Con tôi hay quấy

Tôi năm nay 28 tuổi, có một bé trai 27 tháng tuổi. Cháu rất nóng nảy, khi cháu làm gì mà người khác cười là cháu tỏ thái độ bực bội không bằng lòng.

Đối với người lạ, cháu rất nhút nhát, trong khi ngủ cháu hay khóc đòi mẹ bế đưa võng. Không biết cháu có bị vấn đề gì không. Mong chuyên viên tư vấn giúp tôi vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn (Duy Luân).

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Đinh Phương Duy:

Anh Luân mến

Sự phát triển tính cách của con người có thể chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác nhau như các điều kiện về bẩm sinh, di truyền và các tác động xã hội - tâm lý… Quá trình phát triển của con người được hình dung và thể hiện theo nhiều giai đoạn với các đặc điểm tâm lý đặc trưng. Thông thường, từ hơn 36 tháng tuổi, các cháu bé mới bắt đầu hình thành ý thức và tự ý thức về mình, lúc đó các cháu mới có thể nhận biết các tác động chủ đích tới mình, phân biệt các mức độ quan hệ giữa mình và người chung quanh… Tuy vậy cũng có những trường hợp đặc biệt, một số ít các cháu phát triển ý thức sớm hơn.

Sự phản ứng của cháu  trai 27 tháng tuổi có thể chưa hẳn là những phản ứng có ý thức mà là những phản xạ có điều kiện, có thể chỉ là những ứng xử từ “kinh nghiệm” của cháu mà thôi. Đôi lúc những chuyện vui của người lớn lại kèm theo một cách vô tình những ấn tượng mạnh như giọng cười quá to hoặc quá cao, hay động tác khua tay múa chân có thể làm cháu cảm thấy sợ hoặc khó chịu, lâu thành quen.

Mặt khác, việc tỏ ra nhút nhát với người lạ, ngủ hay khóc và thích được ru bằng võng là biểu hiện của sự khó thích nghi, dấu hiệu một kiểu thần kinh khá nhạy cảm, kiểu tính khí ưu tư, với những phản ứng tuy có vẻ khó chịu nhưng lại không dữ dội, bốc đồng.

Tính khí phụ thuộc nhiều vào kiểu thần kinh nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào cách thức người lớn ứng xử và tùy thuộc vào môi trường tác động đến cháu. Khi cùng chơi với cháu, việc “hù dọa” hay các hình thức đùa vui quá hình tượng có thể làm cháu “mệt mỏi” và tăng cường tính đề kháng hướng nội làm cháu thêm co mình lại, càng nhút nhát hơn.

Gia đình có thể cho cháu tiếp xúc với nhiều người trong xóm giềng, cho cháu tiếp xúc với nhiều hình ảnh sống động, cùng tham gia các trò chơi đòi hỏi sự nhanh nhẹn với các hành động mạnh mẽ… để giúp cháu có nhiều cơ hội phát triển tính tự tin, tự lập và bớt đi sự nhút nhát…

Theo TS Đinh Phương Duy - TTO

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.