Có một "Ký ức Hội An" sâu đậm dưới góc nhìn chuyên gia
GiadinhNet - Ký ức Hội An là một trong những sản phẩm quảng bá du lịch với quy mô đầu tư lớn, công phu về cơ sở vật chất, con người và công nghệ biểu diễn. Lấy cảm hứng từ văn hóa, con người vùng đất đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới cần được bảo tồn và phát huy, chương trình được đánh giá cao trong góc nhìn của các chuyên gia,
Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký ức Hội An" tại sân khấu ngoài trời gần 30.000 m2 với dàn diễn viên chuyên nghiệp, kết hợp công nghệ ánh sáng, âm nhạc, lời thơ, vũ đạo... đã đưa du khách về với Hội An từ thuở khai hoang, mở đất đến không gian của một thương cảng sầm uất của giao thương những thế kỷ XVI – XVII, về đám cưới bang giao của Huyền Trân công chúa với Vua xứ Chăm-pa, kể cho họ nghe câu chuyện tình đầy cảm xúc của người con gái xứ Faifo chờ người yêu đi biển trở về...
"Ký ức Hội An" vượt xa giá trị của một sản phẩm văn hóa giải trí đơn thuần!", Đó chính là nhận xét chung của nhiều chuyên gia, khán giả sau khi thưởng thức chương trình. Không chỉ đem lại cảm xúc mạnh mẽ cho các nghệ sỹ, những người làm văn hóa, các nhà sản xuất chương trình mà đây còn là một sự bất ngờ đầy hấp dẫn với các chính khách.

Một phân cảnh đầy cảm xúc trong "Ký ức Hội An"
Nhạc sỹ Quốc Trung – giám đốc sản xuất của rất nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đình đám đã bày tỏ ngưỡng mộ đối với đơn vị sản xuất: "Chương trình đã vượt lên trên cả giá trị đơn thuần của một sản phẩm văn hóa, du lịch bởi nó không chỉ hấp dẫn mà còn mang tính nghệ thuật. Kịch bản đã đưa các yếu tố lịch sử được thi vị hóa và nghệ thuật hóa một cách rất thông minh".
Giáo sư Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, trong vai trò khán giả đã không giấu nổi sự xúc động đối với các tình tiết trong kịch bản: "Những hình tượng nghệ thuật được hình tượng hóa rất hay, chỉ có những người chuyên nghiệp mới có thể làm ra được một sản phẩm như thế".

Đám cưới bang giao được tái hiện
Những ai từng xem chương trình "Ký ức Hội An" hẳn sẽ ấn tượng với hình ảnh những cô gái dịu dàng trong tà áo dài như bước ra từ cổ tích. Đó là một trong những dấu ấn đầy hình tượng, công phu với sự đóng góp của các nhà thiết kế nổi tiếng.
Nhà thiết kế Minh Hạnh – người đã dành cả cuộc đời để quảng bá văn hóa Việt Nam qua tà áo dài truyền thống đồng thời tổ chức những chương trình biểu diễn chuyên nghiệp, đẳng cấp nhất trong nước và thế giới khẳng định: "Cho đến bây giờ có thể khẳng định ở Việt Nam, không có một chương trình nào có thể so sánh với Ký ức Hội An. Nó là một sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao, có giá trị bền vững cần được bảo vệ. Chúng ta cần phải bảo vệ sản phẩm, bảo vệ nhà đầu tư như bảo vệ một giá trị nghệ thuật đích thực. Những người làm văn hóa như chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhà sản xuất chương trình để các giá trị được phát huy và bền vững".

Các nghệ sĩ đã sống cùng nhân vật
Theo đánh giá của nhà thiết kế Minh Hạnh, chương trình là một sản phẩm du lịch giải trí nhưng tính văn hóa và nghệ thuật rất cao. Trong bối cảnh này hiện nay, bà mong muốn những giá trị nghệ thuật trong chương trình được lan tỏa, phát huy bằng những việc làm cụ thể. Chẳng hạn, sẽ làm một show diễn nghệ thuật về áo dài tại sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An.
Ông John Nguyễn – Chỉ đạo sản xuất chương trình đã bày tỏ: "Tôi đã đi khắp nơi, thấy văn hóa Việt Nam không thua kém gì lịch sử văn hóa thế giới. Chúng ta có những câu chuyện rất hay nhưng cách thể hiện chưa thực sự hấp dẫn và lôi cuốn như họ. Chính vì vậy sản phẩm này nó không chỉ là một sản phẩm văn hóa nghệ thuật mà tôi muốn nó ở một cái đẳng cấp mà người Việt có thể tự hào về văn hóa Việt Nam là câu chuyện của người Việt do chính người Việt kể".

Sân khấu thực cảnh mang đến cho khán giả nhiều ấn tượng, cảm xúc
Đó là những nhận định, đánh giá từ các chuyên gia, vậy với những nghệ sĩ biểu diễn hằng đêm trong chương trình quy mô này có cảm nhận thế nào khi diễn mãi một cảnh? Đem câu hỏi ấy trao đổi với một nghệ sĩ của "Ký ức Hội An", chúng tôi hết sức bất ngờ trước câu trả lời.
"Chúng tôi không nghĩ mình đang diễn mãi một cảnh. Kịch bản chỉ có một nhưng cảm xúc con người thì luôn đổi thay, năng lượng con người được tái tạo, bồi đắp bằng niềm đam mê, tâm huyết. Chúng tôi đã khóc, cười khi hóa thân vào cảm xúc của nhân vật.
Khi đó, chúng tôi không còn là mình, cũng không phải đang diễn mà là đang sống với từng niềm vui, nỗi buồn. Trong nghệ thuật, chỉ khi ta đi đến tận cùng cảm xúc mới chạm được vào trái tim con người và tinh hoa, giá trị đích thực", một nữ nghệ sĩ biểu diễn chia sẻ với chúng tôi.
Thành Nam

3 diễn viên nổi tiếng quê Thái Nguyên, một NSND U70 là 'biểu tượng nhan sắc'
Câu chuyện văn hóa - 10 phút trước3 gương mặt nghệ thuật quê Thái Nguyên - Doãn Quốc Đam, NSND Minh Châu và NSƯT Kiều Anh - mỗi người một phong cách riêng nhưng đều để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng.

Nam NSND quê Hải Phòng nổi tiếng thập niên 90 nhờ phim 'Mẹ chồng tôi' giờ ra sao ở tuổi ngoài U70?
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Đạo diễn, NSND Trần Lực là nghệ sĩ nổi tiếng quê Hải Phòng những năm của thập niên 90 qua vai diễn trong phim "Mẹ chồng tôi". Hiện tại, sau nhiều năm cống hiện cho nghề, chàng Lực của "Mẹ chồng tôi" ngày nào giờ ra sao?

Nam diễn viên quê Hưng Yên - ông bố 'ướt át' phim 'Cha tôi, người ở lại' và lần hiếm hoi đưa vợ con 'lên sóng'
Thế giới showbiz - 13 giờ trướcGĐXH - NSƯT Thái Sơn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả khi hóa thân vào vai ông Bình, người bố ấm áp của 3 đứa con trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Bị nghi ngờ ly thân sau 8 năm kết hôn, Lê Dương Bảo Lâm đã có hành động xóa tan tin đồn
Thế giới showbiz - 13 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm vừa chính thức lên tiếng trước nghi vấn hai vợ chồng ly thân.

2 Hoa hậu Gen Z được Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là ai?
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy (SN 2002) và Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà (SN 2004) là 2 gương mặt Gen Z được tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Nữ ca sĩ Gen Z nhận danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Phương Mỹ Chi (SN 2003) là 1 trong 3 đại diện Gen Z nhận danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'.

Việt Nam giới thiệu phim “Địa đạo” tại Cannes 2025
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcCác đại diện Việt Nam đến Cannes năm nay gồm có bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hồ Thu Anh (phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối")...

Mỹ nhân Việt nổi tiếng trong phim 'Địa đạo' có mặt ở LHP Cannes khoe nhan sắc cá tính
Thế giới showbiz - 20 giờ trướcGĐXH - Hồ Thu Anh thời gian qua đã gây sốt với khán giả qua vai diễn Ba Hương trong phim "Địa đạo". Nhờ màn hóa thân nhân vật xuất sắc, mới đây, nữ diễn viên trẻ lại vinh dự có mặt cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội tại LHP Cannes.

Phim 'Cha tôi người ở lại' bao giờ kết thúc?
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcGĐXH - "Cha tôi người ở lại" đã lên sóng tập 39 và chỉ còn vài tập nữa là kết thúc để nhường chỗ cho phim mới "Mặt trời lạnh".

Cuộc sống tuổi xế chiều như 'đôi chim câu' của Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi
Câu chuyện văn hóa - 23 giờ trướcĐổ vỡ hôn nhân với NSND Ngọc Huyền tuổi xế chiều, đã có lúc gặp chông chênh, tự dằn vặt bản thân nhưng cuối cùng NSƯT Chí Trung cũng tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái doanh nhân kém 18 tuổi.

Nam NSND quê Hải Phòng nổi tiếng thập niên 90 nhờ phim 'Mẹ chồng tôi' giờ ra sao ở tuổi ngoài U70?
Giải tríGĐXH - Đạo diễn, NSND Trần Lực là nghệ sĩ nổi tiếng quê Hải Phòng những năm của thập niên 90 qua vai diễn trong phim "Mẹ chồng tôi". Hiện tại, sau nhiều năm cống hiện cho nghề, chàng Lực của "Mẹ chồng tôi" ngày nào giờ ra sao?