Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh: Không thỏa thuận, bàn bạc hay chia lợi nhuận khi bán nhà, đất công sản cho Vũ “Nhôm”
GiadinhNet- Tại tòa, bị cáo Trần Văn Minh cho rằng, các văn bản liên quan tới việc bán nhà, đất công sản ở Đà Nẵng đều được ký kết, thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Sau phần thẩm vấn bị cáo Văn Hữu Chiến, HĐXX mời cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh lên bục khai báo.
Tại tòa, ông Minh tiếp tục kháng cáo kêu oan toàn bộ bản án sơ thẩm. Bị cáo này cho biết, các văn bản liên quan việc bán nhà, đất công sản ở Đà Nẵng đều được ký kết, thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Khi bị cáo ký các quyết định bán và chuyển nhượng nhà, đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ hoặc công ty của Vũ đều không có thỏa thuận, bàn bạc hay chia lợi nhuận.
Ngoài ra, ông Trần Văn Minh nói thêm rằng có nhiều bất động sản đã được thực hiện từ lãnh đạo nhiệm kỳ trước, bị cáo không chịu trách nhiệm.
Cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TN
Ở một diễn biến khác, ông Minh bất ngờ kêu oan cho bị cáo Đào Tấn Bằng – cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng. Ông Minh cho rằng, bị cáo Bằng chỉ chấp hành theo chỉ đạo, không tham mưu, đề xuất cho ông về việc ra chủ trương chuyển nhượng nhà đất cho Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 không qua đấu giá.
Theo bản án sơ thẩm, hành vi vi phạm của các bị cáo ở 22 dự án nhà, đất công sản và bất động sản tại TP. Đà Nẵng đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 21.000 tỉ đồng.
Trong đó, bị cáo Trần Văn Minh là người ra chủ trương quyết định trong việc bán, chuyển nhượng đất dự án, nhà, đất công sản trái quy định pháp luật, chỉ đạo các bị cáo thuộc các sở, ban, ngành thực hiện hành vi phạm tội. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Minh 17 năm tù vì 2 tội danh: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".
Đại Phong