Đa dạng các mô hình, hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em
GiadinhNet - Đến nay, các cơ sở Hội đã nhân rộng gần 90 mô hình với 1.825 thành viên, nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ có con từ 0 - 8 tuổi thực hiện chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ theo các giai đoạn tuổi,
Tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" với chủ đề "Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em", Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện đến 100% huyện, thành, thị và cơ sở Hội. Theo đó, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng mô hình tuyên truyền thiết thực, phù hợp, mang lại hiệu quả tích cực, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Sinh hoạt CLB phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em của Hội LHPN xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước.
Đó là mô hình "Nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ" được Hội LHPN tỉnh tập trung hướng dẫn, chỉ đạo mỗi huyện, thành, thị khảo sát và chọn 01 cơ sở Hội xây dựng mô hình "Nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ" làm điểm vào năm 2019.
Đến nay, các cơ sở Hội đã nhân rộng gần 90 mô hình với 1.825 thành viên, nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ có con từ 0 - 8 tuổi thực hiện chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ theo các giai đoạn tuổi, kích thích phát triển toàn diện các lĩnh vực ở trẻ độ tuổi 0 - 8 tuổi. Hỗ trợ cho các vùng khó khăn, trẻ em ít được chăm sóc và tiếp cận với giáo dục mầm non, tiểu học có chất lượng.
Được tham gia buổi lễ ra mắt mô hình của Hội LHPN xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, mới thấy hết được tinh thần nhiệt tình và đầy trách nhiệm của chị em phụ nữ. Các chị đều cho rằng: Phụ nữ và trẻ em là thành phần quan trọng cần phải được chăm sóc và bảo vệ. Vì thế, khi Hội LHPN xã triển khai thành lập mô hình các chị đều nhiệt tình tham gia. Sau lễ ra mắt, hơn 30 gia đình có trẻ nhỏ được trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ từ 0 - 8 tuổi; hướng dẫn thực hành và thực hành chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh cho trẻ, làm đồ chơi bằng vật liệu sẵn có, chơi với trẻ kích thích các lĩnh vực phát triển ở trẻ…
Chị Lê Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Gò Công Đông cho biết: "Trong năm 2019, huyện ra mắt mô hình điểm tại xã Tân Điền hoạt động rất hiệu quả; từ đầu năm 2020 đến nay, đã ra mắt thêm 03 mô hình. Bên cạnh, việc thực hiện Đề án 938 thì tùy vào từng đơn vị thực tế tại địa phương ra mắt những mô hình với tên gọi khác nhau như: Tổ phụ nữ sẵn sàng lên tiếng phòng, chống và bảo vệ trẻ em, Tổ phụ nữ cho con học bơi, Câu lạc bộ (CLB) gia đình nuôi dạy con tốt... đều với mục đích chăm sóc và bảo vệ trẻ thơ".
Ngoài ra, tùy vào điều kiện của từng tại địa phương, các cơ sở Hội đã thành lập CLB/tổ/nhóm tuyên truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em như: CLB phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; tổ "hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ", tổ "giúp phụ nữ đơn thân vượt lên thoát nghèo", tổ "không ngược đãi phụ nữ và trẻ em", tổ "chăm sóc sức khỏe y tế cho phụ nữ yếu thế", "Ấp không bạo lực với phụ nữ và trẻ em", nhóm "cha mẹ trong vai trò chăm sóc và phát triển trẻ thơ", "Đồng hành cùng con", "Trẻ không bị bạo lực", "Ngôi nhà an toàn cho trẻ"...
Cụ thể như tại xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, Hội LHPN xã đã thành lập 03 CLB (CLB phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; CLB gia đình hạnh phúc, CLB phụ nữ với pháp luật) và nhóm cha mẹ trong chăm sóc phát triển trẻ thơ đã và đang hoạt động rất hiệu quả.
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hòa Thành chia sẻ: "Thời gian qua, hoạt động của các CLB và nhóm cha mẹ trong chăm sóc phát triển trẻ thơ của xã được các cấp đánh giá cao. Các anh chị trong CLB rất nhiệt tình, mỗi người là một tuyên truyền viên tích cực. Từ đó, những vụ việc liên quan đến lợi ích của phụ nữ và trẻ em đều được các thành viên trong CLB đến tìm hiểu, tư vấn và lên tiếng bảo vệ…".
Thông qua các mô hình tuyên truyền, các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú tạo sức lan tỏa trong cộng đồng: Hội thi "Tuyên truyền phòng, chống bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em"; Diễn đàn "Vai trò của phụ nữ tham gia trong đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em"; Tọa đàm "Chia sẻ kỹ năng, giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em"; sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; nói chuyện chuyên đề về "Phòng, chống xâm hại trẻ em" và một số vấn đề về "Tảo hôn" trong giai đoạn hiện nay; giao lưu, chia sẻ giữa các bậc cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phối hợp tổ chức diễn đàn "Phát huy quyền tham gia của trẻ em"; phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em…
Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh còn biên soạn, phát hành 3.000 quyển tài liệu truyền thông, 60.000 tờ rơi về "Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em", "Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em"; "Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân"; thông báo rộng rãi về Tổng đài điện thoại quốc gia 111 bảo vệ trẻ em để người dân và trẻ em chủ động tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới; cách thức lên tiếng trước các hành vi bạo lực và sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực cho trên 45.000 phụ nữ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra mà Hội không lên tiếng kịp thời.
Việc đa dạng hóa mô hình "Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em" mà các cấp Hội LHPN tỉnh đã và đang thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ về chăm sóc sức khỏe, thể chất cho trẻ theo từng độ tuổi, giúp trẻ phát triển trí tuệ, tình cảm, tâm hồn và bảo vệ trẻ khỏi bị xâm hại, bạo lực… Từ các mô hình, hành động cụ thể của Hội có sự tác động tích cực đến người dân trong các vấn đề đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại mỗi gia đình cũng như trong cộng đồng xã hội cùng với sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện các hoạt động giáo dục chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"; góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tiền Giang.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg
Dân số và phát triển - 24 phút trướcSản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm
Dân số và phát triển - 4 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Trữ trứng ở tuổi 34: Với tôi đó là món quà tự tặng cho tương lai sau nhiều biến cố, ai nói kệ ai
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcTôi đã trữ trứng thành công, giờ nghĩ lại đúng là sáng suốt.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Kết hôn muộn, ngại sinh con đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Đây là thực tế rất đáng báo động bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Nam nhân viên văn phòng lở loét toàn thân vì quan hệ tình dục bừa bãi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcTPO - Người bệnh thú nhận, anh từng có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình khác nhau và đều không sử dụng bao cao su. Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp khi thực tế số ca giang mai đang có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới.

Những điều các cặp vợ chồng nên biết trước khi sinh con để không phải nói 2 từ: 'Giá như'
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các bác sĩ, mọi thai kỳ đều có nguy cơ rủi ro, vì vậy, tất cả các cặp vợ chồng đều nên đi khám sức khỏe sinh sản trước khi sinh con. Đây là con đường thiết thực và nhân văn để ngăn ngừa gánh nặng bệnh tật di truyền cho các thế hệ sau.

Trầm cảm sau sinh: Kẻ thù thầm lặng đe dọa sức khỏe mẹ và bé
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcLàm mẹ là một hành trình ngọt ngào nhưng cũng đầy gian nan. Sau những giờ phút vượt cạn, điều người mẹ cần không chỉ là nghỉ ngơi để phục hồi thể chất mà còn là sự chăm sóc cho sức khỏe tinh thần. Theo đó, trầm cảm sau sinh là kẻ thù thầm lặng, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và bé.

Một nguyên nhân bất ngờ khiến trẻ em gái dậy thì sớm
Dân số và phát triểnXu hướng dậy thì sớm ở trẻ ngày càng gia tăng có thể gây nhiều hệ lụy sức khỏe sau này. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và thật bất ngờ khi họ tìm ra một nguyên nhân khiến trẻ em gái dậy thì sớm.