Công an vào cuộc xác minh vụ hủy hoại cây rừng ở Thanh Hóa

| Pháp luật

GĐXH - Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh vụ 108 cây rừng tự nhiên bị kẻ xấu hủy hoại trên diện tích rừng gần 5.000 m2 xảy ra tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Thông tin từ huyện Bá Thước cho biết, cơ quan Công an đang vào cuộc xác minh việc hủy hoại cây rừng xảy ra tại xã Điền Lư. Theo đó, sau khi nhận được tin báo của người dân, UBND xã Điền Lư phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an vào hiện trường ghi nhận lại diện tích, số lượng cây bị hủy hoại.

Hiện UBND huyện Bá Thước đã giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan, UBND xã Điền Lư khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích khai thác gỗ trái pháp luật xảy ra tại thôn Điền Giang, xã Điền Lư và đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 30/8/2024.

Công an vào cuộc xác minh vụ hủy hoại cây rừng ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Công an vào cuộc vụ hủy hoại cây rừng ở xã Điền Lư.

Trước đó, vào lúc 10h50’ ngày 9/8, UBND xã Điền Lư nhận được tin báo của Trưởng thôn Điền Giang về việc tại núi đá vôi Thung Moong, giáp ranh khu mỏ đá của Công ty đầu tư và xây dựng Thiên Mã, có hiện tượng chặt, phá rừng trái phép.

Ngày 10/8, UBND xã Điền Lư đã phối hợp cùng kiểm lâm viên địa bàn, Trưởng thôn Điền Giang đi kiểm tra xác minh tại khu vực núi đá vôi Thung Moong (tại khoảnh 1, tiểu khu 298B) là rừng tự nhiên do UBND xã Điền Lư quản lý. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số cây bị chặt hạ khoảng trên 40 cây, loại cây gỗ thông thường, khối lượng khoảng 1,861 m3.

Công an vào cuộc xác minh vụ hủy hoại cây rừng ở Thanh Hóa- Ảnh 2.

Theo thống kê có 66 cây bị chặt gãy.

Tiếp đến, ngày 21 và 22/8, UBND xã Điền Lư đã phối hợp cùng Công an huyện Bá Thước, Kiểm lâm huyện Bá Thước, ban thôn Điền Giang tiếp tục vào khu vực trên tiến hành kiểm tra, lấy mẫu gỗ. Qua kiểm tra tại hiện trường thì diện tích rừng bị chặt phá là 4.490 m2, số cây bị chặt phá 108 cây, số lượng gỗ là 5,75 m3. Trong đó, có 66 cây bị chặt gãy, đường kính từ 8-50 cm, có 42 cây bị ken (chặt phá quanh thân cây cho chết dần), đường kính từ 10-35 cm.

Về động cơ, mục đích phá hoại rừng, theo báo cáo, ngày 13/8, Hạt kiểm lâm huyện Bá Thước đã phối hợp với UBND xã Điền Lư làm việc với Công ty đầu tư và xây dựng Thiên Mã (là đơn vị khai thác đá giáp ranh khu vực rừng bị phá hoại). Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Thiên Mã cho rằng biết đối tượng nào chặt phá rừng.

Công an vào cuộc xác minh vụ hủy hoại cây rừng ở Thanh Hóa- Ảnh 3.

42 cây bị chặt phá quanh thân cây cho chết dần.

Liên quan tới vụ việc này, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Công an huyện Bá Thước kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm cũng có văn bản giao huyện Bá Thước phối hợp với các bên liên quan khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh đối tượng khai thác; kiểm tra hiện trường trong khu vực và liền kề xác định thời điểm khai thác, vị trí địa điểm lô, khoảnh, tiểu khu, loại rừng, diện tích rừng, số cây, trữ lượng, khối lượng gỗ, chủng loại gỗ, làm rõ động cơ, mục đích khai thác rừng trái pháp luật và thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm.

Công an điều tra vụ phá rừng tại huyện vùng biên Mường LátCông an điều tra vụ phá rừng tại huyện vùng biên Mường Lát

GĐXH – Cơ quan chức năng vừa bàn giao hồ sơ vụ phá rừng cho Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) điều tra, xử lý.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.