bệnh dại.
Em Nguyễn Mai N. (14 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) nhập viện Bệnh viện bệnh Nhiệt đới khi có những biểu hiện như mệt mỏi, liệt đường hô hấp… Người nhà cho biết, em bị chó cắn nhưng không đi tiêm phòng mà nhờ một người hàng xóm lấy virus dại ra khỏi cơ thể bằng cách dùng đất sét đắp vào vết thương. Sau đó, N. lên cơn dại với biểu hiện chán ăn, nhức đầu, hoại tử ở vết thương, sau đó rơi dần vào hôn mê và tử vong.
Liên tiếp những vụ việc như vậy đã gây hoang mang cho người dân thủ đô. Tại huyện Sóc Sơn còn xảy ra hiện tượng chó dại cắn 52 người ở xã Bắc Sơn. Tháng 8/2013, UBND TP Hà Nội đã phải chỉ đạo một huyện thành lập tổ công tác tại các xã tiêu diệt chó lạ, chó thả rông. Ngoài ra, việc kinh doanh, giết mổ chó, mèo cũng bị nghiêm cấm.
Bất chấp quy định, chó vẫn được thả rông
Bất chấp lệnh cấm
Nuôi chó vốn là sở thích của đa số gia đình người Việt, vừa làm thỏa mãn nhu cầu tình cảm của người nuôi và cũng để trông giữ tài sản cho họ. Pháp luật không có quy định nào về việc cấm nuôi chó kể cả việc nuôi chó ở nhà chung cư.
Tuy nhiên, người nuôi chó phải tuân theo những quy định như trông giữ, nuôi nhốt cẩn thận để tránh trường hợp chó tấn công người (đặc biệt đối với trường hợp chó đã mắc bệnh dại), ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Việc này từ lâu đã được quy định rất cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật.
Nhưng, dường như cả cơ quan quản lý và người dân đều "quên".
Nguy hiểm rình rập con người.
Bộ NN&PTNT quy định, khi dắt chó ra nơi công cộng phải có dây xích, phải rọ mõm (đối với con dữ) và có người dắt; không để chó đi lang thang ngoài đường, phố làm mất vệ sinh nơi công cộng.
Trường hợp người nuôi chó có hành vi thả rông chó ở khu dân cư hoặc dắt chó đi cùng mà không có dây xích, không có rọ mõm (đối với con dữ) thì theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ thì người nuôi chó có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
Nếu để chó gây thương tích, thiệt hại tài sản cho người khác thì bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do vật nuôi của mình gây ra.
Tuy nhiên, ở thời điểm này, hiện tượng chó thả rông vẫn còn diễn ra. Chưa nói đến các vùng nông thôn, ngay tại Hà Nội, đặc biệt các huyện ngoại thành chó vẫn chạy rông ở các khu chợ, quán ăn.
Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội