Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có quy định không chỉ nhằm để phạt

Thứ năm, 09:17 04/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa được Bộ GD&ĐT công bố đã nhận ý kiến nhiều chiều từ dư luận.

Dự thảo này ngoài những quy định mới về dạy thêm, lần đầu tiên nhiều hành vi vi phạm của các cá nhân làm việc trong ngành giáo dục được cụ thể hóa tương ứng với các mức xử phạt hành chính. Cụ thể, dự thảo nghị định quy định phạt tiền từ 8 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi ép buộc học sinh học thêm; phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, thân thế của nhà giáo, người học.

Một số ý kiến phản đối thì cho rằng, học trò là đối tượng được giáo viên dạy dỗ, có trẻ ngoan, trẻ hư. Trò hư bị phạt đứng vào góc bảng, phụ huynh lại kiện cáo cô giáo xúc phạm, làm nhục con thì giáo viên làm sao dạy dỗ? Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, phải chăng Bộ GD&ĐT không có niềm tin vào các nhà giáo?

Một số ý kiến khác cũng cho rằng quy định trên quá khắt khe. Như vậy tất cả hành vi, lời nói của giáo viên đều bị kiểm soát, thầy cô giáo sẽ khó dạy tốt. Vì vậy, Bộ GD&ĐT nên cân nhắc từng câu chữ trong văn bản.

Tuy nhiên những ý kiến này lập tức nhận phản biện rằng, từ trước tới nay, những vụ việc lùm xùm trong ngành giáo dục chưa có vụ nào oan uổng cả. Cô giáo cả năm không giảng bài, dùng dép tát học sinh, thúc đầu gối vào bụng, cho học sinh uống nước giẻ lau bảng… Đó đều là hành vi xúc phạm làm nhục học sinh. Bên cạnh đó, dự thảo đưa ra mức xử phạt cho cả hai bên, đâu phải một phía người dạy. Phạt càng cao tính răng đe càng lớn và sẽ hạn chế được một phần các vụ bạo lực học đường như thời gian vừa qua.

Với việc dạy thêm, nhiều ý kiến đề xuất cần được cấp phép và có quy định giới hạn thời gian dạy thêm. Cần tìm hiểu cái gốc của việc dạy thêm. Căn nguyên chủ yếu là cấu trúc chương trình quá hàn lâm khiến học sinh buộc phải học thêm, nếu không không thể theo nổi kiến thức. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cần chăm lo cho đời sống giáo viên thật tốt để họ toàn tâm, toàn lực với sự nghiệp trồng người.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đồng tình với dự thảo của Bộ GD&ĐT do thời gian gần đây, dạy thêm tràn lan, những hành vi giáo viên xúc phạm học sinh, rồi học sinh đánh giáo viên… liên tục xảy ra khiến dư luận lo lắng. Do đó, Bộ GD&ĐT đưa ra dự thảo quy định này mục đích chính là để răn đe, tránh vi phạm là cần thiết.

Hơn nữa, người có thẩm quyền của Bộ GD&ĐT cũng đã khẳng định, khi xử phạt phải xem xét đâu là động cơ, hành vi, mục đích chứ không phải cứ “đè” ra phạt, không phải cứ giáo viên đánh vào tay học sinh là phạt 30 triệu đồng. Và việc có quy định là để các chủ thể liên quan thấy được việc nào không được làm, làm là bị phạt để tránh chứ không chỉ nhằm để phạt. Quy định mục đích là để môi trường giáo dục trở nên tốt đẹp hơn.

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5

Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.

Ninh Bình: Gỡ nút thắt giao thông trên tỉnh lộ 485B bằng đường ngang mới

Ninh Bình: Gỡ nút thắt giao thông trên tỉnh lộ 485B bằng đường ngang mới

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đường ngang mới tại Km94+250 đã mở chắn cho phương tiện lưu thông, đánh dấu việc tỉnh lộ 485B ở Trường Thi, Ninh Bình chính thức thông suốt sau thời gian dài bị “đứt đoạn” do vướng mắc liên quan đến đóng mở đường ngang dân sinh qua đường sắt.

Trời sinh 3 con giáp biết đối nhân xử thế: Sống nghĩa tình nên phúc khí dồi dào

Trời sinh 3 con giáp biết đối nhân xử thế: Sống nghĩa tình nên phúc khí dồi dào

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 3 con giáp nổi bật bởi cách sống tinh tế, biết trước biết sau nên càng trưởng thành càng được nhiều người quý trọng.

Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túy

Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giới

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Ngày sinh Âm lịch của người có tuổi già khỏe mạnh, càng lớn tuổi càng hưởng phúc

Ngày sinh Âm lịch của người có tuổi già khỏe mạnh, càng lớn tuổi càng hưởng phúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 ngày Âm lịch dưới đây thường mang tâm thế tích cực, biết cân bằng cảm xúc và sống bền bỉ theo năm tháng.

Hà Nội: Danh sách 146 trường hợp vi phạm bị Camera AI phát hiện từ ngày 21/5 - 22/5

Hà Nội: Danh sách 146 trường hợp vi phạm bị Camera AI phát hiện từ ngày 21/5 - 22/5

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 7h sáng ngày 21/5 đến 7h sáng ngày 22/5/2026), hệ thống Camera AI của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an đã liên tục ghi nhận hàng loạt hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và nút giao trọng điểm.

Lãnh đạo có chức vụ, quyền hạn phải kê khai những loại tài sản, thu nhập này từ 1/7

Lãnh đạo có chức vụ, quyền hạn phải kê khai những loại tài sản, thu nhập này từ 1/7

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, Nghị định 164/2026/NĐ-CP có hiệu lực trong đó quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập của lãnh đạo có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vậy những loại tài sản, thu nhập nào sẽ phải kê khai?

Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nghi tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở đường Phùng Hưng

Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nghi tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở đường Phùng Hưng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.

Từ 1/7/2026, tiền lương sẽ phải đóng những khoản bảo hiểm xã hội nào?

Từ 1/7/2026, tiền lương sẽ phải đóng những khoản bảo hiểm xã hội nào?

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 2.530.000 đồng/tháng các quy định về tiền lương đóng bảo hiểm và các khoản trích nộp sẽ có những thay đổi rất quan trọng.

Top