Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ phá rừng ở vùng biên

| Thời sự

GĐXH - Khu vực có các cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt phá thuộc lô 17 khoảnh 3 tiểu khu 512 (địa bàn bản Huồi Tố, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An) với tổng diện tích bị chặt phá 0,652 ha.

Ngày 6/3, UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng vụ việc phá rừng trái phép tại tiểu khu 512 (bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn) trên địa bàn.

Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ phá rừng ở vùng biên
 - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng ở hiện trường vụ phá rừng.

Theo đó khu vực có các cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt phá thuộc lô 17 khoảnh 3 tiểu khu 512 (bản Huồi Tố, xã Mai Sơn). Tổng diện tích bị chặt phá 0,652 ha. Đối chiếu với kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2023 thì phần diện tích bị chặt phá có trạng thái là rừng tự nhiên hỗn giao tre nứa - gỗ (HG2) thuộc quy hoạch rừng sản xuất, chủ rừng là UBND xã Mai Sơn quản lý.

Ông Nguyễn Hải Âu – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tương Dương cho biết, khối lượng gỗ đo đếm tại hiện trường có 142 cây bị chặt gồm: các loài Săng lẻ, Dẻ... có đường kính gốc trung bình từ 10 cm đến 20 cm. Tổng khối lượng khoảng 11,57 m3.

"Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 4 người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn bản Huồi Tố 1 khai nhận đã thực hiện việc chặt phá diện tích nói trên. Các cơ quan chức năng trên địa bàn đã triệu tập liên quan và lập các hồ sơ ban đầu liên quan đến các hành vi vi phạm" – ông Âu thông tin.

Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ phá rừng ở vùng biên
 - Ảnh 2.

khối lượng gỗ đo đếm tại hiện trường có 142 cây bị chặt gồm: các loài Săng lẻ, Dẻ... có đường kính gốc trung bình từ 10 cm đến 20 cm. Tổng khối lượng khoảng 11,57 m3.

Theo lời khai ban đầu của 4 người dân thì việc chặt phá rừng diễn ra từ thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2024. Việc chặt phá rừng nhằm mục đích lấy đất để sản xuất nông nghiệp (trồng sắn).

Hiện, UBND huyện Tương Dương đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với công an huyện, Viện Kiểm sát và UBND xã khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh các đối tượng, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng nói trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hóa: Xác minh tình trạng phá rừng trái phép tại huyện Như XuânThanh Hóa: Xác minh tình trạng phá rừng trái phép tại huyện Như Xuân

GĐXH – Liên quan tới vụ việc phá rừng tại huyện Như Xuân (Thanh Hoá), các cơ quan chức năng đang lập hồ sơ, xử lý chủ rừng, truy tìm đối tượng khai thác, đồng thời làm rõ trách nhiệm của kiểm lâm.

Xuân Bắc chia sẻ tại lễ trao tặng danh hiệu NSND

V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Trong khi liên tiếp bộc lộ bất cập trong khâu tổ chức bán trú và bị phát hiện cung ứng nguyên liệu trầy dập tại xã Quảng Bị, Công ty Thăng Long vẫn là đơn vị trúng hàng loạt gói thầu trị giá hơn 65 tỷ đồng để cung cấp suất ăn cho các trường tiểu học tại Hà Nội trong năm học 2026 - 2027.

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.