Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 với người đàn ông có biểu hiện suy hô hấp, tử vong trên đường chuyển tuyến trên

GiadinhNet- Ngày 10/4, bệnh nhân N.V.D được đưa đến bệnh viện cấp cứu với biểu hiện suy hô hấp, chụp X-quang phổi thấy hình ảnh tổn thương nặng, chưa loại trừ viêm phổi do SARS-CoV-2.

Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 với người đàn ông có biểu hiện suy hô hấp, tử vong trên đường chuyển tuyến trên - Ảnh 1.

Sáng 11/4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết, bệnh nhân N.V.D ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tử vong khi trên đường chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) vào ngày 10/4, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, sáng 10/4, Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm (Hưng Yên) nhận được thông báo của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phố Nối về trường hợp bệnh nhân D được đưa xuống bệnh viện cấp cứu với biểu hiện suy hô hấp, chụp X-quang phổi thấy hình ảnh tổn thương nặng, chưa loại trừ viêm phổi do SARS-CoV-2. 

Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 với người đàn ông có biểu hiện suy hô hấp, tử vong trên đường chuyển tuyến trên - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Bệnh viện đa khoa Phố Nối đã đặt nội khí quản, chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, trên đường đi bệnh nhân đã tử vong. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa về gia đình ở xã Minh Hải. 

Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 của bệnh nhân D đã được lấy. Trạm Y tế xã Minh Hải tiến hành phun khử khuẩn tại gia đình bệnh nhân này. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Minh Hải chuẩn bị sẵn sàng các phương án trong lúc chờ kết quả xét nghiệm.  

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, hôm qua, 10/4, Chủ tịch UBND phường An Tảo (thành phố Hưng Yên) đã ký quyết định xử phạt 200 nghìn đồng với một trường hợp không đeo khẩu trang nơi cộng cộng. Người đàn ông bị phạt 63 tuổi, trú tại khu phố An Dương (phường An Tảo), đã chỉ đạo một nhóm thợ xây dựng không bảo đảm khoảng cách 2m theo quy định; bản thân ông này không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Q.An


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 21 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top