Công dân bị hành hung đến chết, công an chậm trễ

| Pháp luật

GiadinhNet - Báo GĐ&XH nhận được đơn của anh Vũ Tất Thu (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) phản ánh con trai anh là Vũ Tất Thảo (SN 1981), bị hành hung dẫn đến tử vong gần hai tháng qua, nhưng kẻ thủ ác vẫn không bị xử lý.

Vụ hành hung nghiêm trọng

Theo đơn của anh Thu, rạng sáng ngày 11/4/2010, Thảo và bạn là Trần Hữu Trường (trú tại cụm 2, phường Tràng Minh) đi đến khu vực cụm 1 (phường Tràng Thi) thì bị một số đối tượng ở đây dùng gậy, tuýp sắt đánh nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã làm đơn gửi Cơ quan Công an và VKSND quận Kiến An đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, gần hai tháng trôi qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương chưa một lần trả lời đơn của gia đình. Thậm chí, đến giờ, cơ quan công an cũng chưa một lần đến gia đình hoặc gặp nhân chứng đi cùng là anh Trường để ghi lời khai, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Thảo.
 
Anh Thu tâm sự: “Con trai tôi thì đã chết rồi, nhưng gần hai tháng qua, nguyên nhân tử vong của cháu gia đình tôi không hề được cơ quan công an thông báo. Trong khi đó, những đối tượng hành hung Thảo dẫn đến tử vong vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thách thức gia đình tôi. Thậm chí, khi Thảo chết được vài ngày, gia đình làm đơn gửi Công an quận đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật thì tôi bị một số kẻ lạ mặt vào tận nhà chém dằn mặt. Vụ việc tôi cũng đã báo cáo Công an phường Tràng Minh, nhưng cũng chỉ nhận được thái độ im lặng”.

Chúng tôi đã tìm gặp anh Trần Hữu Trường- người đi với anh Thảo trong buổi sáng bị hành hung. Theo lời anh Trường, rạng sáng ngày 11/4, anh cùng Thảo đi đến nhà một người bạn tại cụm 1, thì bị một tốp người từ hai bên đường lao ra cầm gậy, tuýp sắt phang liên tiếp. Do anh Trường đi sau nên đã nhanh chân chạy thoát.

Anh Trường cho biết: “Họ hành hung chúng tôi một cách tàn bạo. Khi thấy Thảo ngã nằm lăn xuống đường, họ vẫn dùng gậy vụt vào người không thương tiếc. Mặc dù thấy bạn bị đánh dã man, nhưng đối phương quá đông, có hung khí nên tôi đành phải bỏ chạy, điện thoại về gia đình anh Thảo cầu cứu”.

Anh Trường phản ánh thêm, bản thân anh cũng bị các đối tượng hành hung dẫn đến chấn thương. Từ ngày sự việc xảy ra, chưa một lần anh được cơ quan công an mời lên ghi lời khai nhằm giúp tìm ra hung thủ.
 
“Sự chậm chạp của Công an quận Kiến An trong giải quyết vụ án này là bất bình thường” - anh Vũ Tất Thu.
 
Vi phạm tố tụng

Tại Bản xác nhận khám nghiệm tử thi số 119/CV-PC21 Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an Hải Phòng), do giám định viên Vũ Xuân Thắng ký ngày 11/4/2010 thể hiện: “Tại khu vực ngõ 370 Trần Tất Văn (cụm 2), phường Tràng Minh, anh Thảo bị nhiều người đánh dẫn đến tử vong và chết tại Bệnh viện quận Kiến An”. Theo đó, biên bản này xác định nguyên nhân tử vong của anh Thảo là “chết do sốc đa chấn thương”.

Rõ ràng, đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, thế nhưng trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH chiều ngày 3/6, anh Thu cho biết gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của Công an quận Kiến An về việc có khởi tố hay không khởi tố về vụ án hình sự. Anh Thu cho rằng, sự chậm trễ này là vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật Tố tụng hình sự. Theo khoản 2, Điều 103 (Bộ Luật TTHS) quy định: “Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, CQĐT trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự”. Điều luật này cũng quy định, kết quả giải quyết phải được thông báo cho người báo tin hoặc tố giác tội phạm.

Để tìm hiểu thông tin liên quan, chúng tôi đã đến liên hệ làm việc với Công an quận Kiến An. Tuy nhiên, cán bộ trực ban Công an quận từ chối với lý do lãnh đạo bận, chưa biết khi nào có thời gian rỗi. Rõ ràng, sự chậm trễ của Công an quận Kiến An trong vụ việc này là có thật. Đề nghị Công an TP Hải Phòng sớm vào cuộc, chỉ đạo Công an quận Kiến An giải quyết nghiêm minh vụ việc.
 
Nguyễn Hằng
vietanh
Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.