Công dân tử vong tại CA Huyện: Khởi tổ trung tá Công an để điều tra

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi xô xát với người hàng xóm, anh Vũ Văn Hiền bị công an huyện Đại Từ bắt giữ. Sau đó 3 ngày, anh Hiền đã tử vong.

 
Công an cho rằng anh Hiền có dấu hiệu loạn thần kinh, tự đâm đầu vào tường dẫn đến tử vong. Tuy nhiên mới đây, VKSND Tối cao đã kết luận, anh Hiền chết là do bị phạm nhân khác đánh...
 
3 ngày xong một đời

Theo phản ánh của chị Vũ Thị Hường (SN 1976- vợ anh Hiền), trưa 20/5/2010, bà Nguyễn Thị Chính (cùng thôn) cầm gậy đuổi đánh vịt của gia đình anh Hiền nên anh Hiền chạy ra giằng gậy, đánh vào đầu bà Chính gây chảy máu. Sau đó, bà Chính có đơn gửi Công an huyện Đại Từ tố cáo anh Hiền hành hung gây thương tích.
 
Ngày 27/6/2010, Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) có giấy triệu tập, yêu cầu anh Hiền lên Công an xã Bình Thuận làm việc. Tuy nhiên, khi anh Hiền có mặt đúng hẹn theo giấy triệu tập thì bị Công an huyện bắt về hành vi cố ý gây thương tích. Sau 3 ngày bị tạm giữ, anh Hiền đã bị tử vong với đa chấn thương trên người.
 
Ông Vũ Tiến Lãng (người được các cơ quan chức năng mời làm đại diện cho gia đình nạn nhân tham gia giám sát việc mổ tử thi của anh Hiền- PV) cho biết: “Kết quả mổ tử thi cho thấy anh Hiền bị đa chấn thương gồm: Ở đỉnh đầu có hai vết tụ máu, vỡ xương hàm trái, thái dương trái bị rạn xương sọ, phổi tụ máu, gãy 4 chiếc xương sườn, gãy cẳng xương tay trái”.
 
Sau một thời gian đi tìm công lý cho chồng, 3 mẹ con chị Hường đã được đền đáp.
 
Không phải “loạn thần kinh”

Sau một thời gian xác minh, ngày 1/12/2010, Cục điều tra hình sự (Viện KSND tối cao) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung tá Hạ Kim Quý- nguyên Đội trưởng Đội quản giáo Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
Theo đó, Trung tá Quý đã không hoàn thành trách nhiệm trong ca trực ngày 28/6, để phạm nhân Lê Văn Hiếu đánh can phạm Vũ Văn Hiền tử vong tại buồng giam Công an huyện. Theo điều tra, ngày 28/6, bị can Quý đã thiếu trách nhiệm, không tuần tra canh gác trong phiên trực của mình, để Hiếu dùng tay, chân đấm đá liên tục Hiền khiến nạn nhân bị chấn thương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 30/6, anh Hiền đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố Lê Văn Hiếu về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 2/12, chị Hường cho biết gia đình rất vui khi nguyên nhân cái chết của anh Hiền đã được làm rõ. Bởi lẽ, trước khi Cơ quan điều tra hình sự của VKSND Tối cao vào cuộc, cơ quan công an luôn cho rằng, do anh Hiền có biểu hiện loạn thần kinh, chạy lung tung, ngã lao đầu vào tường hai lần trong lúc bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Đại Từ nên dẫn đến chấn thương và tử vong.
 
“Sau một thời gian dài, cái chết của chồng tôi luôn bị cơ quan Công an bóp méo sự thực là do anh ấy bị thần kinh, tự lao đầu vào tường. Trong lúc bĩ cực, không biết đi tìm công lý ở đâu thì may nhờ những thông tin phản ánh kịp thời của Báo GĐ&XH về cái chết bất thường của chồng tôi, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và làm rõ nguyên nhân tử vong của anh. Thay mặt gia đình, tôi xin được cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ của quý báo trong việc song hành cùng gia đình tôi đi tìm công lý cho anh Hiền”- chị Hường tâm sự.
 
Bình Minh
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.