Cuối năm, coi chừng thủ đoạn đánh cắp thông tin thẻ khi rút tiền ở máy ATM

| Pháp luật

Kẻ gian dùng các thủ đoạn mới, tinh vi để lắp đặt thiết bị skimming - ăn cắp dữ liệu thẻ ngân hàng ở máy ATM...

Chi hội thẻ ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) vừa có văn bản gửi các ngân hàng thành viên đề nghị tăng cường an ninh, an toàn hoạt động ATM, đặc biệt trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2025.

Thời gian qua, có tình trạng một số ngân hàng bị đối tượng xấu đập phá máy ATM để chiếm đoạt tiền hoặc dùng các thủ đoạn mới, phức tạp lắp đặt thiết bị skimming ăn cắp dữ liệu thẻ giao dịch tại ATM nhằm làm thẻ giả rút tiền.

Ngân hàng Nhà nước đã giới hạn hoặc yêu cầu ngân hàng thương mại từ chối các giao dịch được thực hiện sử dụng dữ liệu trên dải băng từ. Một số ngân hàng như Eximbank, VPBank, ACB, Sacombank, BVBank, SCB… đã ngừng giao dịch đối với thẻ từ và yêu cầu khách hàng cần chuyển đổi sang thẻ chip để tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, Chi hội thẻ ngân hàng nhận định các nhóm đối tượng này sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động rút tiền bằng các dữ liệu thẻ đã lấy cắp được trong giai đoạn chuyển tiếp. Vì vậy, khuyến nghị các ngân hàng hội viên thực hiện nghiêm túc bảo đảm hoạt động hệ thống ATM thông suốt; rà soát hoạt động ATM tuân thủ quy định bảo đảm bảo ATM hoạt động liên tục 24/7; bố trí cán bộ trực sự cố, thường xuyên cập nhật thông tin ATM qua các công cụ giám sát nội bộ của từng ngân hàng để xử lý sự cố, tiếp quỹ cho máy ATM…

Cuối năm, coi chừng thủ đoạn đánh cắp thông tin thẻ khi rút tiền ở máy ATM- Ảnh 1.

Rút tiền qua máy ATM ngày càng giảm nhưng người rút tiền cần lưu ý để tránh bị đánh cắp thông tin thẻ khi giao dịch ở ATM

"Các ngân hàng hội viên cần tăng cuờng cảnh giác với nguy cơ phá hoại ATM, tình trạng skimming để chiếm đoạt tiền và ứng xử kịp thời với nhóm đối tượng phá hoại. Mục tiêu nhắm tới của các đối tượng phá hoại là các ATM đặt tại vị trí vắng người, ít phương tiện qua lại vào đêm tối, không có bảo vệ 24/7" – văn bản của Chi hội thẻ ngân hàng nêu.

Thủ đoạn là kẻ gian thường dùng keo dán/băng dính để che camera không cho ghi lại hình ảnh và tiến hành đập phá thân máy hoặc dùng dụng cụ khò cửa trả tiền/két tiền của máy ATM nhằm phá hoại máy ATM và chiếm đoạt tiền ở trong máy.

Khách hàng rút tiền tại máy ATM cũng có thể quan sát khu vực đầu đọc thẻ, bàn phím, thiết bị bảo vệ bàn phím (nếu có), vỏ ốp xung quanh màn hình ATM, camera ATM… bởi kẻ gian có thể dán, ốp thiết bị lạ, kết nối bất thường với ATM. Thậm chí, kẻ gian sẽ lắp đặt các mũi khoan nhỏ để lắp đặt thiết bị, camera siêu nhỏ. 

Trường hợp phát hiện bất ngờ, khách hàng cần tạm ngưng rút tiền và báo cho chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến cuối tháng 9-2024, số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành đạt hơn 157,1 triệu thẻ, tăng 11,68% so với cùng kỳ năm trước; máy ATM tăng 0,1% và 705.069 POS tăng 49,44% so với cùng kỳ năm trước;

Theo số liệu của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), năm 2024, dịch vụ rút tiền trên ATM qua hệ thống NAPAS tiếp tục giảm mạnh lên tới 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện rút tiền qua ATM chỉ chiếm 2,4% tổng số giao dịch của toàn hệ thống khi các phương thức thanh toán điện tử ngày càng phổ biến.

Hai đối tượng "nổ' quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chạy ánHai đối tượng 'nổ" quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chạy án

GĐXH - Hoà và Đạt tự nhận có nhiều mối quan hệ với "lãnh đạo cấp cao" để nạn nhân đưa tiền nhờ "chạy án, từ đó chúng chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.


Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.