Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà 90 tuổi ở Tây Nguyên xin thoát nghèo, góp tiền ủng hộ quỹ chống dịch

Thứ bảy, 06:48 02/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Số tiền được Nhà nước hỗ trợ cho người cao tuổi, cụ Nguyễn Thị Liễm (90 tuổi) đã không sử dụng vào nhu cầu cá nhân mà dành dụm để ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Cụ bà 90 tuổi ở Tây Nguyên xin thoát nghèo,  góp tiền ủng hộ quỹ chống dịch - Ảnh 1.

Số tiền 2 triệu đồng tiết kiệm được cụ Liễm ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ bà xin thoát nghèo

Cụ Đặng Thị Liễm (90 tuổi, trú tại thôn 3, xã Đak Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai) vốn sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hải Dương. Sau khi tham gia kháng chiến thắng lợi trở về, cụ Liễm giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non thị xã Hải Dương. Cuộc sống ở quê nhà khó khăn, chật vật nên năm 1981, cụ Liễm cùng các con vào Nông trường sông Ba (nay thuộc địa phận xã Đak Hlơ, huyện Kbang) xây dựng kinh tế mới, còn chồng cụ vẫn bám trụ ở quê nhà.

Ở mảnh đất xa lạ, cụ Liễm cùng các con khai hoang, cải tạo đất. Vừa làm nương rẫy, cụ Liễm còn làm bún bán kiếm thêm thu nhập nuôi các con ăn học. Trải qua những tháng ngày vất vả nơi đất khách quê người, các con cụ học hành đỗ đạt rồi lập gia đình, có cuộc sống riêng.

Người mẹ già tần tảo sớm hôm không muốn phụ thuộc, làm phiền các con nên quyết định ra ở riêng. Mặc dù con cái khuyên ngăn, động viên nhưng cụ vẫn quyết ở một mình trong căn nhà nhỏ với gần 7 sào đất rẫy của gia đình. Do tuổi cao, sức yếu nên cụ Liễm cho thuê 6 sào, giữ lại 1 sào để hàng ngày cụ chăm bẳm, lấy rau củ ăn và cho con cháu.

Đến năm 2014, chính quyền địa phương thấy hoàn cảnh cụ Liễm sống một mình, tuổi lại cao nên xếp cụ vào diện hộ nghèo, nhằm hỗ trợ cụ phần nào trong cuộc sống. Tuy nhiên, cụ viết đơn xin thoát nghèo để nhường suất cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn.

"Tuy tôi sống một mình và năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn còn khỏe và dẻo dai lắm. Tôi còn đất, vẫn có thể canh tác nên không sợ đói khát. Vẫn còn rất nhiều người nghèo khổ hơn mình. Nhiều người đến ngôi nhà đàng hoàng cũng không có mà ở. Do đó, tôi muốn nhường suất hộ nghèo cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh hơn. Họ còn phải nuôi cả gia đình. Những đứa trẻ cần phải đi học. Có như vậy đất nước ta mới sớm không còn hộ nghèo nào nữa", cụ Liễm tâm sự.

Giúp đỡ người nghèo, ủng hộ quỹ chống dịch bệnh

Cụ bà 90 tuổi ở Tây Nguyên xin thoát nghèo,  góp tiền ủng hộ quỹ chống dịch - Ảnh 2.

Cụ Liễm mặc dù tuổi cao, nhưng vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn. Ảnh: Đức Huy

Khi thấy những hoàn cảnh khó khăn, cụ Liễm lại sử dụng khoản tiết kiệm của mình ra tay giúp đỡ. Cách đây hơn một tháng, thấy 2 hộ nghèo ở làng Lợt (xã Đak Hlơ) không có tiền, cụ đã ủng hộ 1 triệu đồng để 2 hộ này mua cây giống về phát triển kinh tế. Hàng chục năm qua, rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được cụ Liễm cho mượn tiền mà không tính lãi suất.

"Xưa kia tôi cũng nghèo, cũng đi lên từ hai bàn tay trắng. May mắn được nhiều người giúp đỡ tôi mới nuôi được con cái trưởng thành, gia đình ổn định như ngày hôm nay. Giờ đây tôi giúp được những người khó khăn hơn mình với hy vọng họ sẽ thoát nghèo, để sớm ổn định cuộc sống. Sau này họ có điều kiện sẽ giúp những người cơ cực khác nữa", cụ Liễm nói.

Anh Đinh Phi (một người dân tại xã Đak Hlơ) xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc diện khó khăn tại địa phương, vừa qua được cụ Liễm giúp đỡ cho vay tiền để đầu tư. Tôi vui và biết ơn cụ lắm. Gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để không phụ tấm lòng tốt của cụ".

Biết cụ Liễm sử dụng số tiền dành dụm được để giúp đỡ người nghèo, các con của cụ không ngăn cản mà lúc nào cũng động viên, ủng hộ mẹ. Anh Đoàn Vĩnh Túc (con trai cụ Liễm) cho hay, mặc dù mẹ anh đã già nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, tự làm được nhiều việc trong nhà. Mỗi lần mẹ anh giúp người nghèo khó, cơ cực gương mặt mẹ vô cùng hạnh phúc và rạng ngời. "Mẹ giúp ai không cần trả ơn. Mẹ thấy họ vui vẻ, thành công đó chính là món quà to lớn không gì có thể thay thế được", anh Túc nói.

Vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cụ Liễm đã đóng góp một phần nhỏ để ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Cụ chia sẻ: "Tôi già rồi, không giúp được gì nên hỗ trợ ít tiền tích góp được nhằm chống dịch. Hy vọng rằng mọi người tích cực tuân thủ các quy định phòng chống dịch để COVID-19 sớm được đẩy lùi".

Ông Bùi Phích - Chủ tịch UBND xã Đak Hlơ cho biết, mỗi khi địa phương có hoạt động phục vụ cộng đồng, cụ Đặng Thị Liễm luôn là người tiên phong ủng hộ. Không những vậy, thấy ai có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật hoặc thiếu tiền phát triển kinh tế, cụ Liễm cũng cho vay mà không suy nghĩ gì. Vừa qua, cụ Liễm còn ủng hộ 2 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Số tiền này được cụ tích góp từ khoản Nhà nước hỗ trợ cho người cao tuổi. Việc làm của cụ Liễm rất ý nghĩa, đáng được tuyên dương và nhân rộng để mọi người học tập, noi theo.

Đức Huy

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ lật xe đầu kéo trên QL12B làm 2 người tử vong, Công an Phú Thọ đã khởi tố, tạm giam đối với Trần Văn Khoa (SN 1982; HKTT: Thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) để xử lý theo quy định.

Top