Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại Rwanda: Phụ nữ ngày càng an toàn hơn khi làm mẹ

GiadinhNet - Tháng 9 năm 2000, tại trụ sở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), 8 mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) đã được 189 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua và quyết tâm phấn đấu đạt được vào năm 2015. Cho đến nay nhiều nước đã về đích và cũng còn nhiều nước bỏ lỡ cơ hội cán đích vào cuối năm nay. Đất nước Cộng hòa Rwanda đã có bước tiến ngoạn mục trong việc nỗ lực giảm mức chết của bà mẹ, trẻ em.

 

Niềm vui của các bà mẹ Rwanda khi đưa con đi tiêm chủng. 	Ảnh: UNICEF.2011
Niềm vui của các bà mẹ Rwanda khi đưa con đi tiêm chủng. Ảnh: UNICEF.2011

 

Ám ảnh quá khứ

TạiRwanda, tỷ số tử vong bà mẹ đã giảm đi 77% và tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi cũng giảm đi tới 70% trong giai đoạn 2000- 2013. Rwanda nổi lên như một điển hình về bài học thành công của MDGs 2015 cũng như của nhân loại trong nỗ lực giành lại sự sống cho các bà mẹ và trẻ em. Ít ai có thể nghĩ rằng, hai thập kỷ trước đó, đất nước này còn chìm trong bóng đêm của xung đột sắc tộc và nạn diệt chủng.

Lịch sử của Rwanda là lịch sử của các cuộc xung đột phe phái, sắc tộc mà đỉnh điểm là nạn diệt chủng bắt đầu vào tháng 4 năm 1994. Di sản của cuộc thanh trừng đó đã làm cả thế giới bàng hoàng và xếp nó vào hàng những nạn diệt chủng kinh hoàng nhất lịch sử loài người. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng  mà có đến 1 triệu người bị giết, tức 1/7 dân số Rwanda khi đó “biến mất”; gần 100 ngàn trẻ mồ côi, hàng ngàn phụ nữ bị lạm dụng tình dục. Hậu quả của nạn diệt chủng còn đeo đuổi nhiều phụ nữ Rwanda với cái chết chậm chạp, đau đớn bởi căn bệnh AIDS sau đó. Năm 2001, ước tính có khoảng 264 ngàn trẻ em Rwanda bị mất mẹ hoặc bố vì bệnh AIDS. Cứ 5 đứa trẻ sinh ra khi đó thì có 1 bé bị tử vong, cứ 100.000 trẻ sinh ra thì có tới gần 1.300 bà mẹ tử vong.

Cơ sở hạ tầng trong đó có hệ thống y tế, giáo dục không những nghèo nàn, lạc hậu mà còn bị tàn phá nghiêm trọng. Nền kinh tế bị khánh kiệt.  Hơn 60% dân số sống dưới mức đói nghèo. Bóng đen của bệnh dịch, đói nghèo, thất học bao phủ toàn Rwanda- vùng đất của ngàn ngọn đồi. Rwanda được coi là nước nghèo nhất thế giới và bất cứ tổ chức quốc tế nào cũng phải lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế, tình nguyện viên chung tay cứu giúp đất nước bất hạnh này.

Cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em- Ưu tiên hàng đầu

Sau khi Chính phủ mới được thiết lập cùng với sự cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, Rwanda bắt tay vào phục hồi đất nước từ đống tro tàn đổ nát. Chăm sóc SKSS/KHHGĐ, cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em là một trong những ưu tiên hàng đầu của Rwanda sau nạn diệt chủng.

Với sự hỗ trợ quốc tế, các chương trình xây dựng nhân lực và cơ sở hạ tầng y tế, tăng cường sự cam kết và sự tham gia tích cực của cộng đồng, chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế cho người nghèo,đẩy mạnh chương trình KHHGĐ, cải thiện hệ thống thu thập dữ liệu báo cáo…đã được Chính phủ Rwanda rốt ráo đầu tư xây dựng.

Một trong những yếu tố liên quan mật thiết đến mức chết của bà mẹ, trẻ em là giảm tình trạng có thai ngoài ý muốn thông qua chương trình KHHGĐ và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế ban đầu tại tuyến cơ sở. Một chương trình tuyên truyền, vận động và cung cấp các phương tiện tránh thai đã được phát động. Các tình nguyện viên (cả nam và nữ) được lựa chọn tại cộng đồng để chịu trách nhiệm về việc lồng ghép chương trình KHHGĐ và chăm sóc trẻ em. Tình nguyện viên nữ được giao nhiệm vụ theo dõi, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh với các chương trình tiêm chủng như sốt rét, tiêu chảy, viêm phổi. Việc sử dụng các biện pháp KHHGĐ để tránh mang thai ngoài ý muốn đã được đa số người dân chấp nhận; Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đã tăng lên nhanh chóng từ 4% lên 45% chỉ trong vòng 10 năm. Các loại phương tiện tránh thai như bao cao su, vòng, thuốc tiêm, viên uống tránh thai được cung cấp tới cộng đồng kết hợp với chương trình bảo hiểm y tế. Các nhân viên y tế và tình nguyện viên cơ sở đã tạo được một vòng tròn hiệu quả  trong việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ qua việc vận động người dân sử dụng các biện pháp tránh thai và tham gia bảo hiểm, sinh đẻ tại cơ sở y tế. Chính nhờ việc gia tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai đã làm giảm số trường hợp mang thai ngoài ý muốn, giãn cách các lần sinh, số sinh và làm giảm nguy cơ rủi ro về tính mạng, sức khỏe của bà mẹ trong quá trình mang thai và sinh nở. Nếu như năm 1992, mỗi bà mẹ Rwanda có 6,2 con thì đến năm 2013 chỉ còn 4,0 con. Có thể thấy chương trình DS- KHHGĐ ở Rwanda đã được đón nhận và gặt hái được thành công bước đầu.

Tăng cường đào tạo cô đỡ tại cộng đồng

Đội ngũ cô đỡ tại các cộng đồng cũng được xây dựng, đào tạo. Nếu như trước năm 1997, chưa có cô đỡ nào được đào tạo thì nay đã có hơn 1.000 người. Số bác sỹ tính trên đầu dân cũng được tăng lên là 1 bác sỹ/16 ngàn dân và 1 y tá/1,3 ngàn dân (năm 2012).

Rwanda đã thiết lập chuẩn mới về dịch vụ chăm sóc y tế. Năm 2010, tỷ lệ những trường hợp sinh tại nhà được cô đỡ hỗ trợ là 69% tương đương với tỷ lệ các ca sinh tại cơ sở y tế. Theo báo cáo của các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Rwanda, tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi đã giảm từ 107 (tính trên 1.000 trẻ đẻ sống) năm 2000 xuống còn 50 vào năm 2010. Mục tiêu năm 2015 là 28 trẻ. Tỷ suất chết của trẻ dưới 5 tuổi từ 196 trẻ (tính trên 1.000 trẻ đẻ sống) năm 2000 xuống còn 103 trẻ (năm 2008) và mục tiêu năm 2015 là 47 trẻ. Tỷ số tử vong bà mẹ cũng giảm từ 1.071 bà mẹ (tính trên 100 ngàn trẻ đẻ sống) năm 2000 xuống còn 383 bà mẹ (năm 2010) và mục tiêu năm 2015 là 268 bà mẹ.

Có thể nói, tất cả báo cáo của các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế đều đánh giá rất cao Chính phủ Rwanda trong nỗ lực cải thiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và đã cứu sống được hàng trăm ngàn trẻ nhờ mức chết giảm. Jose Manuel Roche, Trưởng nhóm nghiên cứu của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Anh) đã nhận định: “Rwanda là một trong sáu quốc gia ở châu Phi đã thành công trong mục tiêu y tế. Họ thực hiện một số biện pháp can thiệp thực sự hiệu quả, như tăng tỷ lệ bà mẹ và trẻ  em được tiêm vaacine, xây dựng đội ngũ nhân viên y tế và một chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc. Họ cũng đã cải thiện việc trao quyền cho phụ nữ, chú trọng đầu tư cho giáo dục, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường”.

 

Cộng hòa Rwanda nằm kín trong lục địa tại Vùng hồ lớn Trung Đông Phi. Phía Bắc giáp Uganda, Nam giáp Burundi, Đông giáp Tanzania, Tây giáp CHDC Congo. Diện tích: 26.338km2. dân số: 12 triệu người. Mật độ: 450 người/km2. Thủ đô Kigali; Chính phủ có 20 bộ, ngành. GDP: 540$/người. TFR: 4,0; Tuổi thọ: 65. Tỷ lệ phụ nữ trong Quốc hội: 63%.

(Nguồn: Chính phủ Rwanda, UNDP, PRB, 2014)

 

Thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Mặc dù đã đạt được không ít thành công, song công tác DS- KHHGĐ của Rwanda vẫn còn nhiều những thách thức, khó khăn. Mức sinh vẫn còn cao, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai còn ở mức hạn chế tại vùng nông thôn, mức chết của bà mẹ và trẻ em còn cao…

Một chiến lược phát triển mới đến 2020 của Chính phủ Rwanda đã được vạch ra, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc lồng ghép giữa các chương trình phát triển, phân định rõ hơn trách nhiệm của chính quyền trung ương và địa phương và xây dựng một Chính phủ hiệu quả. Rwanda đang nỗ lực trao quyền, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong chính quyền cũng như ngoài xã hội, thúc đẩy các chương trình nhằm hạ mức sinh, giảm mức chết bà mẹ và trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Năm 1995, Rwanda là nước nghèo nhất thế giới và sống trong tình trạng chờ viện trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc. Sau 20 năm nỗ lực thực hiện, Rwanda là một trong số ít ỏi các quốc gia đạt được Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc vào năm 2015. Giờ đây, các thành viên của Liên Hợp Quốc đã và đang nỗ lực thúc đẩy xây dựng các mục tiêu, lượng hóa các chỉ tiêu mới của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ sau 2015 thì Rwanda cũng bắt tay vào việc triển khai các chương trình mới. Hơn quốc gia nào hết, Rwanda luôn được cộng đồng quốc tế nhắc đến như một điển hình của bài học thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đặc biệt là trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em và hiển nhiên, đó được coi là động lực để cộng đồng quốc tế tin tưởng rằng những mục tiêu sau 2015 sẽ được nhân loại chung tay thực hiện thành công.

Kinh Quốc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Dân số và phát triển - 9 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, đối với các chị em chưa có ý định sinh con ngay nên khám tầm soát trước 30 tuổi để đánh giá chức năng buồng trứng và dự trữ buồng trứng. Nên thực hiện ngay việc trữ trứng khi có dấu hiệu suy giảm buồng trứng.

8 năm kết hôn mà chưa có thai, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện nguyên nhân gây vô sinh vì lý do này

8 năm kết hôn mà chưa có thai, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện nguyên nhân gây vô sinh vì lý do này

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

GĐXH - Polyp tử cung có thể gây vô sinh, tỷ lệ polyp lòng tử cung ở phụ nữ vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 15-25%.

Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số

Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, Nghệ An tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác dân số, kỳ vọng tạo bước đột phá trong quản lý dữ liệu, dự báo biến động và nâng cao chất lượng dân số.

Truyền hơn 3 lít máu, cắt tử cung giành giật sự sống cho sản phụ bị băng huyết sau sinh

Truyền hơn 3 lít máu, cắt tử cung giành giật sự sống cho sản phụ bị băng huyết sau sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là cắt tử cung toàn phần để cầm máu và cứu sống sản phụ.

[Infographic] Bí quyết dinh dưỡng cho mẹ sau sinh

[Infographic] Bí quyết dinh dưỡng cho mẹ sau sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Dinh dưỡng sau sinh quyết định trực tiếp đến nguồn sữa mẹ. Ăn đúng thực phẩm giúp mẹ lợi sữa, tránh món ăn gây mất sữa, đảm bảo con bú đủ và mẹ khỏe mạnh.

Bé 9 tuổi ở Hưng Yên hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadon

Bé 9 tuổi ở Hưng Yên hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadon

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã tiếp nhận và xử trí thành công một ca ngộ độc Methadon đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh nhi là bé N.Đ.H (9 tuổi, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Khi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.

Những vấn đề sản phụ thường gặp trong giai đoạn hậu sản

Những vấn đề sản phụ thường gặp trong giai đoạn hậu sản

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Đối với phụ nữ sau sinh, giai đoạn hậu sản rất quan trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc, sức khỏe lâu dài cho mẹ và bé. Do đó bà mẹ và gia đình cần nắm được những vấn đề thường gặp trong giai đoạn này.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Top