Công an xã dùng dùi cui chích vào "chỗ hiểm"?

| Pháp luật

GiadinhNet - Anh Nguyễn Duy Bảy, trú tại thôn Hà Xá, Đại Hưng, Mỹ Đức (Hà Nội) đã đứng đơn tố cáo Công an xã nơi anh cư trú dùng dùi cui chích vào “chỗ ấy” của anh trai mình.

Lá đơn dài ba trang giấy được viết khá bài bản, bộc lộ những bức xúc của anh Bảy và gia đình…

Chấn thương chỗ kín

Anh Nguyễn Văn Khanh.

Đơn tố cáo của anh Nguyễn Duy Bảy (SN 1974) cho biết, anh Bảy có người anh trai là Nguyễn Văn Khanh, bị mắc bệnh tâm thần phân liệt (có hồ sơ bệnh án kèm theo). Vào khoảng 10 giờ ngày 17/10/2010, trong lúc tổ Công an xã Đại Hưng tiến hành kiểm tra hộ khẩu, anh Khanh có mặt ở đó đã nặng lời với một công an viên tên Hiệp (anh Bùi Văn Hiệp - PV).
 
Một lát sau khi anh Khanh đang ở nhà thì một nhóm công an viên mang còng số 8 đến để áp giải anh Khanh về trụ sở. Sau khi anh Khanh được thả về thì thấy dương vật của anh bị chấn thương. Anh Bảy tố cáo rằng tại trụ sở Công an xã Đại Hưng, các công an viên đã dùng dùi cui điện dí vào nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có “chỗ hiểm” của anh Khanh.
 
Cũng trong tập hồ sơ tố cáo của anh Bảy gửi Báo GĐ&XH còn xuất hiện hai bản photocopy lá đơn xác nhận của các anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1969) và Nguyễn Trung Thành (SN 1955), cùng trú tại Đại Hưng. Trong đó, anh Tiến khẳng định vào ngày 14/7 (âm lịch) năm 2009, sau khi trót dại ăn cắp gà nhà hàng xóm, anh đã bị Công an xã Đại Hưng bắt.
 
Tại đây, anh Tiến cũng bị các công an viên và trực tiếp là ông Nguyễn Bình Nguyên (Trưởng Công an xã) dùng dùi cui điện dí vào bộ phận sinh dục trong nhiều giờ. Cũng cùng nội dung như trên, đơn xác nhận của anh Nguyễn Trung Thành trình bày vào tháng 9/2009, anh này bị công an xã đưa về trụ sở bởi hành vi ăn cắp chó và tại đây, anh Thành cũng bị các công an viên dùng dùi cui điện dí vào bộ phận sinh dục.
 
Công an xã phủ nhận
 
Tại sổ khám bệnh đề ngày 19/10 của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) đã ghi anh Khanh bị chấn thương dương vật. Tiếp theo vào ngày 27/10 và 12/11, anh Khanh tái khám đều được chẩn đoán rối loạn tiểu tiện sau chấn thương sinh dục.
PV Báo GĐ&XH đã làm việc với ông Nguyễn Bình Nguyên, Trưởng Công an xã Đại Hưng. Tại trụ sở công an xã, ông Nguyễn Bình Nguyên thừa nhận vào ngày 17/10 có nhận được điện thoại của các công an viên. Các công an viên này báo cáo về việc khi đang tiến hành kiểm tra hộ khẩu đã bị anh Khanh gây rối. Sau đó ông Nguyên ký giấy triệu tập để hai công an viên xuống nhà đưa anh Khanh về trụ sở.
 
Ông Nguyên đưa cho chúng tôi xem một biên bản thu giữ hung khí đề ngày 17/10/2010. Tại biên bản này có nêu, vào hồi 10 giờ ngày 17/10, khi tổ Công an xã Đại Hưng đi kiểm tra hộ khẩu tại cửa hàng bán tạp hóa của anh Nguyễn Đình Lân thì gặp anh Khanh, cầm trên tay một con dao bầu. Anh Khanh đã có lời nói, hành vi đe dọa hai công an viên là anh Doanh và anh Hiệp. Lực lượng công an đã tiến hành tước dao và lập biên bản thu giữ hung khí tại hiện trường.
 

Ông Nguyên trong buổi làm việc với phóng viên.

Về nội dung anh Bảy tố cáo công an xã (trong đó có nêu đích danh ông Nguyên) dùng dùi cui điện chích vào cơ thể anh trai mình, ông Nguyên cho biết, suốt thời gian làm việc với anh Khanh, bản thân ông cũng như các công an viên không hề dùng vũ lực và cũng không có chuyện dùng dùi cui điện dí vào bộ phận sinh dục anh Khanh.

Khi chúng tôi đặt hỏi tại sao sau khi anh Khanh rời trụ sở công an trên người lại xuất hiện các vết thương, nhất là ở bộ phận sinh dục? Ông Nguyên trả lời, điều này cần phải được các cơ quan chuyên môn làm rõ, công an xã không dám đưa ra nhận xét!

Về việc hai người trú tại xã Đại Hưng (Tiến và Thành) xác nhận họ cũng từng bị công an xã dùng nhục hình, ông Nguyên giải thích, đúng là Công an xã từng bắt và xử lý hành chính hai anh này vào năm 2009, bởi các hành vi trộm cắp vặt, nhưng chuyện dùng nhục hình là không có.
 
Ông Nguyên đặt nghi vấn rằng có thể trong cuộc sống hay công việc các anh Tiến, Thành có bất đồng nào đó với lực lượng Công an xã, nên họ đã làm như vậy. Ông Nguyên cũng khẳng định nếu sự việc tố cáo của gia đình anh Khanh là đúng, ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Tấn, Chủ tịch UBND xã Đại Hưng cho biết UBND mới nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Khanh. Hiện tại UBND xã đã chỉ đạo thành lập tổ xác minh đơn thư, đồng thời yêu cầu ban công an xã cùng các cá nhân công an viên, ông Nguyễn Bình Nguyên viết tường trình sự việc. Sự việc cũng sẽ được báo cáo lên các cơ quan cấp trên.

Thanh Sơn
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Tự dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập nhiều doanh nghiệp, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức sinh lời "khủng", các đối tượng đã tạo dựng lòng tin để huy động hơn 100 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá trung tâm điều hành của đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.