Con rể hành hung bố mẹ vợ

| Pháp luật

Mỗi khi uống rượu, Tân thường hành hạ, đánh đập vợ nên vợ anh ta bỏ về nhà mẹ đẻ, thấy vậy, Tân kéo người đến nhà bố mẹ vợ gây sự.

Theo báo NTNN, ông Nguyễn Hoài Đức (SN 1964), trú tại khối phố 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (Kon Tum) gửi đơn đến báo phản ánh: Vợ chồng ông (vợ là bà Lê Thị Truyền, SN 1965) từ Quảng Ngãi lên Đăk Tô lập nghiệp từ năm 1976. Hai vợ chồng có 4 người con. Cô con gái thứ ba Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1989) kết hôn cùng anh Trần Huy Tân (SN 1988, khối phố 6) vào năm 2008.

Mỗi khi uống rượu, Tân thường hành hạ, đánh đập vợ. Ít thì sưng mình, bầm mặt; nhiều phải đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 1/12/2010, Anh Thư bị chồng đánh đập đã ôm con về nhà bố mẹ đẻ. Trong lúc vợ chồng ông Đức đang khuyên can con gái, thì Trần Huy Tân kéo theo 5 người (trong đó có ông bà sui gia là Trần Huy Cận và Trần Thị Dược; em trai Trần Huy Tú) mang hung khí đến gây sự.
 

Vết thương trên đầu ông Đức.

Ông Đức, bà Truyền bị đánh phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, trong đó ông Đức bị chấn thương ở đầu khâu 11 mũi và sưng bầm ở cổ.

Trao đổi với báo NTNN qua điện thoại ông Nguyễn Ngọc Thanh - Khối trưởng Khối phố 6 (thị trấn Đăk Tô) vào chiều ngày 4/12/2010, cho biết: Hiện chúng tôi đã báo cáo sự vụ lên công an thị trấn để có hướng xử lý kịp thời.
 
Theo NTNN
kieudiep
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.