Con bị tâm thần cắt cổ mẹ ruột

| Pháp luật

Ngày 29/11, Công an huyện Krông Ana đã chuyển giao đối tượng YPioh H’Dơk (SN 1968), trú ở buôn Sah, xã Ea Bông, huyện Krông Ana cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (TTXH)- Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 15h ngày 28/11, YPioh H’Dơk đã dùng liềm và búa chẻ củi cắt cổ mẹ ruột là bà H’Yok H’Dơk (SN 1939), ở cùng nhà, làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi được người nhà phát hiện và báo cơ quan chức năng, Công an xã Ea Bông đã tạm giữ hình sự đối với YPioh H’Dơk.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Krông Ana tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác minh, điều tra vụ án.
 
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng YPioh H’Dơk có tiền sử bị bệnh tâm thần từ năm 10 tuổi. Qua vụ việc này, người dân cần chú ý quan tâm đến những người bị tâm thần hoặc có tiền sử mắc bệnh tâm thần để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc như trên.

Theo ANTĐ

hoaianh
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.