Đà Nẵng: Nguyên Phó Chủ tịch phường lĩnh án 15 năm tù

| Pháp luật

GiadinhNet - Trong 2 ngày 28 và 29/12, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Hồ Văn Mên, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Sau khi tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Văn Mên 15 năm tù với 2 tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng: Từ năm 2001 đến tháng 8/2008, trong thời gian làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Lộc Đán (cũ, nay là phường Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây) và làm Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông, Hồ Văn Mên đã có hành vi lạm dụng chức vụ vượt quá nhiệm vụ quyền hạn được giao và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của các hộ dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội tổng số tiền trên 500 triệu đồng.
 
Cụ thể, từ năm 2001, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường, Hồ Văn Mên đại diện cho 106 hộ lập dự án vay tín chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Thanh Khê với tổng số tiền vay là 987 triệu đồng. Đến kỳ hạn, từng cá nhân đến Ngân hàng trả tiền, nhưng có 28 hộ đã nộp tiền cho Mên để trả nợ ngân hàng và 7 trường hợp khai họ không ký hồ sơ vay, không nhận tiền mà trước đó Mên có mượn của họ CMND để đứng ra ký nhận tiền vay. Số tiền bị cáo chiếm đoạt của 35 hộ vay này là trên 244 triệu đồng.
 
Trong thời gian này, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Lộc Đán, Hồ Văn Mên đã ký tên làm chủ Dự án "Đánh bắt hải sản" là dự án giải quyết việc làm với nguồn vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, qua 3 giai đoạn giải ngân. Theo hợp đồng ủy thác, Hồ Văn Mên đứng ra nhận tiền vay và thu nợ lại cho Ngân hàng Chính sách xã hội, nhưng không hoàn trả lại cho Ngân hàng mà chiếm đoạt với tổng số tiền khoảng 242 triệu đồng.
 
Trong giai đoạn 1, giải ngân ngày 4/7/2003, đã có 11 hộ vay với tổng số tiền 110 triệu đồng. Tuy nhiên, do quá trình làm hồ sơ lâu nên 8 hộ trong số đó không vay nữa nhưng Mên đã nhận sử dụng hết. Số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng Chính sách xã hội là 80 triệu đồng. Trong giai đoạn 3, giải ngân ngày 28/1/2005, theo dự án có 7 hộ vay tổng số tiền 100 triệu đồng. Đến ngày 30/9/2008 có 3 hộ đã trả tiền vay, 4 hộ còn lại đã đưa cho Mên 44,7 triệu đồng để trả nợ ngân hàng nhưng số tiền này Mên cũng chiếm đoạt và không có khả năng trả nợ.
 
Hứa Chung
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.