Công an TP Hà Nội đang vào cuộc làm rõ hành vi của ông Hà Quý Sáng nhưng Sở Tài chính có động thái “chuyền” trách nhiệm cho đơn vị khác.
Mập mờ công quỹ
Ông Hà Quý Sáng, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và Tài chính, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Hà Nội làm Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (HAPHARCO) từ tháng 8/2009 (cán bộ kiêm nhiệm). Lý do về việc kiêm nhiệm này là ông Sáng được Sở Tài chính giao đại diện quản lý 64.260 cổ phần nhà nước (tương ứng 51% vốn điều lệ) của HAPHARCO.
Ngày 17/9/2009, ông Sáng ký ban hành Nghị quyết số 157/NQ–HĐQT có nội dung quy định mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT là 40 triệu đồng một tháng. Cộng các khoản khác, từ quý II năm 2009 tới nay, ông Sáng đã nhận trên 123 triệu đồng.
Theo quy định tại Điều 46, Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thì ông Sáng phải nộp số tiền 123 triệu đồng trên về Sở Tài chính để Sở phân bổ, định đoạt. Tuy nhiên, ông Sáng đã giữ lại để chi tiêu cá nhân.
Phát hiện điều này, một cán bộ HAPHARCO đã làm đơn tố cáo hành vi trên. Ngày 16/11/2009, bà Lê Thị Loan, PGĐ Sở Tài chính ký quyết định về việc thành lập đoàn công tác xác minh nội dung tố cáo. Lúc này, ông Sáng vội vàng trả ngay số tiền trên về công ty.
Căn cứ vào báo cáo của tổ công tác, bà Loan ký văn bản số 511/CV-STC yêu cầu HAPHARCO phải nộp số tiền 123 triệu đồng trên về tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính.
Tuy đã có kết quả xác minh nhưng Sở Tài chính vẫn chưa thông báo cho HAPHARCO cũng như nguyên đơn theo quy định. Để xác minh hành vi của ông Sáng, Công an Hà Nội cũng đã trưng thu nhiều chứng từ liên quan.
|
|
|
Quản lý phần vốn tại công ty thuốc sẽ do công ty “bia hơi” đảm trách? |
Bên cạnh đó, ngày 19/10/2009, “chớp” chủ trương sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc TP Hà Nội, Công ty Sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà (doanh nghiệp nổi tiếng với thương hiệu bia hơi Việt Hà) có công văn số 122/2009/CV-VH đề nghị Chủ tịch UBND thành phố cho quản lý phần vốn nhà nước của HAPHARCO và Công ty Dược phẩm Hà Nội. “Gọt chân cho vừa giầy”, công văn này có nội dung: “Để đảm bảo đủ số vốn theo điều lệ khi Công ty Việt Hà chuyển sang mô hình công ty mẹ - con vẫn còn thiếu, công ty đề nghị UBND TP Hà Nội, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố giao phần vốn Nhà nước của hai doanh nghiệp dược trên về cho Công ty Việt Hà quản lý”.
Từ hơn 50 năm qua, HAPHARCO kinh doanh hiệu quả, có những năm doanh số lên tới 1.200 tỷ đồng. Trong quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước HAPHARCO như “miếng bánh béo bở” nằm trong “tầm ngắm” của nhiều “ông lớn” trong ngành nghề kinh doanh, dịch vụ.
"Đá quả bóng" trách nhiệm
Tuy nhiên, những yêu cầu của Công ty Việt Hà tưởng chừng như “tắt lịm” khi tại văn bản số 404 ngày 10/11/2009, ông Hoàng Mạnh Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận: Đối với HAPHARCO, giao cho Sở Tài chính (bà Lê Thị Loan là thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố) chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế lựa chọn doanh nghiệp nhà nước (tổng công ty, công ty mẹ - con) có cùng ngành nghề, có năng lực tài chính, sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thành phố giao, đề xuất cụ thể doanh nghiệp được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý vốn nhà nước tại 2 công ty cổ phần”.
Lúc này Công ty “bia hơi” Việt Hà vẫn chưa đủ điều kiện là mô hình công ty mẹ con cũng như không có cùng “ngành nghề” với HAPHARCO. Mặc dù cơ quan chức năng chưa xử lý triệt để hành vi của ông Hà Quý Sáng nhưng bà Lê Thị Loan vẫn tham mưu cho TP Hà Nội ra quyết định “tạm giao” cho Công ty Việt Hà quản lý phần vốn nhà nước của HAPHARCO.
Việc công ty “bia hơi” đi quản lý kinh doanh dược phẩm này khiến cán bộ, nhân viên HAPHARCO hết sức bất bình. Ông Nguyễn Ngọc Chính, Chủ tịch công đoàn nói: “Tôi cho rằng việc bà Lê Thị Loan, PGĐ Sở Tài chính tham mưu cho thành phố quyết định giao phần vốn nhà nước tại HAPHARCO cho Công ty Việt Hà là “đá quả bóng trách nhiệm”.
Hành vi của ông Hà Quý Sáng, cán bộ của Sở Tài chính kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT vẫn đang được cơ quan công an làm rõ nhưng bà Loan vẫn nhiều lần đề nghị HAPHARCO phải đại hội cổ đông bất thường để nhanh chóng thay đổi Chủ tịch HĐQT.
Hơn nữa, việc chưa thông báo kết quả xác minh cho HAPHARCO cũng như nguyên đơn có dấu hiệu bao che hành vi của ông Sáng. Để làm việc đó, Sở đã tham mưu đẩy trách nhiệm quản lý phần vốn nhà nước tại một công ty “thuốc” sang cho cho công ty “bia hơi” quản lý. Điều này khó có thể chấp nhận”.
|
"Hành vi của ông Hà Quý Sáng có dấu hiệu phạm tội Tham ô tài sản quy định tại Điều 278, Bộ Luật hình sự. CQĐT Công an TP Hà Nội cần lập tức khởi tố vụ án hình sự. UBND TP Hà Nội nên dừng việc tạm giao vốn nhà nước tại HAPHARCO cho Công ty Việt Hà để cơ quan công an kết luận về hành vi của ông Hà Quý Sáng. 51% vốn nhà nước có bị xâm hại hay không là điều các cơ quan chức năng cần làm rõ.".
Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân |
Lâm Ngọc